Người trẻ cần tiên phong trong hoạt động ngoại giao nhân dân

VOV.VN - Chiều ngày 11/5, tại TP.HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Thành đoàn Thành phố tổ chức Diễn đàn Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề “Nhân dân làm ngoại giao, việc nhỏ ý nghĩa lớn”. Đây là sự kiện trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác lần thứ VIII năm 2024.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội cho biết: xã hội ngày càng mở rộng giao lưu, thì đối ngoại nhân dân càng có vai trò quan trọng, từ tổ chức, nhóm cho đến cá thể. Trong đó đội ngũ thanh niên là một trong những lực lượng rất quan trọng trong công tác ngoại giao nhân dân.

Ngày nay trong thời bình, Việt Nam làm bạn với các nước, có điều kiện khách quan để phát huy “quyền năng mềm” trong công tác đối ngoại nhân dân, thể hiện sự hòa hiếu, mến khách, kiên cường và tự trọng. Theo bà Ninh, thanh niên, sinh viên phải luôn tìm tòi nghiên cứu, lắng nghe khi triển khai công tác đối ngoại nhân dân, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều thay đổi, các vấn đề phức tạp nảy sinh.

Thảo luận tại Diễn đàn, các đại biểu cho rằng, đối với sinh viên, để góp phần tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, khi tổ chức các chương trình trải nghiệm, giao lưu với sinh viên quốc tế, phải hiểu rõ đặc điểm văn hóa, xã hội và con người của các quốc gia trong khu vực để tránh gây hiểu lầm hoặc xung đột văn hóa. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các kênh trực tuyến như trang web, mạng xã hội, ứng dụng di động để tăng chia sẻ và tương tác.

Quan tâm lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, doanh nhân trẻ Mai Thanh Thái – người đồng sáng lập kiêm quản lý chuỗi cung ứng Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại UFO với mô hình liên kết cung cấp các sản phẩm nông nghiệp trên kênh trực tuyến giữa các quốc gia cho rằng, sự đóng góp của công ty cũng là một hình thức đối ngoại nhân dân hiệu quả.

Với mức tăng trưởng hàng năm 3 con số, qua 5 năm hoạt động, doanh nghiệp này đang từng bước tạo ra những sản phẩm nông sản uy tín của Việt Nam, giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Anh Mai Thanh Thái kỳ vọng cộng đồng khởi nghiệp sẽ làm được điều này, bởi Việt Nam một quốc gia có nền ẩm thực phong phú, được thế giới đánh giá cao:

Anh Mai Thanh Thái cho biết: "Từ sau đại dịch, mình thấy là hoạt động liên quan xúc tiến thương mại, việc thực thi các hiệp định và đường lối của Đảng đã thúc đẩy hình ảnh và thương hiệu Việt Nam được nhận diện tốt hơn trên trường quốc tế. Trong những chuyến công tác ở nước ngoài, mình thấy là các bạn nước ngoài rất quan tâm, tìm hiểu về Việt Nam nhiều hơn. Sau khi giải thưởng Michelin vào Việt Nam, mọi người càng quan tâm đến ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là thực phẩm. Tôi có những người bạn một năm phải đến Việt Nam 1-2 lần, chỉ để ăn uống thôi. Em nhận ra mình quá hạnh phúc khi được cầm những bịch đậu phộng tặng cho các đối tác quan trọng của công ty và đón nhận sự cực kỳ tôn trọng của họ đối với văn hóa ẩm thực của Việt Nam".

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) mong muốn các bạn sinh viên đầu quân tham gia 31 tổ chức thành viên của Liên hiệp. Hiện nay, HUFO đang rất cần lực lượng trẻ làm trụ cột, cầu nối đối ngoại với thanh niên các nước, phát huy chuyên môn của mình về các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế, kinh tế, thương mại. Ông Lâm cũng đặt hàng rất cụ thể cho Thành đoàn TP.HCM về việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Nam Sudan TP. Theo ông, các bạn trẻ phải là người tiên phong tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, để bạn bè thế giới hiểu hơn về Việt Nam.

Diễn đàn “Nhân dân làm ngoại giao, việc nhỏ ý nghĩa lớn” nằm trong chuỗi 5 diễn đàn được tổ chức đồng loạt chiều ngày 11/5, là một trong các hoạt động tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác TP.HCM năm 2024. Thành đoàn Thành phố sẽ tuyên dương 263 tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại giao nhân dân Việt Nam - Italia: Nửa thế kỷ nhìn lại
Ngoại giao nhân dân Việt Nam - Italia: Nửa thế kỷ nhìn lại

VOV.VN - Ngày 18/4, tại Hà Nội diễn ra sự kiện “Nửa thế kỷ hữu nghị nhân dân Việt - Ý - Nhân vật và hình ảnh”, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ngoại giao nhân dân Việt Nam - Italia: Nửa thế kỷ nhìn lại

Ngoại giao nhân dân Việt Nam - Italia: Nửa thế kỷ nhìn lại

VOV.VN - Ngày 18/4, tại Hà Nội diễn ra sự kiện “Nửa thế kỷ hữu nghị nhân dân Việt - Ý - Nhân vật và hình ảnh”, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Việt Nam và Nga thảo luận các biện pháp tăng cường ngoại giao nhân dân 
Việt Nam và Nga thảo luận các biện pháp tăng cường ngoại giao nhân dân 

VOV.VN - Chiều tối 28/10, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng với cán bộ Đại sứ quán đã làm việc với Hội hữu nghị Việt - Nga, Hội hữu nghị Nga - Việt, nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy ngoại giao nhân dân.

Việt Nam và Nga thảo luận các biện pháp tăng cường ngoại giao nhân dân 

Việt Nam và Nga thảo luận các biện pháp tăng cường ngoại giao nhân dân 

VOV.VN - Chiều tối 28/10, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng với cán bộ Đại sứ quán đã làm việc với Hội hữu nghị Việt - Nga, Hội hữu nghị Nga - Việt, nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy ngoại giao nhân dân.

Đối ngoại nhân dân tiếp tục là trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam

VOV.VN - Ông Lê Hoài Trung đánh giá cao những đóng góp của đối ngoại nhân dân trong năm qua, tiếp tục phát huy vai trò là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại.  

Đối ngoại nhân dân tiếp tục là trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam

Đối ngoại nhân dân tiếp tục là trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam

VOV.VN - Ông Lê Hoài Trung đánh giá cao những đóng góp của đối ngoại nhân dân trong năm qua, tiếp tục phát huy vai trò là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại.