Những "hạt giống đỏ": Khi tôi 18

VOV.VN - Tuổi 18 trí tuệ, năng động, sáng tạo...đó là những "hạt giống đỏ" để bổ sung cho đội ngũ của Đảng.

Cụ thể hoá Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới", Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 20 về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội", đặc biệt nhấn mạnh quan tâm phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

Từ kết quả đạt được của Thành ủy Hà Nội, nhóm phóng viên Ban Thời sự, Đài TNVN thực hiện Loạt bài Những "hạt giống đỏ", đề cập việc phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên trẻ tuổi, tăng cường sức trẻ cho Đảng ta. Trong chương trình hôm nay chúng tôi phát sóng bài 1 với nhan đề "Khi tôi 18". 

Ngày 25/3/2024 là một ngày không thể nào quên đối với Trần Đình Gia Khánh, học sinh lớp 12A11, Trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18 - là học sinh THPT, Gia Khánh đã trải qua quá trình nỗ lực phấn đấu, học tập và rèn luyện không ngừng. Giây phút đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, giơ nắm tay thề, nguyện 1 lòng theo Đảng, Trần Đình Gia Khánh thấy thật thiêng liêng, cảm nhận rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình, mắt nhòe đi vì hạnh phúc...

Em Trần Đình Gia Khánh cho biết: "Cảm thấy rất hồi hộp và cũng rất vui, sau quá trình phấn đấu của mình cũng đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản thân em cũng có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng và cũng đã tìm hiểu, nỗ lực rất nhiều để có thể đạt được mục tiêu của bản thân cũng như được đứng trong hàng ngũ của Đảng như ngày hôm nay".

Chứng kiến học sinh do mình dìu dắt được trao Quyết định kết nạp Đảng viên, cô giáo Lại Thị Phương Mai, chủ nhiệm lớp 12A11, trường THPT Kim Liên càng vinh dự và tự hào. Bởi cùng với Trần Đình Gia Khánh, một học sinh nữa trong lớp của cô cũng được kết nạp Đảng cùng ngày, khiến niềm vui của cô như được nhân đôi.

Cô giáo Lại Thị Phương cho biết: "Các con thực sự xuất sắc, xứng đáng được là đội ngũ kế cận đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi đã giới thiệu lên trên Chi bộ thì các con đến ngày hôm nay đã chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đối với bản thân tôi, thực sự rất tự hào hãnh diện với học trò của mình, với những nỗ lực mà các con đã đạt được".

Vinh dự và tự hào cũng là cảm xúc của Nguyễn Hoàng Hải Anh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì khi được kết nạp Đảng ở tuổi 18, đúng vào ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - 26/03/2024. Bố của Hải Anh là quân nhân, đã đứng trong hàng ngũ của Đảng hơn 20 năm. Em hiểu về Đảng qua những câu chuyện bố kể hàng ngày. Những lời nói, việc làm chuẩn mực của bố là động lực thôi thúc em phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng:

Em Nguyễn Hoàng Hải Anh nói: "Em cảm thấy vinh dự, tự hào, em nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa trở thành đảng viên chính thức. Em luôn tự nhủ với bản thân phải học tập chăm chỉ, rèn luyện đạo đức phẩm chất như đúng Bác Hồ dặn."

Ôm bó hoa tươi thắm trong ngày con vào Đảng, chị Hoàng Thị Hà, mẹ của đảng viên trẻ Nguyễn Hoàng Hải Anh xúc động chia sẻ "Con đã hơn mình": "Ở nhà bố hay nói chuyện, thông tư tưởng cho con về Đảng, con cũng có ý thức phấn đấu, cố gắng hơn cả trong học tập và trong đời sống, rèn luyện đạo đức, tư cách. Cảm thấy rất xúc động và rất là tự hào vì con. Bằng tuổi con, mình cũng chưa được vào Đảng như thế."

Vinh dự như các bạn cùng trang lứa như Trần Đình Gia Khánh, Nguyễn Hoàng Hải Anh, ngày 29/3 vừa qua Nguyễn Đức Huy, học sinh lớp 12 chuyên Toán, trường THPT Hà Nội - Amsterdam đã dõng dạc tuyên thệ.

Sau những giây phút hồi hộp xen lẫn cảm xúc dâng trào trong lễ kết nạp của mình, điều đọng lại với đảng viên trẻ tuổi Nguyễn Đức Huy là trách nhiệm với những lời tuyên thệ, để xứng đáng với sự tin tưởng mà các thầy giáo, cô giáo, bạn bè nhà trường và gia đình dành cho em: "Em tâm đắc với những câu: không ngừng học tập và rèn luyện, đó chính là những mục đích lâu dài của em, cũng như biểu thị sự cố gắng, nỗ lực của em trong suốt thời gian qua. Mình đứng trong hàng ngũ của Đảng, mình phải cống hiến nhiều hơn, để hoàn thành những nhiệm vụ công việc được giao. Em cũng là cam kết sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu học tập để trước mắt là với những kỳ thi cuối cấp, em sẽ cố gắng vượt qua nó hoàn hảo nhất.

Nâng niu trên tay Quyết định kết nạp đảng, Nguyễn Việt Đức, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chu Văn An cho biết: Đây là thành quả tốt nhất mà em đạt được - là quá trình dài phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Từ khi bước vào bậc THPT, Nguyễn Việt Đức đã tìm hiểu về Đảng qua các tài liệu do Đoàn Thanh niên của trường và thầy cô giáo giới thiệu. Đặc biệt, sau khi được nhà trường tin tưởng cử đi bồi dưỡng nhận thức về Đảng, qua lớp học cảm tình Đảng càng thôi thúc em phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nguyễn Việt Đức cũng nhận thức rất rõ, được kết nạp Đảng vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm trên con đường học tập, rèn luyện sau này.

Em Nguyễn Việt Đức nhấn mạnh: "Được trở thành đảng viên khi đang ở trên ghế nhà trường là niềm vinh dự vô cùng to lớn với con, nhưng đồng thời con cũng cảm nhận được trách nhiệm của mình trong đấy, trong những hoạt động và việc làm của con sắp tới. Con cảm thấy mình cần nghiêm túc hơn không chỉ trong những giờ học mà còn trong những hoạt động thường ngày, con phải cố gắng hơn rất nhiều để có thể nêu gương cho các bạn bè đồng trang lứa, xa hơn là nền tảng rất tốt để con có thể phát triển sau này".

Tuổi 18 trí tuệ, năng động, sáng tạo...đó là những "hạt giống đỏ" để bổ sung cho đội ngũ của Đảng. Tuổi 18, các đảng viên được bồi dưỡng về mặt lý luận chính trị, bồi dưỡng về nhận thức về Đảng thường xuyên liên tục và có hệ thống. Tuổi 18, ngay từ trong ghế nhà trường các em đã trở thành đảng viên, trở thành những người cộng sản để tiếp nối con đường của ông cha.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: "Lựa chọn được ngay từ sớm những hạt nhân tốt mà ta gọi đó là "hạt giống đỏ". Tôi rất ủng hộ kết nạp đảng từ trong trường THPT. Như thế sau này, khi các cháu, các em ra đời rồi có thể phát huy được nhanh hơn; bắt nhập với công việc nhanh hơn; chủ động hơn và cũng có trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội của người đảng viên".

TS Mai Đức Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định: "Ý thức học tập, rèn luyện ngay từ trên ghế nhà trường sẽ có giá trị rất lớn. Hình thành nhân cách phẩm chất đạo đức để sau này khi trở thành cán bộ thì trở thành những cán bộ tốt cho Đảng là những cán bộ gương mẫu, phấn đấu rèn luyện tốt để phục vụ sự nghiệp cách mạng".

Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về vai trò của những "hạt giống đỏ" đã chỉ rõ: "Chúng ta vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nghĩa vụ của người đảng viên...

          Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

          Mặt trời chân lý chói qua tim

          Hồn tôi là một vườn hoa lá

          Rất đậm hương và rộn tiếng chim

Nhà thơ Tố Hữu đã sáng tác bài thơ "Từ ấy" khi nhà thơ được kết nạp vào Đảng năm 18 tuổi. Bài thơ thể hiện niềm vui sướng, say mê của tác giả khi gặp lý tưởng của Đảng. Nhà thơ muốn khẳng định lý tưởng cách mạng như nguồn sống mới, làm thức tỉnh lí trí, mang đến cho thi sỹ nguồn sức mạnh diệu kỳ...Và "Từ ấy" với lý tưởng cách mạng còn vẹn nguyện giá trị, tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng và lẽ sống cho các thế hệ đảng viên.

Các quần chúng ưu tú là học sinh THPT vừa được kết nạp Đảng dù học tập, rèn luyện tại nhiều nhiều trường khác nhau, nhưng động cơ phấn đấu của các em đều có chung mục tiêu đó là vào Đảng không phải để thoả mãn giá trị cá nhân, hay tô vẽ cho bản thân mà vào Đảng chính là để được tiếp thêm động lực phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và cống hiến sức trẻ cho gia đình, nhà trường và xã hội.

Khi tôi 18 - tuổi của ước mơ, hy vọng với nhiều khát khao và ý chí vươn lên mạnh mẽ, sẽ là khởi nguồn để những đảng viên trẻ tiếp tục rèn luyện, cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Để có những "hạt giống đỏ", nhiều trường THPT tại thành phố Hà Nội đã "nỗ lực ươm mầm", chú trọng đào tạo học sinh phát triển một cách toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức - trách nhiệm của công dân, của đảng viên. Đó còn là vai trò của đoàn thanh niên, các tổ chức đảng ở địa phương đã và đang "nỗ lực ươm mầm", qua đó đã phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nguồn học sinh ưu tú giới thiệu và kết nạp cho Đảng. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ
Chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ

VOV.VN - Với việc chú trọng xây dựng và phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ ở thành phố Buôn Ma Thuột, đội ngũ cán bộ ở cơ sở thường xuyên được kiện toàn với chất lượng tốt, có tính kế thừa, liên tục.

Chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ

Chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ

VOV.VN - Với việc chú trọng xây dựng và phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ ở thành phố Buôn Ma Thuột, đội ngũ cán bộ ở cơ sở thường xuyên được kiện toàn với chất lượng tốt, có tính kế thừa, liên tục.

Bà Trương Thị Mai: Đà Nẵng làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên
Bà Trương Thị Mai: Đà Nẵng làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên

VOV.VN -Chiều nay (5/4), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV.

Bà Trương Thị Mai: Đà Nẵng làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên

Bà Trương Thị Mai: Đà Nẵng làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên

VOV.VN -Chiều nay (5/4), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV.

Đắk Lắk chú trọng phát triển đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đắk Lắk chú trọng phát triển đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (với hơn 63%), 9/11 xã, thị trấn thuộc diện đặc biệt khó khăn, Huyện uỷ Lăk, tỉnh Đắk Lắk luôn xác định công tác phát triển đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Đắk Lắk chú trọng phát triển đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Lắk chú trọng phát triển đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (với hơn 63%), 9/11 xã, thị trấn thuộc diện đặc biệt khó khăn, Huyện uỷ Lăk, tỉnh Đắk Lắk luôn xác định công tác phát triển đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.