Những vụ án treo là “tham nhũng nhỏ”

VOV.VN -Phó Chánh án TANDTC: Những vụ tham ô chỉ vài ba triệu đồng thì cho hưởng án treo cũng không vấn đề gì.

Báo cáo của Quốc hội cho biết, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra hiệu quả chưa cao, ít phát hiện tham nhũng; xử lý các vụ việc tham nhũng còn chậm, có tới khoảng 1/3 số án tham nhũng được xử án treo, xử hành chính.

Vụ tham nhũng ở tập đoàn Vinashin là án tham nhũng lớn bị phát hiện

Hầu hết những vụ án treo là “tham nhũng nhỏ”

Trao đổi với phóng viên VOV online, ông Trần Văn Độ, Phó Chánh án TANDTC cho biết, người phạm tội tham nhũng có nhiều mức độ, phạm tội ở mức độ nào phải có đánh giá chính xác để có hướng xử lý. Bên cạnh những vụ tham nhũng lớn, cũng có những vụ tham ô chỉ vài ba triệu đồng thì cho hưởng án treo cũng không vấn đề gì, và hầu hết những vụ án treo là “tham nhũng nhỏ”.

The ông Trần Văn Độ, 100% các vụ án tham nhũng được cơ quan điều tra chuyển sang, tòa án đều đưa ra xét xử. Còn việc án chậm, nguyên nhân nằm ở khâu phát hiện để khởi tố, điều tra. Đây là việc nằm ngoài nhiệm vụ của cơ quan tiến hành tố tụng.

Xử lý án tham nhũng chậm còn do tham nhũng thường diễn ra trong thời gian dài. Đối tượng có thể đã tẩu tán tài sản, tiêu xài hoang phí hoặc chi tiêu vào những việc nào đó mà cơ quan tố tụng không chứng minh được. “Theo tôi, để tích cực thu hồi được tài sản thì khi phát hiện vụ án phải xử lý càng nhanh càng tốt. Thông thường theo cách của ta, tham nhũng là phải thanh tra, kiểm tra xong mới chuyển qua truy tố xét xử. Trong thời gian đó không thể tránh khỏi người có hành vi phạm tội tẩu tán tài sản” – ông Trần Văn Độ nói.

Về vấn đề thu hồi tài sản thất thoát của án tham nhũng, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC cũng khẳng định: Từ lâu, không chỉ Việt Nam và nhiều nước khác cũng không bao giờ thu hồi được 100%, dù rằng quyết tâm rất lớn.

Theo Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình, thường khi bị phát hiện tham nhũng thì hành vi của tội phạm đã xảy ra từ lâu. Quá trình điều tra, truy tố xét xử chỉ là giai đoạn chứng minh.

Thực tế sự việc đã xảy ra nhiều năm trước đó, cho nên hy vọng thu hồi được 100% thất thoát là khó thực hiện. Nhưng tinh thần chung là phải thu hồi được càng nhiều càng tốt. Chúng ta đang có hạn chế là những tài sản được chứng minh là bất hợp pháp, phạm tội thì mới được thu, nhưng sắp tới tôi nghĩ phải khắc phục điều này” – ông Nguyễn Hòa Bình nói.

Trung Quốc chỉ tuyên tử hình

Trước câu hỏi ở Việt Nam chưa có tội phạm tham nhũng nào bị tử hình, còn ở Trung Quốc tử hình rất nhiều, trong khi án tham nhũng ở Việt Nam có những vụ rất nghiêm trọng, Phó Chánh án TANDTC Trần Văn Độ cho biết: Điều này đã được pháp luật quy định. Còn Trung Quốc chỉ tuyên án tử hình chứ không thi hành, gọi là tử hình treo, 2 năm không thi hành và chuyển thành tù chung thân.

“Việc xử lý án tham nhũng ở Việt Nam cũng rất nặng chứ không nhẹ đâu. Tôi là chuyên gia trong lĩnh vực hình sự và thấy rằng, tòa án của ta xét xử với hình phạt cũng rất nặng. Số người bị kết án vào tù cũng rất cao, khoảng 70 - 80%, ở các nước tỉ lệ này chỉ 50%” – ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển cán bộ vì không chịu được áp lực khi tiếp dân
Chuyển cán bộ vì không chịu được áp lực khi tiếp dân

VOV.VN -Đại biểu Nguyễn Văn Pha: Nhiều công dân đến trụ sở đã lăng mạ, có lời lẽ xúc phạm, chửi bới cán bộ tiếp dân.

Chuyển cán bộ vì không chịu được áp lực khi tiếp dân

Chuyển cán bộ vì không chịu được áp lực khi tiếp dân

VOV.VN -Đại biểu Nguyễn Văn Pha: Nhiều công dân đến trụ sở đã lăng mạ, có lời lẽ xúc phạm, chửi bới cán bộ tiếp dân.

Luật Hải quan sửa đổi: Quá nhiều nội dung giao Chính phủ
Luật Hải quan sửa đổi: Quá nhiều nội dung giao Chính phủ

VOV.VN -Cụ thể, dự thảo Luật có tới 24 điều khoản giao Chính phủ và 5 điều khoản giao Bộ Tài chính, Bộ trưởng Tài chính quy định.

Luật Hải quan sửa đổi: Quá nhiều nội dung giao Chính phủ

Luật Hải quan sửa đổi: Quá nhiều nội dung giao Chính phủ

VOV.VN -Cụ thể, dự thảo Luật có tới 24 điều khoản giao Chính phủ và 5 điều khoản giao Bộ Tài chính, Bộ trưởng Tài chính quy định.

Chống tham nhũng là phải 'đánh' vào người có chức, có quyền
Chống tham nhũng là phải 'đánh' vào người có chức, có quyền

VOV.VN -“Nhiều vụ án chỉ thấy xử người cuối dây như kế toán, thủ quỹ thôi, trong khi đáng lẽ phải xử người đứng đầu…”.

Chống tham nhũng là phải 'đánh' vào người có chức, có quyền

Chống tham nhũng là phải 'đánh' vào người có chức, có quyền

VOV.VN -“Nhiều vụ án chỉ thấy xử người cuối dây như kế toán, thủ quỹ thôi, trong khi đáng lẽ phải xử người đứng đầu…”.

Phải xử lý yếu kém của cả NH quốc doanh, NH nước ngoài
Phải xử lý yếu kém của cả NH quốc doanh, NH nước ngoài

VOV.VN -Tái cơ cấu ngân hàng phải được giải quyết đồng bộ và phải gắn với mục tiêu tái cơ cấu chung của nền kinh tế...

Phải xử lý yếu kém của cả NH quốc doanh, NH nước ngoài

Phải xử lý yếu kém của cả NH quốc doanh, NH nước ngoài

VOV.VN -Tái cơ cấu ngân hàng phải được giải quyết đồng bộ và phải gắn với mục tiêu tái cơ cấu chung của nền kinh tế...

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng

VOV.VN -Bước sang tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ bàn nhiều vấn đề như công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm…

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng

VOV.VN -Bước sang tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ bàn nhiều vấn đề như công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm…