Ông Lê Hồng Anh thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh mong rằng, Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò là cầu
nối thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp chuyến thăm, làm việc và chúc Tết Bun Pi May tại Lào của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 11 - 13/4  do ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu, sáng 12/4, Đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, dự lễ động thổ xây dựng khu phức hợp Nongtha và thăm Ngân hàng liên doanh Lào-Việt.

Tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, ông Lê Hồng Anh thông báo với cán bộ nhân viên Đại sứ quán những nét lớn về tình hình Việt Nam gần đây, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội XI đề ra, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Về quan hệ Việt Nam-Lào, ông Lê Hồng Anh khẳng định, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước luôn khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược và quyết tâm mãi mãi giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước và là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc mà các thế hệ hôm nay và mai sau có trách nhiệm vun đắp, giữ gìn.

Ông Lê Hồng Anh mong rằng, Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. 

Ông Lê Hồng Anh dự lễ động thổ xây dựng khu phức hợp Nongtha
Sáng cùng ngày, ông Lê Hồng Anh dự lễ động thổ xây dựng khu phức hợp Nongtha, huyện Chantaburi, thành phố Vientiane. Tham dự Lễ động thổ còn có ông Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng chính phủ nước CHDCND Lào. Đây là dự án do Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (LaoVietBank) làm chủ đầu tư, nằm tại phía bắc thủ đô Vientiane, cách trung tâm thành phố khoảng 3,5 km, với tổng diện tích gần 4ha và mức vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 15 triệu USD.  

Cũng trong buổi sáng nay, ông Lê Hồng Anh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Ngân hàng LaoVietbank. Ông Lê Hồng Anh  bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà ngân hàng đạt được sau 15 năm thành lập và cho rằng, đây là một mô hình hợp tác rất hiệu quả giữa Việt Nam và Lào trong thời kỳ đổi mới. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, ông Lê Hồng Anh biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên ngân hàng, góp phần tích cực vào tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam–Lào.

Ông Lê Hồng Anh mong muốn: “Trong thời gian tới, ngân hàng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, làm tốt vai trò cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào và các doanh nghiệp Lào đầu tư tại Việt Nam vay vốn để triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng cũng như tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội tại Lào, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào
Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt

Lào đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc tổ chức IPU 132
Lào đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc tổ chức IPU 132

VOV.VN- Ngày 28/3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) và các hội nghị liên quan sẽ khai mạc tại Hà Nội.

Lào đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc tổ chức IPU 132

Lào đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc tổ chức IPU 132

VOV.VN- Ngày 28/3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) và các hội nghị liên quan sẽ khai mạc tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào

VOV.VN-Phó Thủ tướng đề nghị: Hai cơ quan cần tập trung thực hiện tốt thỏa thuận cấp cao cũng như các Hiệp định và thỏa thuận giữa hai Bộ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào

VOV.VN-Phó Thủ tướng đề nghị: Hai cơ quan cần tập trung thực hiện tốt thỏa thuận cấp cao cũng như các Hiệp định và thỏa thuận giữa hai Bộ.

 Việt Nam tin tưởng Lào tiếp tục giành được nhiều thắng lợi
Việt Nam tin tưởng Lào tiếp tục giành được nhiều thắng lợi

VOV.VN - Quan hệ Việt Nam – Lào thực sự là một mẫu mực về sự trong sáng, thủy chung trong quan hệ quốc tế.

 Việt Nam tin tưởng Lào tiếp tục giành được nhiều thắng lợi

Việt Nam tin tưởng Lào tiếp tục giành được nhiều thắng lợi

VOV.VN - Quan hệ Việt Nam – Lào thực sự là một mẫu mực về sự trong sáng, thủy chung trong quan hệ quốc tế.

Đồng chí Lê Hồng Anh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm Lào
Đồng chí Lê Hồng Anh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm Lào

VOV.VN - Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định những thành tựu của Lào có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước Lào.

Đồng chí Lê Hồng Anh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm Lào

Đồng chí Lê Hồng Anh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm Lào

VOV.VN - Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định những thành tựu của Lào có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước Lào.