Ông Nguyễn Hồng Điệp giữ chức Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương

VOV.VN - Ban Tiếp công dân Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đúng trình tự.

Sáng 15/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Công bố Quyết định thành lập Ban Tiếp công dân Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Ban Tiếp công dân Trung ương được thành lập trên cơ sở kế thừa các hoạt động của Vụ tiếp dân và xử lý đơn thư của Thanh tra Chính phủ, giúp Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội lắng nghe, ghi nhận những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong phạm vi cả nước. Ban Tiếp công dân Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Tiếp công dân Trung ương

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tiếp công dân là công tác quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan trong hệ thống chính trị ở nước ta. Làm tốt việc tiếp công dân là thể hiện bản chất Nhà nước của dân, do dân, vì dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thanh tra Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân; xây dựng quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Ban tiếp công dân Trung ương; khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Các đồng chí thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban tiếp công dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phương pháp công tác, năng lực. Tại đây, các đồng chí phải tổ chức chu đáo việc tiếp công dân, đặc biệt phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tổ chức khoa học việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhất là những đơn thư tồn đọng kéo dài. Từ hôm nay, yêu cầu các địa phương trong cả nước cũng phải thành lập Ban Tiếp công dân như theo Luật Tiếp công dân có hiệu lực”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cử những cán bộ có năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm tham gia tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Thanh tra Chính phủ trong việc tiếp công dân. Ban tiếp công dân Trung ương có trụ sở tại số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Hồng Điệp, Vụ trưởng Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư, Thanh tra Chính phủ giữ chức Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải tiếp công dân 1 ngày/tháng
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải tiếp công dân 1 ngày/tháng

(VOV) -Đây là một trong những nội dung của Dự thảo Luật Tiếp Công dân vừa được trình Quốc hội.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải tiếp công dân 1 ngày/tháng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải tiếp công dân 1 ngày/tháng

(VOV) -Đây là một trong những nội dung của Dự thảo Luật Tiếp Công dân vừa được trình Quốc hội.

Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm tiếp công dân
Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm tiếp công dân

(VOV) -Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu, quy định cụ thể những ai có thẩm quyền, trách nhiệm tiếp công dân.

Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm tiếp công dân

Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm tiếp công dân

(VOV) -Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu, quy định cụ thể những ai có thẩm quyền, trách nhiệm tiếp công dân.

Tiếp công dân: "Cứ hứa rồi để đó là không được!"
Tiếp công dân: "Cứ hứa rồi để đó là không được!"

VOV.VN -Luật Tiếp công dân phải hướng đến giải quyết được thực trạng đơn thư của dân bị chuyển vòng vo.

Tiếp công dân: "Cứ hứa rồi để đó là không được!"

Tiếp công dân: "Cứ hứa rồi để đó là không được!"

VOV.VN -Luật Tiếp công dân phải hướng đến giải quyết được thực trạng đơn thư của dân bị chuyển vòng vo.

Không hạn chế đại biểu Quốc hội tiếp công dân
Không hạn chế đại biểu Quốc hội tiếp công dân

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cần chủ động về thời gian, hình thức, địa điểm tiếp công dân cho phù hợp với điều kiện của đại biểu.

Không hạn chế đại biểu Quốc hội tiếp công dân

Không hạn chế đại biểu Quốc hội tiếp công dân

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cần chủ động về thời gian, hình thức, địa điểm tiếp công dân cho phù hợp với điều kiện của đại biểu.

Người đứng đầu không được “né” tiếp công dân
Người đứng đầu không được “né” tiếp công dân

VOV.VN -Nhiều người cùng kiến nghị một vụ việc thì người đứng đầu càng phải xuất hiện, chứ không thể cử cán bộ khác.

Người đứng đầu không được “né” tiếp công dân

Người đứng đầu không được “né” tiếp công dân

VOV.VN -Nhiều người cùng kiến nghị một vụ việc thì người đứng đầu càng phải xuất hiện, chứ không thể cử cán bộ khác.

Bộ trưởng GD-ĐT tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng
Bộ trưởng GD-ĐT tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng

VOV.VN -Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ thì bố trí tiếp vào ngày làm việc sau đó

Bộ trưởng GD-ĐT tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng

Bộ trưởng GD-ĐT tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng

VOV.VN -Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ thì bố trí tiếp vào ngày làm việc sau đó