Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân mong các cơ quan báo chí đổi mới nội dung, hình thức, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016), hôm nay (18/6), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; báo Đại đoàn kết; báo Quân đội nhân dân; báo Người đại biểu Nhân dân và báo Gia đình Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng báo Đại biểu Nhân dân

Tại các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tới lãnh đạo, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao thành tích của các cơ quan báo chí trong thời gian qua trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhân dân, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Ghi nhận sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối với các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phát triển ngày càng bền vững.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng báo điện tử Đảng Cộng sản

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục với nhiều ngôn ngữ quốc tế khơi dậy tinh thần đoàn kết, tập hợp nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí tiếp tục có những sáng tạo, luôn tự hào về nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

93 tác phẩm được chọn trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10
93 tác phẩm được chọn trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10

VOV.VN - 93 tác phẩm để trao giải, trong đó có 8 giải A, 26 giải B, 41 giải C và 18 tác phẩm giải Khuyến khích.

93 tác phẩm được chọn trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10

93 tác phẩm được chọn trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10

VOV.VN - 93 tác phẩm để trao giải, trong đó có 8 giải A, 26 giải B, 41 giải C và 18 tác phẩm giải Khuyến khích.

“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“
“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa nhà báo và DN có tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển kinh tế đất nước.  

“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“

“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa nhà báo và DN có tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển kinh tế đất nước.  

Bắt đầu chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10
Bắt đầu chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10

VOV.VN -Với 1.660 tác phẩm dự thi, Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia năm 2015 đã chọn được 143 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Bắt đầu chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10

Bắt đầu chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10

VOV.VN -Với 1.660 tác phẩm dự thi, Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia năm 2015 đã chọn được 143 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Vì sao sinh viên báo chí ra trường còn thiếu tự tin?
Vì sao sinh viên báo chí ra trường còn thiếu tự tin?

VOV.VN - Nhiều sinh viên tốt nghiệp, khi vàocơ quan báo chí kỹ năng viết bài báo chưa thực hiện được.

Vì sao sinh viên báo chí ra trường còn thiếu tự tin?

Vì sao sinh viên báo chí ra trường còn thiếu tự tin?

VOV.VN - Nhiều sinh viên tốt nghiệp, khi vàocơ quan báo chí kỹ năng viết bài báo chưa thực hiện được.

Bí thư Hà Nội đánh giá cao vai trò của báo chí với thủ đô
Bí thư Hà Nội đánh giá cao vai trò của báo chí với thủ đô

VOV.VN -Nhiều nội dung phản ánh kiến nghị của báo chí và nhân dân đã được cơ quan chức năng tiếp thu, trân trọng xem xét giải quyết nghiêm túc và kịp thời.

Bí thư Hà Nội đánh giá cao vai trò của báo chí với thủ đô

Bí thư Hà Nội đánh giá cao vai trò của báo chí với thủ đô

VOV.VN -Nhiều nội dung phản ánh kiến nghị của báo chí và nhân dân đã được cơ quan chức năng tiếp thu, trân trọng xem xét giải quyết nghiêm túc và kịp thời.

Báo chí tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng
Báo chí tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng

VOV.VN -Ông Trần Thanh Mẫn: Báo chí cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.

Báo chí tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng

Báo chí tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng

VOV.VN -Ông Trần Thanh Mẫn: Báo chí cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.