Ông Nguyễn Thiện Nhân dự kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Trà Vinh

VOV.VN -Sáng 24/4, Tỉnh ủy Trà Vinh trang trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại điện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu 9; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các cựu chiến binh; các vị lão thành cách mạng; các vị chức sắc tôn giáo đến dự.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang
Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, Trà Vinh có gần 18.600 liệt sĩ, hơn 8.000 thương binh, gần 2.600 Mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Với những đóng góp to lớn đó, Đảng bộ, quân và dân Trà Vinh đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương thành đồng Tổ quốc hạng nhất; Lá cờ mang 8 chữ vàng “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công” và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.

Sau 40 năm giải phóng và 23 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, quân và dân Trà Vinh đã khắc phục mọi khó khăn đạt nhiều thành tựu to lớn.

Từ một tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo 55% nay giảm còn hơn 10%; tổng sản lượng lúa từ 450.000 tấn/năm đến nay đạt 1,3 triệu tấn/năm; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ hơn 100 tỷ đồng tăng lên 5.200 tỷ đồng, cao gấp 50 lần so với mới tái lập tỉnh.

Đặc biệt, hiện Trà Vinh có 3 trường trung cấp chuyên nghiệp, 1 trường cao đẳng và 1 trường đại học với Khoa văn hóa và ngôn ngữ Khmer Nam bộ duy nhất ở ĐBSCL, thu hút hơn 24.000 sinh viên theo học…

Phát biểu tại lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Trà Vinh cần phát huy lợi thế nguồn nhân lực có đào tạo, sáng tạo, bồi dưỡng và phát huy nhân tài; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam và là một địa chỉ tự hào của văn hóa Miền Tây Nam bộ và cả nước.

Dịp này có 6 tập thể, đơn vị được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tại Hà Nội và Bắc Ninh
Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tại Hà Nội và Bắc Ninh

VOV.VN - Mục đích của chuyến khảo sát nhằm nắm bắt những khó khăn vướng mắc để đề xuất hướng phát triển cho các làng nghề truyền thống

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tại Hà Nội và Bắc Ninh

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tại Hà Nội và Bắc Ninh

VOV.VN - Mục đích của chuyến khảo sát nhằm nắm bắt những khó khăn vướng mắc để đề xuất hướng phát triển cho các làng nghề truyền thống

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: 'Sản xuất như thế nào mới là quan trọng'
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: 'Sản xuất như thế nào mới là quan trọng'

VOV.VN -  Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, HTX có thể có một số tài sản chung, trong khi tài sản chính vẫn nằm ở hộ, nhưng sản xuất hiệu quả hơn

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: 'Sản xuất như thế nào mới là quan trọng'

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: 'Sản xuất như thế nào mới là quan trọng'

VOV.VN -  Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, HTX có thể có một số tài sản chung, trong khi tài sản chính vẫn nằm ở hộ, nhưng sản xuất hiệu quả hơn

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Phải trung thực khi đo sự hài lòng của dân
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Phải trung thực khi đo sự hài lòng của dân

VOV.VN -"Cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020 có điểm mới, đó là phải đo lường được chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước"

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Phải trung thực khi đo sự hài lòng của dân

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Phải trung thực khi đo sự hài lòng của dân

VOV.VN -"Cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020 có điểm mới, đó là phải đo lường được chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước"

Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tại Nam Định
Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tại Nam Định

VOV.VN - Qua chuyến khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần tổ chức lại hoạt động của làng nghề theo mô hình HTX.

Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tại Nam Định

Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tại Nam Định

VOV.VN - Qua chuyến khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần tổ chức lại hoạt động của làng nghề theo mô hình HTX.