Ông Phạm Minh Chính dự khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN -Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy chính quyền, HĐND các cấp của tình cần cụ thể các chỉ tiêu bằng thể chế, quy chế để thực hiện.

Sáng 5/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khai mạc kỳ họp thứ 5 khóa XIII. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 tổng kết các hoạt động kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận, chất vấn nhiều nội dung quan trọng. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự khai mạc kỳ họp.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh
Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh cho thấy, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,6%, cao nhất từ trước tới nay, thu ngân sách 6 tháng đầu năm đứng thứ 4 cả nước. Các dự án trọng điểm như đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cầu Bạch Đằng, đường dẫn cầu Bắc Luân II,… đều đang về đích hiệu quả. Khách du lịch gần 6 triệu lượt, tăng cả về doanh thu và tỷ trọng.

Tuy nhiên, Quảng Ninh vẫn gặp nhiều khó khăn trong tăng trưởng công nghiệp, xây dựng, sản xuất của ngành than; công tác quản lý nhà nước về quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản; hiệu quả cải cách hành chính còn chậm…

Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh tập trung xem xét thông qua 20 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, kế hoạch đầu tư công 2016-2020, dành nhiều thời gian để thảo luận, chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm như quản lý tài nguyên, an ninh trật tự, chính sách an sinh xã hội…

Ông Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo kỳ họp
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo: “Đề nghị các cấp ủy chính quyền, HĐND các cấp rà soát lại những chỉ tiêu mà Đại hội Đảng các cấp chúng ta đã đề ra, chính quyền cụ thể hóa bằng thể chế, quy chế để chúng ta thực hiện. Cần phải cố gắng hơn nữa để nguyện vọng, ý chí của nhân dân tỉnh Quảng Ninh được chuyển tải nhiều hơn tới Quốc hội”.

Tiếp tục hoạt động đã có từ các kỳ trước, HĐND tỉnh Quảng Ninh mời 50 em đoàn viên, thanh niên, học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện tham dự phiên khai mạc với mục tiêu giúp thế hệ trẻ nâng cao ý thức công dân, hiểu rõ hơn về hoạt động của HĐND và trách nhiệm của những người đại biểu của nhân dân. Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo, xem xét kỷ luật một số cán bộ
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo, xem xét kỷ luật một số cán bộ

VOV.VN - Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra TW đã kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo, xem xét kỷ luật một số cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo, xem xét kỷ luật một số cán bộ

VOV.VN - Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra TW đã kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa.

Thủ tướng: Không để tình trạng đất nước có tới 20.000 quy hoạch
Thủ tướng: Không để tình trạng đất nước có tới 20.000 quy hoạch

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị cần chọn lọc để giảm số lượng quy hoạch hiện nay, không để 20.000 quy hoạch thì tốn kém, hiệu quả thấp.

Thủ tướng: Không để tình trạng đất nước có tới 20.000 quy hoạch

Thủ tướng: Không để tình trạng đất nước có tới 20.000 quy hoạch

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị cần chọn lọc để giảm số lượng quy hoạch hiện nay, không để 20.000 quy hoạch thì tốn kém, hiệu quả thấp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải chuyển động hệ thống từ TƯ đến cơ sở
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải chuyển động hệ thống từ TƯ đến cơ sở

VOV.VN - Chiều 3/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ đã lắng nghe ý kiến của các địa phương... tại phiên họp Chính phủ tháng 6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải chuyển động hệ thống từ TƯ đến cơ sở

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải chuyển động hệ thống từ TƯ đến cơ sở

VOV.VN - Chiều 3/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ đã lắng nghe ý kiến của các địa phương... tại phiên họp Chính phủ tháng 6.

Công bố 8 Nghị quyết của Quốc hội
Công bố 8 Nghị quyết của Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố 8 Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Công bố 8 Nghị quyết của Quốc hội

Công bố 8 Nghị quyết của Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố 8 Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Xem xét kỷ luật Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa: Xử nghiêm để làm gương
Xem xét kỷ luật Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa: Xử nghiêm để làm gương

VOV.VN - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng: Cán bộ kê khai tài sản không trung thực phải xử lý nghiêm để làm gương, tránh bệnh hình thức trong kê khai tài sản.

Xem xét kỷ luật Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa: Xử nghiêm để làm gương

Xem xét kỷ luật Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa: Xử nghiêm để làm gương

VOV.VN - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng: Cán bộ kê khai tài sản không trung thực phải xử lý nghiêm để làm gương, tránh bệnh hình thức trong kê khai tài sản.

“Kỷ luật cán bộ mắc sai phạm là việc cần phải làm“
“Kỷ luật cán bộ mắc sai phạm là việc cần phải làm“

VOV.VN - Việc kỷ luật cán bộ mắc sai phạm là việc cần phải làm, không trong sạch phải kiểm điểm, phê bình bằng hình thức kỷ luật phù hợp. 

“Kỷ luật cán bộ mắc sai phạm là việc cần phải làm“

“Kỷ luật cán bộ mắc sai phạm là việc cần phải làm“

VOV.VN - Việc kỷ luật cán bộ mắc sai phạm là việc cần phải làm, không trong sạch phải kiểm điểm, phê bình bằng hình thức kỷ luật phù hợp.