Châu Á đang có cơ hội giúp kinh tế châu Âu hồi phục

(VOV) - Bộ trưởng Tài chính Thái Lan cho rằng, đây cũng là thời điểm kiểm nghiệm vai trò đối tác năng động giữa hai châu lục.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị với nhan đề “Tăng cường đối tác năng động, chia sẻ động lực tăng trưởng”,  Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Kittiratt nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai châu lục Á-Âu, đặc biệt qua cơ chế ASEM về thương mại, tài chính, đầu tư, giáo dục và các lĩnh vực hợp tác khác.

Phó Thủ tướng Thái Lan Kittiratt cho rằng: Năm 1997, các nước châu Âu đã giúp đỡ các nước châu Á vượt qua khủng hoảng. Hiện nay trong bối cảnh kinh tế châu Âu khủng hoảng, các nước châu Á đang tìm cách hỗ trợ sự phát triển của mình, đồng thời có cơ hội hỗ trợ sự phục hồi, tái cơ cấu của kinh tế châu Âu thông qua việc hợp tác thúc đẩy, khuyến khích đầu tư thương mại Á- Âu nhằm tăng cường sự vững mạnh về kinh tế của cả hai khu vực. Đây cũng là thời điểm kiểm nghiệm vai trò đối tác năng động giữa hai châu lục.

Theo lịch trình, các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ tiến hành trao đổi tình hình và thảo luận biện pháp xúc tiến thương mại, đầu tư giữa hai khu vực. Hội nghị sẽ kết thúc và ra tuyên bố chung vào cuối giờ chiều nay theo giờ Việt Nam.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị  do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung dẫn đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao tài chính ASEM 10
Khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao tài chính ASEM 10

(VOV) - Hội nghị sẽ tập trung bàn về các biện pháp nhằm thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa châu Á và châu Âu.

Khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao tài chính ASEM 10

Khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao tài chính ASEM 10

(VOV) - Hội nghị sẽ tập trung bàn về các biện pháp nhằm thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa châu Á và châu Âu.