Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

Chuyến thăm nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Ấn Độ.

Nhận lời mời của Phó Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ, ngài Shri Mohamed Ansari, sáng nay (30/9), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ trong 6 ngày (từ 30/9 đến 5/10/2009).

Cùng đi với Phó Chủ tịch nước, có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Lục, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Hoà, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao-Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cùng hơn 50 doanh nghiệp trong nước sang tìm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Chuyến thăm lần này của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Ấn Độ.

Trong thời gian ở thăm Ấn Độ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ hội đàm với Phó Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ, ngài Shri Mohamed Ansari, gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Shri S.M.Krishna, Chủ tịch Đảng Quốc Đại Ấn Độ Sonia Gandhi, Lãnh đạo Đảng Cộng sản (CPI), Lãnh đạo Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít, Lãnh tụ Đảng Đối lập (BJP) Shri L.K Advani, tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên