Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra Nghị quyết TW 4 ở Tuyên Quang
VOV.VN -Tuyên Quang là địa phương tập trung nhiệm vụ khắc phục hạn chế thiếu sót khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4.
Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Tỉnh ủy Tuyên Quang đã triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương đến các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tại buổi làm việc (Ảnh: Báo Tuyên Quang) |
Trong số trên 3.500 việc được các cấp ủy, tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đề ra, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, toàn tỉnh đã khắc phục cơ bản trên 2.400 việc.
Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Tuyên Quang đã lựa chọn nội dung: Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao là nội dung chỉ đạo điểm. Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác Hồ.
Cuộc vận động đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức của Bác với nhiều cá nhân, tập thể điển hình.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Tòng Thị Phóng đánh giá: Tuyên Quang là một trong những địa phương tập trung nhiệm vụ khắc phục hạn chế thiếu sót khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4.
“Các đồng chí đã bổ sung chương trình giám sát toàn khóa, có những giám sát chuyên đề kiểm tra khắc phục thiếu sót khuyết điểm đối với Đảng bộ cấp dưới. Các đảng bộ trực thuộc có phân công các đồng chí thường vụ trực tiếp chỉ đạo và chính nhờ thế nhiều nội dung đã được khắc phục có kết quả”, bà Tòng Thị Phóng nói./.