Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn cấp cao Lào

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc nhân dân Lào anh em tiếp tục giành được giành được nhiều thành tựu to lớn.

Sáng 21/6/2013, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt – Lào đã có cuộc trao đổi với Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước CHDCND Lào do đồng chí Somsavat Lengsavad, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào-Việt Nam dẫn đầu sang thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VII, an ninh chính trị ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ cao (8,1%); cũng như những thành tựu về đối ngoại, nâng cao hơn nữa uy tín và vị thế của Lào trên trường quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc nhân dân Lào anh em tiếp tục giành được giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của mình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavat Lengsavad bày tỏ vui mừng được sang thăm và làm việc tại Việt Nam lần này; cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho nhân dân Lào sự ủng hộ, giúp đỡ trong sáng, to lớn, hiệu quả. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vun đắp và gìn giữ mối tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cùng nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Hai Phó Thủ tướng đã cho ý kiến chỉ đạo về việc triển khai các quyết định của Lãnh đạo cấp cao và trong việc thực hiện Biên bản Kỳ họp 35 Uỷ ban liên Chính phủ hai nước, nhất là các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Hai Phó Thủ tướng đánh giá cao Việt Nam trở thành một trong những nước đứng đầu về đầu tư tại Lào, góp phần mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai Phó Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tích cực phối hợp thực hiện các thỏa thuận của hai nước, tập trung triển khai đúng tiến tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm, có quy mô lớn gắn với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Lào, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai Phó Thủ tướng cũng trao đổi về việc chuẩn bị cho kỳ họp 36 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào dự kiến diễn ra vào đầu năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam- Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận
Việt Nam- Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận

(VOV) -Lớp trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận khai mạc sáng nay (9/10).

Việt Nam- Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận

Việt Nam- Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận

(VOV) -Lớp trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận khai mạc sáng nay (9/10).

Dạ tiệc chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào
Dạ tiệc chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào

Đảng và nhân dân Lào, Việt Nam đều có nhận thức sâu sắc rằng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Dạ tiệc chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào

Dạ tiệc chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào

Đảng và nhân dân Lào, Việt Nam đều có nhận thức sâu sắc rằng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Việt Nam- Lào tích cực triển khai nội dung thỏa thuận
Việt Nam- Lào tích cực triển khai nội dung thỏa thuận

(VOV) - Quốc hội hai nước hiện đang tích cực triển khai các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên

Việt Nam- Lào tích cực triển khai nội dung thỏa thuận

Việt Nam- Lào tích cực triển khai nội dung thỏa thuận

(VOV) - Quốc hội hai nước hiện đang tích cực triển khai các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên