Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Bến Tre

VOV.VN -Là tỉnh chủ yếu dựa vào kinh tế nông nghiệp, nên để nâng cao thu nhập người dân lên mức khá giàu rất khó.

Sáng 17/1, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng Đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre về xây dựng nông thôn mới và công tác xóa đói giảm nghèo.

Về triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Bến Tre có 124 xã xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có một xã đạt 16 tiêu chí, 17 xã đạt 10-14 tiêu chí, 99 xã đạt 5-9 tiêu chí.

Tuy nhiên, các mô hình kinh tế liên kết nâng cao thu nhập người dân hiện chưa được nhân rộng đại trà, trong khi địa phương chưa có doanh nghiệp nào đủ lớn, có khả năng cung ứng trên diện rộng mà chủ yếu dựa vào doanh nghiệp ngoài tỉnh nhưng các doanh nghiệp này chỉ tranh thủ chính sách ưu của địa phương, một khi không còn khả năng hưởng lợi doanh nghiệp tự động rút lui.  

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bến Tre về công tác xây dựng nông thôn mới (Ảnh: Chinhphu.vn)

Là tỉnh chủ yếu dựa vào kinh tế nông nghiệp nên để nâng cao thu nhập người dân lên mức khá giàu rất khó.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Thành Hạo cho rằng: “Nông nghiệp chỉ để cho dân đủ no thôi, còn công nghiệp Bến Tre đất ít cho nên chúng tôi chỉ quy hoạch diện tích đất công nghiệp không quá 2.500ha”.

Về công tác giảm nghèo, Bến Tre đạt được kết quả đáng khích lệ, từ một tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo hơn 20% nay giảm còn 8,58%  Tuy nhiên, việc giảm nghèo vẫn chưa thật sự bền vững, tỷ lệ tái nghèo còn cao và hiện còn 4/124 xã tỷ lệ hộ nghèo trên 20%.

Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ ngành đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực như: Phát triển hạ tầng nông thôn; chuyển giao hỗ trợ kỹ thuật, vốn cho người dân; phát triển nguồn lực hợp lý.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, có cách làm sáng tạo trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Bến Tre mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã phát huy được sức dân, huy động được nguồn lực. Về giảm nghèo bình quân mỗi năm giảm 2% là tỷ lệ khá cao (cao hơn trung bình cả nước), xóa được hộ đói.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng tỉnh cũng cần nghiên cứu thực hiện cách thoát nghèo bền vững, giúp hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mục tiêu của nông thôn mới là nâng cao đời sống nông dân
Mục tiêu của nông thôn mới là nâng cao đời sống nông dân

VOV.VN -Xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo hướng phát triển bền vững

Mục tiêu của nông thôn mới là nâng cao đời sống nông dân

Mục tiêu của nông thôn mới là nâng cao đời sống nông dân

VOV.VN -Xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo hướng phát triển bền vững

Khi Cha xứ tham gia xây dựng nông thôn mới
Khi Cha xứ tham gia xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Người dân Thọ Xương bây giờ đã quá quen với vị Cha xứ giản dị, nhưng năng động, nhiệt tình với công việc xã hội.

Khi Cha xứ tham gia xây dựng nông thôn mới

Khi Cha xứ tham gia xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Người dân Thọ Xương bây giờ đã quá quen với vị Cha xứ giản dị, nhưng năng động, nhiệt tình với công việc xã hội.

“Trèo đèo, lội suối” xây dựng nông thôn mới
“Trèo đèo, lội suối” xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Với những xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, để trở thành xã nông thôn mới vẫn còn nhiều thử thách ở phía trước.

“Trèo đèo, lội suối” xây dựng nông thôn mới

“Trèo đèo, lội suối” xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Với những xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, để trở thành xã nông thôn mới vẫn còn nhiều thử thách ở phía trước.

Xây dựng nông thôn mới không nên chạy theo thành tích
Xây dựng nông thôn mới không nên chạy theo thành tích

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đến khảo sát mô hình xây dựng nông thôn mới tại Bến Tre.

Xây dựng nông thôn mới không nên chạy theo thành tích

Xây dựng nông thôn mới không nên chạy theo thành tích

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đến khảo sát mô hình xây dựng nông thôn mới tại Bến Tre.