Quan hệ Việt Nam -Ấn Độ đã lên tới tầm cao mới

VOV.VN -Chuyến thăm của Tổng Bí thư vào ngày 19/11 sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 19 – 22/11. Chuyến thăm của Tổng Bí thư nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tăng cường quan hệ gắn bó với Ấn Độ, một đối tác truyền thống, quan trọng của Việt Nam trong khu vực; mở rộng và làm sâu sắc nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ, đưa hợp tác song phương trên 5 trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất, thúc đẩy hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Nhân dịp này, phóng viên VOV phỏng vấn bà Preeti Saran, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam về quan hệ hai nước.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran

PV: Thưa Đại sứ, bà nhìn nhận như thế nào về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua?

 Đại sứ Preeti Saran: Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống lâu đời do cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng. Mối quan hệ hợp tác trải qua hơn 1 thể kỷ này bao trùm ở nhiều lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng đến kinh tế, thương mại và đặt biệt là hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cùng nhau thắt chặt mối quan hệ song phương trên các diễn đàn đa phương như diễn đàn Liên Hợp Quốc, ASEAN, WTO … Tôi rất hài lòng về mối quan hệ hiện nay của cả hai nước khi hai nước đã chính thức trở thành đối tác chiến lược của nhau.

Đây là thời điểm quan trọng khi mà Đông Nam Á đang trở thành mối quan tâm, là khu vực được đánh giá phát triển năng động trên thế giới. Ấn Độ cũng đang ưu tiên hướng các chính sách hợp tác với khu vực này, Việt Nam là một trong số đó. Ấn Độ coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực. Bên cạnh chính trị an ninh và quốc phòng, kinh tế là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chính sách hợp tác của Chính phủ hai nước. 

Trao đổi thương mại hai bên cũng chiếm một tỉ trọng lớn. Mục tiêu hai nước đặt ra là đến năm 2015, trao đổi thương mại sẽ lên tới 7 tỷ USD. Ấn Độ là thị trường thương mại rộng lớn sẵn sàng đón nhận các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Hai bên cũng luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau. Và tôi tin tưởng rằng mục tiêu này sẽ thành hiện thực. 

PV: Theo bà hai nước cần phải làm gì để tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt như hiện nay?

Đại sứ Preeti Saran: Để tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác tốt như hiện nay, theo tôi hai nước cần tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực hợp tác ưu tiên: Đó là kinh tế thương mại, đầu tư. Đây là một lĩnh vực quan trọng trong hợp tác song phương và đa phương của Ấn Độ và Việt Nam. Một vấn đề hợp tác khác, rất có tiềm năng giữa hai nước – Đó là hợp tác giáo dục. Dân số trẻ là một lợi thế. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực này.

Hai nước có thể bổ trợ cho nhau những lĩnh vực còn yếu thế hơn, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng phát triển. Đây là nhiệm vụ của hợp tác giáo dục. Bởi tương lai hai nước phụ thuộc vào lớp trẻ, những người cần có các kỹ năng làm việc, tư duy sáng tạo…

Chúng tôi hoan nghênh các sinh viên Việt Nam tới theo học tại các trường đại học của Ấn Độ, đồng thời muốn nhiều bạn trẻ tới Việt Nam để học những bài học thành công của người Việt. Chúng tôi dành nhiều sự hỗ trợ để giúp Việt Nam đào tạo sinh viên trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao thông qua các suất học bổng của Chính phủ và các công ty của Ấn Độ. Ấn Độ có những trường đại học đào tạo bằng tiếng Anh cho các sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam để đào tạo các ngành nghề như công nghệ, quản lý nhân sự, thậm chí cả tiếng Anh.

Chúng tôi dành mọi thuận lợi để khuyến khích các bạn tới Ấn Độ học tập. Riêng về lĩnh vực công nghệ cao, một thế mạnh lớn của Ấn Độ, chúng tôi cũng khuyến khích sự trao đổi học tập giữa các chuyên gia về công nghệ giữa hai nước, cũng như khuyến khích các công ty gửi nhân viên đi đào tạo tại Ấn Độ.   

PV: Thưa Đại sứ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến thăm Cộng hòa Ấn Độ vào ngày mai. Chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào đối với Ấn Độ và quan hệ giữa hai nước?

Đại sứ Preeti Saran: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đây là chuyến thăm lần thứ hai của ông đến Ấn Độ, trước đó là trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Nó cho thấy quan hệ chính trị giữa hai bên đã lên tới một tầm cao mới và khẳng định việc hai nước Việt Nam và Ấn Độ đều coi trọng quan hệ hợp tác lẫn nhau.

Tôi cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư vào ngày 19/11 sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương, vốn đang nồng ấm trên mọi phương diện. Năm ngoái, chúng ta đã kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược. Đồng thời cũng trong năm ngoái, Ấn Độ cũng kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác với ASEAN, trong đó, Việt Nam là một thành viên quan trọng của khu vực này. Chính vì vậy, chúng tôi trông đợi nhiều vào chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư sẽ rất thành công và tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào thực chất, có hiệu quả.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Ấn Độ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN -Chiều 14/8, Đại sứ Ấn Độ Ranjit Rae đã tới chào từ biệt Thủ tướng nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Ấn Độ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN -Chiều 14/8, Đại sứ Ấn Độ Ranjit Rae đã tới chào từ biệt Thủ tướng nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Liên hoan hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ năm 2013
Liên hoan hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ năm 2013

VOV.VN -Liên hoan góp phần khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai nước

Liên hoan hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ năm 2013

Liên hoan hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ năm 2013

VOV.VN -Liên hoan góp phần khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai nước

Ông Lê Hồng Anh tiếp đoàn tiếp đại biểu nhân dân Ấn Độ
Ông Lê Hồng Anh tiếp đoàn tiếp đại biểu nhân dân Ấn Độ

VOV.VN -Ông Lê Hồng Anh nhiệt liệt chào mừng các đại biểu nhân dân Ấn Độ sang thăm Việt Nam.

Ông Lê Hồng Anh tiếp đoàn tiếp đại biểu nhân dân Ấn Độ

Ông Lê Hồng Anh tiếp đoàn tiếp đại biểu nhân dân Ấn Độ

VOV.VN -Ông Lê Hồng Anh nhiệt liệt chào mừng các đại biểu nhân dân Ấn Độ sang thăm Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ấn Độ
Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN - Bộ trưởng hy vọng quan hệ đối tác chiến lược hai nước ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ấn Độ

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN - Bộ trưởng hy vọng quan hệ đối tác chiến lược hai nước ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ thăm Đà Nẵng
Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ thăm Đà Nẵng

VOV.VN -Liên hoan là cơ hội để tăng cường hợp tác đầu tư kinh tế, thương  mại giữa Việt Nam với Ấn Độ.

Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ thăm Đà Nẵng

VOV.VN -Liên hoan là cơ hội để tăng cường hợp tác đầu tư kinh tế, thương  mại giữa Việt Nam với Ấn Độ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Cộng hòa Ấn Độ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Cộng hòa Ấn Độ

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Cộng hòa Ấn Độ

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh