Quốc hội Cuba mong muốn hợp tác với Việt Nam

VOV.VN -Cuba mong muốn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về cải cách tư pháp và xây dựng pháp luật.

Chiều 16/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Hội đồng Nhà nước Cuba do đồng chí Ô-mê-rô A-cốt-xta An-va-rét, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba làm Trưởng đoàn, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Ô-mê-rô A-cốt-xta An-va-rét chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm anh em thân thiết mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua; đánh giá cao những kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo đất nước và coi đó là những kinh nghiệm quý mà Cuba có thể tham khảo.

Đồng chí Ô-mê-rô A-cốt-xta An-va-rét cho biết, mục tiêu chính trong chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu Hội đồng Nhà nước Cuba là nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Quốc hội hai nước, đặc biệt là kinh nghiệm cải cách tư pháp và xây dựng pháp luật; thông báo với đồng chí Lê Hồng Anh về những chuyển biến tích cực của tình hình kinh tế-xã hội Cuba sau hơn hai năm triển khai Nghị quyết Đại hội VI và Hội nghị Toàn quốc Đảng Cộng sản Cuba; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Cuba - Việt Nam trong thời gian tới.  

Đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Ô-mê-rô A-cốt-xta An-va-rét và Đoàn đại biểu Hội đồng Nhà nước Cuba thăm Việt Nam; đánh giá cao kết quả các cuộc làm việc của Đoàn với các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, cũng như với các cán bộ, chuyên gia về lập pháp, tư pháp của Việt Nam; coi đây là bước triển khai cụ thể thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giữa Quốc hội hai nước; chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã đạt được trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội VI và Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Cuba…

Đồng chí Lê Hồng Anh bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI của Đảng trong việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng và thực hiện thành công công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em; và bày tỏ quyết tâm đưa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba phát triển sâu rộng và thiết thực hơn trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam-Cuba không thay đổi
Tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam-Cuba không thay đổi

VOV.VN - Với tình cảm hữu nghị ấy, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Cuba anh em trên tất cả các lĩnh vực.

Tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam-Cuba không thay đổi

Tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam-Cuba không thay đổi

VOV.VN - Với tình cảm hữu nghị ấy, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Cuba anh em trên tất cả các lĩnh vực.

Kỳ họp lần thứ 31 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba
Kỳ họp lần thứ 31 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

VOV.VN-Kỳ họp diễn ra trong lúc Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Chủ tịch Fidel Castrol thăm tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị (9/1973-9/2013).

Kỳ họp lần thứ 31 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

Kỳ họp lần thứ 31 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

VOV.VN-Kỳ họp diễn ra trong lúc Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Chủ tịch Fidel Castrol thăm tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị (9/1973-9/2013).

Mối quan hệ Việt Nam–Cuba là biểu tượng của thời đại
Mối quan hệ Việt Nam–Cuba là biểu tượng của thời đại

VOV.VN -Đại sứ Gonzalez khẳng định, Việt Nam luôn trong trái tim, máu thịt mình cũng như nhân dân Cuba.

Mối quan hệ Việt Nam–Cuba là biểu tượng của thời đại

Mối quan hệ Việt Nam–Cuba là biểu tượng của thời đại

VOV.VN -Đại sứ Gonzalez khẳng định, Việt Nam luôn trong trái tim, máu thịt mình cũng như nhân dân Cuba.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cuba
Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cuba

VOV.VN-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cuba

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cuba

VOV.VN-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz.

Đoàn Việt Nam dự Đại hội Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba
Đoàn Việt Nam dự Đại hội Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

VOV.VN -Đoàn đại biểu Việt Nam có một vị trí đặc biệt trong các đoàn dự Đại hội VIII Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Đoàn Việt Nam dự Đại hội Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Đoàn Việt Nam dự Đại hội Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

VOV.VN -Đoàn đại biểu Việt Nam có một vị trí đặc biệt trong các đoàn dự Đại hội VIII Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

40 năm ngày lãnh đạo Cuba Phidel Castro thăm vùng giải phóng
40 năm ngày lãnh đạo Cuba Phidel Castro thăm vùng giải phóng

VOV.VN -  Chủ tịch Cuba Fidel Castro là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đặt chân tới tuyến lửa vừa mới được giải phóng.

40 năm ngày lãnh đạo Cuba Phidel Castro thăm vùng giải phóng

40 năm ngày lãnh đạo Cuba Phidel Castro thăm vùng giải phóng

VOV.VN -  Chủ tịch Cuba Fidel Castro là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đặt chân tới tuyến lửa vừa mới được giải phóng.