Triều Tiên chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho rằng các phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ đang làm mất dần hy vọng trong đàm phán hạt nhân.

"Kỳ vọng của chúng tôi về đối thoại với Mỹ đang dần biến mất, chúng tôi phải kiểm tra lại tất cả biện pháp đã thực hiện đến nay", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Sun Hui cho biết hôm 31/8.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo. Ảnh: AFP

Phát biểu của bà Choe đề cập tới những phát ngôn hồi đầu tuần của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong đó mô tả động thái của Bình Nhưỡng là "hành vi bất hảo" và không thể bỏ qua. 

 Quan chức Triều Tiên cho rằng ngôn ngữ mà Ngoại trưởng Pompeo sử dụng là "không phù hợp, khó chịu và xúc phạm". "Mỹ không nên đem sự kiên nhẫn của chúng tôi ra thử nghiệm nếu không muốn phải hối tiếc", Thứ trưởng Choe nhấn mạnh.

Phát ngôn của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán ở cấp độ làm việc giữa Washington với Bình Nhưỡng vẫn bế tắc, dù cuộc gặp mặt hồi tháng 6 ở biên giới liên Triều giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump từng làm dấy lên hy vọng về nối lại đàm phán song phương.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuần trước cũng lên tiếng chỉ trích người đồng cấp Mỹ. Ông ví von Pompeo giống như một "độc tố cực mạnh của chính sách ngoại giao Mỹ" và đang làm phức tạp hoá các cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Ri còn tỏ ý hoài nghi về khả năng thương lượng với người đồng cấp Mỹ, tuyên bố Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho cả phương án đối thoại và đấu tranh với Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên có thành mặt trận mới để Mỹ và Trung Quốc “so găng”?
Triều Tiên có thành mặt trận mới để Mỹ và Trung Quốc “so găng”?

VOV.VN - Nếu Mỹ và Trung Quốc muốn hợp tác về vấn đề Triều Tiên, hai nước cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề khúc mắc đặc biệt là chiến tranh thương mại.

Triều Tiên có thành mặt trận mới để Mỹ và Trung Quốc “so găng”?

Triều Tiên có thành mặt trận mới để Mỹ và Trung Quốc “so găng”?

VOV.VN - Nếu Mỹ và Trung Quốc muốn hợp tác về vấn đề Triều Tiên, hai nước cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề khúc mắc đặc biệt là chiến tranh thương mại.

Mỹ bán vũ khí cho Nhật Bản sau khi Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa
Mỹ bán vũ khí cho Nhật Bản sau khi Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa

VOV.VN - Theo hợp đồng, Nhật Bản sẽ mua 73 tên lửa SM-3 Block IIA, có thể phóng từ hệ thống Aegis trên tàu chiến, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo.

Mỹ bán vũ khí cho Nhật Bản sau khi Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa

Mỹ bán vũ khí cho Nhật Bản sau khi Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa

VOV.VN - Theo hợp đồng, Nhật Bản sẽ mua 73 tên lửa SM-3 Block IIA, có thể phóng từ hệ thống Aegis trên tàu chiến, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo.

Mỹ áp đặt trừng phạt đường dây giúp Triều Tiên nhập khẩu dầu
Mỹ áp đặt trừng phạt đường dây giúp Triều Tiên nhập khẩu dầu

VOV.VN - Theo thông báo của Mỹ, các công ty tàu biển có trụ sở tại Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) đã hỗ trợ Triều Tiên vận chuyển dầu trái phép.

Mỹ áp đặt trừng phạt đường dây giúp Triều Tiên nhập khẩu dầu

Mỹ áp đặt trừng phạt đường dây giúp Triều Tiên nhập khẩu dầu

VOV.VN - Theo thông báo của Mỹ, các công ty tàu biển có trụ sở tại Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) đã hỗ trợ Triều Tiên vận chuyển dầu trái phép.