Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN

VOV.VN - Sự giao lưu hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước ASEAN hiện vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn giữa hai bên.

Ngày 27/6, Ủy ban ASEAN Ankara (AAC) gồm có Đại sứ 6 nước Brunei, Malaysia, Phillippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và đại diện Đại sứ quán Indonesia đã có buổi làm việc với ông Arif Sayik - Tổng thư ký Cơ quan Phát triển Ankara (ADA) về cơ hội đầu tư kinh doanh giữa các nước ASEAN và thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) cùng các Đại sứ AAC tặng quà lưu niệm cho Tổng thư ký ADA Arif Sayik (thứ 4 từ phải sang).

Tại buổi làm việc, AAC đã giới thiệu với ADA về tiềm năng của thị trường ASEAN rộng lớn với hơn 640 triệu dân, tổng GDP gần 2.600 tỷ USD. Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) ra đời cuối năm 2015 đã tạo tiền đề cho sự kết nối thị trường thống nhất giữa 10 nước ASEAN về thương mại, đầu tư, dịch vụ, công nghệ, nhân lực… Tuy nhiên, các thành viên AAC đều cho rằng sự giao lưu hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước ASEAN vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn giữa hai bên.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ chính thức trở thành đối tác đối thoại từng phần của ASEAN vào tháng 8/2017 đã trở thành bước ngoặt cho quan hệ hai bên. Các Đại sứ thành viên AAC đều bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về nhau và tranh thủ tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại phát triển hơn nữa.

Ông Arif Sayik đánh giá cao những nỗ lực của AAC trong việc nâng cao nhận thức về ASEAN trong cộng đồng doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Sayik cho biết thủ đô Ankara đã có mối quan hệ thành phố anh em với thủ đô 3 nước ASEAN là Kuala Lumpur - Malaysia (năm 1984), Hà Nội - Việt Nam (năm 1998), và Bangkok - Thái Lan (năm 2012) và ông hoan nghênh các nước ASEAN khác thiết lập mối quan hệ này.

Ông Sayik nhấn mạnh Ankara có môi trường kinh doanh thuận lợi và nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp nước ngoài. Hiện nay, Ankara có hơn 2.200 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ hơn 100 nước trên thế giới, có thế mạnh về các ngành công nghiệp quốc phòng, công nghệ viễn thông, máy móc xây dựng, công nghệ y dược, nội thất, du lịch chữa bệnh… Dưới sự quản lý của Bộ Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ, ADA sẵn sàng làm cầu nối cho các doanh nghiệp ASEAN với các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh và trao đổi kinh nghiệm.

Sau buổi làm việc, ADA đã tổ chức cho các thành viên AAC tham quan thực địa Khu công nghệ Teknokent thuộc Đại học Công nghệ Trung Đông (ODTU) và Khu công nghiệp tập trung OSTIM.

Tại đây, các Đại sứ ASEAN đã có dịp giao lưu với các giám đốc trẻ của các doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó có một số doanh nghiệp chuyên phát triển các phần mềm tích hợp cho các đô thị thông minh. Một doanh nghiệp viễn thông Thổ Nhĩ Kỳ có trụ sở tại Singapore bày tỏ quan tâm và muốn tìm hiểu về thị trường Việt Nam.

Tại khu công nghiệp OSTIM, ban quản lý OSTIM rất quan tâm tới thị trường các nước ASEAN, mong muốn có cơ hội làm việc riêng với từng nước để khai thác nhiều hơn nữa các cơ hội đầu tư kinh doanh tại Đông Nam Á. Một số doanh nghiệp của OSTIM đã từng nhiều lần đến Việt Nam để mua các sản phẩm cao su.

Các thành viên AAC đều đánh giá cao kết quả buổi làm việc, và mong muốn các bên tiếp tục triển khai giao lưu, hợp tác đầu tư kinh doanh, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa ASEAN – Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến đầu tư vào Việt Nam
Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ankara luôn sẵn sàng hỗ trợ, làm cầu nối cho các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào Việt Nam.

Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến đầu tư vào Việt Nam

Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ankara luôn sẵn sàng hỗ trợ, làm cầu nối cho các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào Việt Nam.

Cử tri đi bầu cử Tổng thống và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ
Cử tri đi bầu cử Tổng thống và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Có hơn 56 triệu cử tri đủ điều kiện sẽ bỏ phiếu tại 180.000 thùng phiếu trên toàn lãnh thổ.

Cử tri đi bầu cử Tổng thống và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

Cử tri đi bầu cử Tổng thống và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Có hơn 56 triệu cử tri đủ điều kiện sẽ bỏ phiếu tại 180.000 thùng phiếu trên toàn lãnh thổ.

Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử
Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử

VOV.VN - Ngày 25/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử

Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử

VOV.VN - Ngày 25/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này.

Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Đương kim Tổng thống đối mặt với nhiều khó khăn
Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Đương kim Tổng thống đối mặt với nhiều khó khăn

VOV.VN - Hơn 55 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/6 sẽ đến các điểm bỏ phiếu để bầu Tổng thống mới và 600 ghế trong quốc hội.

Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Đương kim Tổng thống đối mặt với nhiều khó khăn

Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Đương kim Tổng thống đối mặt với nhiều khó khăn

VOV.VN - Hơn 55 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/6 sẽ đến các điểm bỏ phiếu để bầu Tổng thống mới và 600 ghế trong quốc hội.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thăm, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thăm, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Từ ngày 17-20/6, Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) đã có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác khoa học.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thăm, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thăm, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Từ ngày 17-20/6, Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) đã có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác khoa học.