Chủ tịch Quốc hội trao danh hiệu Anh hùng cho Học viện An ninh

VOV.VN - Phần thưởng cao quý cho sự đóng góp của cán bộ, giáo viên, học viên của Nhà trường trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Sáng 29/6, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Trần Đại Quang, đại diện các Bộ, Ngành, cùng cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên Học viện.

69 năm xây dựng và phát triển, Học viện An ninh nhân dân đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành công an. Từ những khóa đầu tiên năm 1946 đến nay, Học viện đã đào tạo và bồi dưỡng hàng trăm nghìn học viên các cấp từ trình độ trung cấp đến đại học và trên đại học với 10 chuyên ngành đào tạo. 

Các thế hệ học viên ra trường luôn công hiến hết mình cho sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Nhiều học viên của Nhà trường đã và đang giữ các chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước. 

Đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Nhà trường đã chi viện hàng trăm cán bộ, giảng viên cho cách mạng miền Nam, tham gia chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ.

Với những thành tích xuất sắc trong suốt 69 năm qua, Học viện An ninh nhân dân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và ngành công an ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng, huân huy chương cao quý. 

Đặc biệt hôm nay, Học viện An ninh nhân dân vinh dự thêm một lần nữa dược đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

 Đây là phần thưởng cao quý thể hiện sự đóng góp quan trọng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên của Nhà trường trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như thế hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân, của Đảng ủy Công an Trung ương đối với Học viện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ học viên, giảng viên Học viện đạt được trong 69 năm qua. 

Chủ tịch Quốc hội lưu ý với thầy và trò của Học viện về những bất ổn, diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, chính trị thế giới, các thế lực thù địch âm mưu gây bất ổn trong nước. Tình hình đó đặt ra yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế thành công của đất nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi Học viện an ninh nhân dân cần nhận thức sâu sắc, nâng cao quyết tâm, ý chí cách mạng của người chiến sỹ an ninh. Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, về  “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, xây dựng Học viện mạnh về chính trị và tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo, gắn với hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cao để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. 

Học viện phải đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước, ngành Công an để giải quyết các vấn đề, tình huống chiến lược về an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng mỗi cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện sẽ luôn tâm niệm sâu sắc và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân; luôn giữ gìn hình ảnh cao đẹp của chiến sỹ an ninh nhân dân có đủ bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Hạ viện Mỹ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Hạ viện Mỹ

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Hạ viện Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Hạ viện Mỹ

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng viếng Samdech Chea Sim
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng viếng Samdech Chea Sim

VOV.VN - Lễ viếng được tổ chức trọng thị tại Dinh thự riêng của Samdech Chea Sim.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng viếng Samdech Chea Sim

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng viếng Samdech Chea Sim

VOV.VN - Lễ viếng được tổ chức trọng thị tại Dinh thự riêng của Samdech Chea Sim.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon
Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon

VOV.VN -Tổng Thư ký LHQ bày tỏ sự tôn trọng đối với các đại biểu Quốc hội và cảm ơn sự đóng góp của Việt Nam trong việc xây dựng một thế giới phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon

VOV.VN -Tổng Thư ký LHQ bày tỏ sự tôn trọng đối với các đại biểu Quốc hội và cảm ơn sự đóng góp của Việt Nam trong việc xây dựng một thế giới phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 55 năm kết nghĩa của Hà Tĩnh và Bình Định
Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 55 năm kết nghĩa của Hà Tĩnh và Bình Định

VOV.VN -Chiều 16/5, tại thành phố Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Bình Định long trọng tổ chức kỷ niệm 55 năm kết nghĩa. 

Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 55 năm kết nghĩa của Hà Tĩnh và Bình Định

Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 55 năm kết nghĩa của Hà Tĩnh và Bình Định

VOV.VN -Chiều 16/5, tại thành phố Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Bình Định long trọng tổ chức kỷ niệm 55 năm kết nghĩa. 

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đã trồng cây lưu niệm tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tuyên Quang.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đã trồng cây lưu niệm tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tuyên Quang.