Còn không ít công chức làm việc chưa hết trách nhiệm

VOV.VN - Nguyên nhân trên dẫn đến chất lượng văn bản trong triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức còn hạn chế.

Thực hiện chương trình giám sát năm 2013, sáng nay (31/12), đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiến hành tiếp xúc cử tri chuyên đề thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Báo cáo của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cho biết, tính đến hết năm 2013, tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố là trên 125.900 người. Thời gian qua, thành phố Hà Nội triển khai thực hiện khá hiệu quả Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trên địa bàn.

Đánh giá từ thực tế triển khai luật tại từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, quận huyện thành phố Hà Nội đều cho rằng, từ khi luật được Quốc hội thông qua, thành phố chú trọng thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, sử dụng biên chế, phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức sau khi được tuyển dụng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hai luật này vẫn bộc lộ một số hạn chế. Đó là nội dung và hình thức tuyển dụng theo quy định mới còn nhiều bất cập, dễ nảy sinh tiêu cực, số lượng môn thi nhiều. Công tác đánh giá, kiểm điểm cán bộ, công chức, viên chức hàng năm ở một số cơ quan, đơn vị còn nể nang, hình thức. Một bộ phận viên chức chưa tuân thủ quy trình, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử chưa thật sự vì nhân dân.

Ông Phạm Xuân Tiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế-xã hội Hà Nội nêu ý kiến: “Theo tôi được biết, Hà Nội còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức khi làm việc chưa hết trách nhiệm, nên chất lượng văn bản chưa cao. Tôi đề nghị các cơ quan, sở ban ngành, kể cả cán bộ công chức viên chức cần lưu ý”.

Để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, cử tri cũng đề nghị cần quy định rõ hơn trong trường hợp nào thì cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm kỷ luật; quy định rõ hơn về hình thức kỷ luật giáng chức đối với cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc để xảy ra sai sót lớn. Xác định rõ thế nào là công chức, viên chức để tạo điều kiện thuận lợi thực thi luật trong thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Thanh Hóa nói về tình trạng “chạy công chức”
Chủ tịch Thanh Hóa nói về tình trạng “chạy công chức”

VOV.VN -Mấy năm trước, cứ thi là đậu! Bộ máy công chức về lượng là tăng, nhưng trót thi mất rồi thì không làm sao được”.

Chủ tịch Thanh Hóa nói về tình trạng “chạy công chức”

Chủ tịch Thanh Hóa nói về tình trạng “chạy công chức”

VOV.VN -Mấy năm trước, cứ thi là đậu! Bộ máy công chức về lượng là tăng, nhưng trót thi mất rồi thì không làm sao được”.

Tình trạng công chức đi muộn, về sớm ở Quảng Trị giảm
Tình trạng công chức đi muộn, về sớm ở Quảng Trị giảm

VOV.VN -Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị lập đoàn thanh tra công vụ ở 18 cơ quan đơn vị về quản lý thời giờ làm việc, đảm bảo tiết kiệm thời gian.

Tình trạng công chức đi muộn, về sớm ở Quảng Trị giảm

Tình trạng công chức đi muộn, về sớm ở Quảng Trị giảm

VOV.VN -Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị lập đoàn thanh tra công vụ ở 18 cơ quan đơn vị về quản lý thời giờ làm việc, đảm bảo tiết kiệm thời gian.

Năm 2014, Thủ tướng phê duyệt 281.714 biên chế công chức
Năm 2014, Thủ tướng phê duyệt 281.714 biên chế công chức

VOV.VN -Trong đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 275.107...

Năm 2014, Thủ tướng phê duyệt 281.714 biên chế công chức

Năm 2014, Thủ tướng phê duyệt 281.714 biên chế công chức

VOV.VN -Trong đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 275.107...

Thủ tướng chỉ đạo ban hành bộ tiêu chí đánh giá công chức
Thủ tướng chỉ đạo ban hành bộ tiêu chí đánh giá công chức

VOV.VN -Thủ tướng cũng yêu cầu trong năm 2014, phải công khai năng lực cạnh tranh của Bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng chỉ đạo ban hành bộ tiêu chí đánh giá công chức

Thủ tướng chỉ đạo ban hành bộ tiêu chí đánh giá công chức

VOV.VN -Thủ tướng cũng yêu cầu trong năm 2014, phải công khai năng lực cạnh tranh của Bộ, ngành, địa phương.

Doanh nghiệp “lót tay” công chức: Tại anh, tại ả…
Doanh nghiệp “lót tay” công chức: Tại anh, tại ả…

VOV.VN - Sống còn của doanh nghiệp chính là “nói không với phong bì” và không tạo lãnh địa cho tham nhũng có mầm mống phát triển

Doanh nghiệp “lót tay” công chức: Tại anh, tại ả…

Doanh nghiệp “lót tay” công chức: Tại anh, tại ả…

VOV.VN - Sống còn của doanh nghiệp chính là “nói không với phong bì” và không tạo lãnh địa cho tham nhũng có mầm mống phát triển

Nhiều công chức Hà Nội chưa sử dụng thành thạo máy tính
Nhiều công chức Hà Nội chưa sử dụng thành thạo máy tính

Chỉ tiêu cán bộ, công chức sử dụng thành thạo máy tính, ứng dụng dùng chung và các ứng dụng chuyên ngành mới đạt 69,2%.

Nhiều công chức Hà Nội chưa sử dụng thành thạo máy tính

Nhiều công chức Hà Nội chưa sử dụng thành thạo máy tính

Chỉ tiêu cán bộ, công chức sử dụng thành thạo máy tính, ứng dụng dùng chung và các ứng dụng chuyên ngành mới đạt 69,2%.

30% công chức “ngồi không” chỉ là ý kiến… dư luận
30% công chức “ngồi không” chỉ là ý kiến… dư luận

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình không làm rõ được “dư luận ở đâu” và “thực hư con số 30%” như thế nào.

30% công chức “ngồi không” chỉ là ý kiến… dư luận

30% công chức “ngồi không” chỉ là ý kiến… dư luận

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình không làm rõ được “dư luận ở đâu” và “thực hư con số 30%” như thế nào.

Từ chuyện “học cười” của công chức tỉnh Đồng Tháp
Từ chuyện “học cười” của công chức tỉnh Đồng Tháp

VOV.VN -Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh sẽ phải “học cười”, học cách hiểu và đồng cảm với nhân dân.

Từ chuyện “học cười” của công chức tỉnh Đồng Tháp

Từ chuyện “học cười” của công chức tỉnh Đồng Tháp

VOV.VN -Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh sẽ phải “học cười”, học cách hiểu và đồng cảm với nhân dân.