Kon Tum:

Cử tri kiến nghị về quy định thời hạn chuyển nhượng đất

VOV.VN -Cử tri cho rằng, quy định như vậy là cứng nhắc, không phù hợp với từng trường hợp

Những quy định về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của cử tri tỉnh Kon Tum.

Cử tri Trương Đạt, thành phố Kon Tum nêu ý kiến: tại Khoản 3, Điều 192 quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số được giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày có quyết định theo quy định của Chính phủ”. Cử tri cho rằng, quy định như vậy là cứng nhắc, không phù hợp với từng trường hợp cụ thể và không phù hợp với quản lý đất đai theo cơ chế thị trường: “Trong dự thảo quy định việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện sau 10 năm. Quy định như thế có thể xem như là cứng nhắc, không phù hợp với từng trường hợp cụ thể trên địa phương, vừa không phù hợp với quản lý đất đai theo cơ chế thị trường.

Chính vì vậy pháp luật đất đai quan điểm cá nhân phải quy định theo hướng mở. Đề nghị trong Khoản 3, Điều 192 nên sửa đổi hộ gia đình cá nhân, đồng bào dân tộc thiểu số được giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước được chuyển nhượng, được tặng cho quyền sử dụng đất với điều kiện phải chứng minh còn đủ đất sản xuất, đất ở theo quy định. Chính phủ sẽ quy định thời gian được chuyển nhượng sau khi được giao đất”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật Đất đai sửa đổi “mạnh tay” với dự án “treo”
Luật Đất đai sửa đổi “mạnh tay” với dự án “treo”

(VOV) -Với việc quy định điều kiện cụ thể, các dự án “treo” sẽ bị thu hồi nhanh chóng.

Luật Đất đai sửa đổi “mạnh tay” với dự án “treo”

Luật Đất đai sửa đổi “mạnh tay” với dự án “treo”

(VOV) -Với việc quy định điều kiện cụ thể, các dự án “treo” sẽ bị thu hồi nhanh chóng.

Tách bạch “bồi thường” và "hỗ trợ" trong Luật Đất đai
Tách bạch “bồi thường” và "hỗ trợ" trong Luật Đất đai

(VOV) - Những mâu thuẫn chủ yếu về đất đai trong thời gian qua có nguyên nhân từ kinh tế, trong đó nổi lên rõ nhất là việc đền bù...

Tách bạch “bồi thường” và "hỗ trợ" trong Luật Đất đai

Tách bạch “bồi thường” và "hỗ trợ" trong Luật Đất đai

(VOV) - Những mâu thuẫn chủ yếu về đất đai trong thời gian qua có nguyên nhân từ kinh tế, trong đó nổi lên rõ nhất là việc đền bù...

Thứ 2, Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi)
Thứ 2, Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi)

(VOV) - Hôm nay thứ 7 và ngày mai Chủ Nhật, Quốc hội nghỉ nghiên cứu tài liệu.

Thứ 2, Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ 2, Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi)

(VOV) - Hôm nay thứ 7 và ngày mai Chủ Nhật, Quốc hội nghỉ nghiên cứu tài liệu.

Cử tri kiến nghị giải quyết hậu các dự án thủy điện
Cử tri kiến nghị giải quyết hậu các dự án thủy điện

VOV.VN -Chính sách đền bù-tái định cư theo nguyên tắc đảm bảo người dân có cuộc sống tốt hơn vẫn chưa đi vào thực chất.

Cử tri kiến nghị giải quyết hậu các dự án thủy điện

Cử tri kiến nghị giải quyết hậu các dự án thủy điện

VOV.VN -Chính sách đền bù-tái định cư theo nguyên tắc đảm bảo người dân có cuộc sống tốt hơn vẫn chưa đi vào thực chất.