Cử tri nhận xét về phần trả lời chất vấn và trả lời chất vấn tại QH

VOV.VN -Cử tri tỉnh đánh giá cao báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn và nội dung Quốc hội thảo luận


Toàn cảnh nghị trường Quốc hội (Ảnh: Quang Trung)

Sáng nay (17/11), đông đảo cử tri ở tỉnh Đắc Nông đã quan tâm theo dõi phần trình bày của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về Báo cáo của Chính phủ trong việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các nội dung chất vấn trong các kỳ họp trước. Cử tri đồng tình với nhiều ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu.

Cử tri Lê Đình Nhung, ở tổ dân phố 3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông nói: “Qua theo dõi phiên họp sáng nay của Quốc hội, là một cử tri tôi thấy Quốc hội đã dành thời gian để cho các đại biểu thảo luận, góp ý về báo cáo của Chính phủ trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các nội dung mà cử tri đã chất vấn trước đây. Tôi rất đồng tình với các phát biểu của đại biểu Quốc hội, đã hiến kế và chỉ ra những vấn đề Chính phủ chưa thực hiện được. Đặc biệt, trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý tài nguyên rừng, tổ chức sản xuất nông nghiệp và tái định canh định cư… Cụ thể như ở Đắc Nông chúng tôi, dự án tái định canh định cư ở Đắc P’lao, nhà nước đã chi ra hàng nghìn tỉ đồng cho dự án, cho gần 600 hộ dân, thế nhưng đến hiện nay không đem lại hiệu quả. Đây là vấn đề mà cử tri chúng tôi đã nhiều lần phản ánh với các đại biểu Quốc hội. Nên theo tôi, trong điều hành của Chính phủ cần sát sao hơn nữa, cần phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện để đem lại hiệu quả cao hơn”.

Trong khi đó, cử tri tỉnh Bến Tre đánh giá cao báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn và nội dung Quốc hội thảo luận về báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Đa số cử tri cho rằng thời gian qua Quốc Hội, Chính phủ đã cố gắng trong việc đưa ra nhiều quyết sách để phát triển kinh tế- xã hội, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Vai trò công tác quản lý nhà nước được tăng cường. Tuy nhiên, Chính phủ cần tiếp tục có những giải pháp phát triển kinh tế mang tính bền vững và đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống, lãng phí, tham nhũng.

Ông Ngô Hồng Chọn, cử tri xã Nhơn Thạnh, Thành phố Bến Tre nói: “Về phát triển kinh tế, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thời gian qua với khả năng của đất nước nói chung và của địa phương từng bước cũng tích cực do năng lực của các địa phương khác nhau. Đến thời điểm này, tuy mặc dù với khả năng hết sức của mình phát triển kinh tế tạm gọi là được nhưng cần phải phát triển mạnh hơn nữa. Làm sao cho nhân dân càng ngày kinh tế càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã di chúc lại”.

Còn ông Võ Thành Thượng, một cử tri hưu trí tỉnh Bến Tre có ý kiến: “Đứng về gốc độ cá nhân tôi thấy vấn đề tham nhũng như cái u nhọt, rất đau lòng trong xã hội. Do đó phải phòng chống không để xảy ra tham nhũng. Nước mình cũng không bao che người có chức quyền, bởi tham nhũng là nói đến người có chức quyền. Người dân mong muốn Nhà nước mình nên tập trung cao cho vấn đề này. Tôi mong thời gian tới Nhà nước phải kiên quyết, có chủ trương giải quyết vấn đề tham nhũng; không phải đối với người có chức quyền khi về hưu rồi mà  dừng lại. Khi về hưu rồi mà các vấn đề có liên quan đến tham nhũng thì Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính TW phải can thiệp vào làm cho ra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả trong cải cách kinh tế
Đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả trong cải cách kinh tế

VOV.VN - Theo đại biểu Nguyễn Bá Thuyền, trong các hoạt động cải cách thời gian qua có lẽ người dân ca ngợi nhất là cải cách kinh tế

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả trong cải cách kinh tế

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả trong cải cách kinh tế

VOV.VN - Theo đại biểu Nguyễn Bá Thuyền, trong các hoạt động cải cách thời gian qua có lẽ người dân ca ngợi nhất là cải cách kinh tế

Hôm nay, bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ
Hôm nay, bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN -Sáng nay (17/11), Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Hôm nay, bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN -Sáng nay (17/11), Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Chất vấn phải thẳng, sâu, trúng…"
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Chất vấn phải thẳng, sâu, trúng…"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị như vậy đồng thời yêu cầu kể cả hỏi và đáp phải hết sức ngắn gọn...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Chất vấn phải thẳng, sâu, trúng…"

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Chất vấn phải thẳng, sâu, trúng…"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị như vậy đồng thời yêu cầu kể cả hỏi và đáp phải hết sức ngắn gọn...

Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn
Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

VOV.VN-Các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào một số lĩnh vực: Nông nghiệp-nông thôn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

VOV.VN-Các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào một số lĩnh vực: Nông nghiệp-nông thôn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.