Đã chuyển ý kiến của cử tri Thủ Thiêm lên Ban Dân nguyện của Quốc hội

VOV.VN -Về những sai phạm tại Thủ Thiêm, đoàn ĐBQH TP HCM đã chuyển toàn bộ ý kiến của cử tri đến Ban Dân nguyện của Quốc hội.

Chiều 22/11, tổ đại biểu đơn vị số 7, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM có buổi tiếp xúc cử tri Quận 2 sau kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV.

Cũng như những lần tiếp xúc cử tri Quận 2 của các Đại biểu Quốc hội gần đây, rất đông người dân Thủ Thiêm đến tham dự và phát biểu ý kiến. Hầu hết nội dung đều xoay quanh những sai phạm về đất đai ở Thủ Thiêm. Cử tri Nguyễn Thị Thùy Dương, ngụ phường Bình Trưng Đông bức xúc cho biết, nhà đất của gia đình bà nằm ngoài ranh quy hoạch nhưng vẫn bị cưỡng chế thu hồi. Bà Dương cho rằng, chức năng giám sát của HĐND thành phố thời gian vừa qua không phát huy triệt để.

Các đại biểu có mặt tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2. (Ảnh: KT)
“HĐND phải thực hiện đúng chức năng của mình, phải lắng nghe người dân và giải quyết cho người dân chứ không phải lắng nghe rồi để đó. HĐND phải xem xét lại luật đất đai xem có sai sót ở chỗ nào”- cử tri Nguyễn Thị Thùy Dương nói.

Cử tri Nguyễn Tuấn Tú, phường Bình Khánh nêu vấn đề, dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm không có đồ án quy hoạch 1/5000, không công khai quy hoạch chi tiết, không có quyết định thu hồi đất, không có phương án bồi thường, do đó quyết định cưỡng chế của UBND Quận 2 là vi phạm pháp luật. Ông Tú cho rằng, việc thành phố thông qua xây dựng nhà hát Thủ Thiêm trong khi chưa hoàn thành nghĩa vụ với quyền lợi của người dân phải chịu cực khổ suốt mấy chục năm trời là không thoả đáng.

Nhắc lại lời của Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân từng khẳng định, nếu nhà của người dân nằm ngoài ranh quy hoạch thì cứ về cất nhà mà ở, cử tri Nguyễn Thị Tám, ngụ phường Bình Khánh cho biết, giờ đã là thời điểm cuối năm, bà mong muốn những người dân đang phải vạ vật không nơi nương tựa được tạo điều kiện về chỗ ở để đón năm mới.

Theo bà Tám, Chủ tịch HĐND TP HCM đã làm 2 nhiệm kỳ Đại biểu Quốc hội nhưng qua theo dõi thông tin, bà chưa thấy đại biểu của thành phố nêu vấn đề Thủ Thiêm trước diễn đàn Quốc hội. Tiếp đó, bà Tám yêu cầu các cấp chính quyền phải xử lý những cán bộ sai phạm, trong đó nghiêm trọng nhất là sai phạm của ông Tất Thành Cang liên quan đến 4 con đường trị giá 12.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm.

Đối với các sai phạm về đất đai tại Quận 2, cử tri Đoàn Văn Phương, phường Bình An đề nghị trả lại 160 ha đất tái định cư (thành phố đã giao cho các dự án), đồng thời trả lại nhà đất 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch. Ông Phương cho rằng, sai phạm ở Thủ Thiêm do các lãnh đạo thành phố và Quận 2 ở các nhiệm kỳ trước, không phải các lãnh đạo thành phố hiện tại.

”Về vấn đề sai phạm cá nhân tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm là cố ý làm trái gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội can thiệp đưa vụ việc của ông Tất Thành Cang, đưa sang cơ quan điều tra để xem xét theo quy định của pháp luật”- ông Phương nói.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ nghe các ý kiến phát biểu của cử tri, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP HCM xin tạm thời có ý kiến giải trình làm rõ một số nội dung, sau đó cử tri có thể tiếp tục phát biểu. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, tổ Đại biểu Quốc hội thành phố đều ghi nhận, tập hợp đầy đủ và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tất cả những kiến nghị của cử tri xung quanh vấn đề Thủ Thiêm.

Bà Tâm khẳng định việc giám sát của Đại biểu Quốc hội là có, tuy nhiên có những việc chưa hiệu quả, đây là thiếu sót của đại biểu và sẽ cố gắng khắc phục điểm này. Có ý kiến cho rằng, không thấy Đại biểu Quốc hội đưa vấn đề Thủ Thiêm ra diễn đàn Quốc hội, bà Tâm cho biết có phản ánh và đưa ra trong thảo luận tổ.

Riêng về những sai phạm tại Thủ Thiêm, đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đã chuyển toàn bộ ý kiến của cử tri đến Ban Dân nguyện của Quốc hội. Trong đó có kiến nghị của cử tri về cơ sở pháp lý để thực hiện quy hoạch, thu hồi đất. Trung ương phải thành lập đoàn thanh tra liên ngành đủ mạnh để thanh tra toàn diện dự án này, đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, HĐND TPHCM có giám sát chặt chẽ.

Theo bà Tâm, việc thực hiện thông báo kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ không chỉ riêng với khu vực 4,3 ha mà còn nhiều nội dung khác. Trong quá trình thực hiện dự án, chính quyền Quận 2 có sai sót, từng nội dung cụ thể phải dựa vào hồ sơ cụ thể để đánh giá.

Việc Chủ tịch UBND TP HCM có 3 lần gặp gỡ, lắng nghe ý kiến người dân Thủ Thiêm được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ, hàng tuần, hàng tháng có báo cáo gửi Ban Thường vụ. Thành phố mời tất cả giám đốc các sở ngành tham gia cùng rà soát, giải quyết. Trước ý kiến cử tri cho rằng sai phạm là thuộc về lãnh đạo thời kỳ trước, bà Tâm khẳng định những lãnh đạo thành phố đương nhiệm cũng có một phần trách nhiệm và phải giải quyết thấu đáo vấn đề Thủ Thiêm.

“Quan điểm xử lý của Ban Thường vụ Thành uỷ đang chỉ đạo là sai thì phải sửa. Khó đến mấy cũng phải sửa, sai ở đâu thì sửa ở đó chứ không nói chung chung”- bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp xúc cử tri ở TPHCM: Nóng vấn đề sai phạm đất đai ở quận 9
Tiếp xúc cử tri ở TPHCM: Nóng vấn đề sai phạm đất đai ở quận 9

VOV.VN - Liên quan đến những sai phạm tại quận 9, quan điểm xử lý của Ban Thường vụ Thành uỷ là sai phải sửa theo quy định của pháp luật.

Tiếp xúc cử tri ở TPHCM: Nóng vấn đề sai phạm đất đai ở quận 9

Tiếp xúc cử tri ở TPHCM: Nóng vấn đề sai phạm đất đai ở quận 9

VOV.VN - Liên quan đến những sai phạm tại quận 9, quan điểm xử lý của Ban Thường vụ Thành uỷ là sai phải sửa theo quy định của pháp luật.

Ban Dân nguyện sẽ chuyển kiến nghị của cử tri Thủ Thiêm vào tuần sau
Ban Dân nguyện sẽ chuyển kiến nghị của cử tri Thủ Thiêm vào tuần sau

VOV.VN - Ban Dân nguyện đã nhận được báo cáo từ đoàn ĐBQH TPHCM về kiến nghị của cử tri Thủ Thiêm và sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền vào tuần tới.

Ban Dân nguyện sẽ chuyển kiến nghị của cử tri Thủ Thiêm vào tuần sau

Ban Dân nguyện sẽ chuyển kiến nghị của cử tri Thủ Thiêm vào tuần sau

VOV.VN - Ban Dân nguyện đã nhận được báo cáo từ đoàn ĐBQH TPHCM về kiến nghị của cử tri Thủ Thiêm và sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền vào tuần tới.