Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về luật hình sự, dân sự

VOV.VN - Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 khai mạc sáng nay (24/8).

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trọng tâm của phiên họp này là tiếp tục thảo luận, hoàn thiện nhiều bộ luật liên quan lĩnh vực tư pháp. Việc thông qua các dự án luật này tại kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích chính đáng của công dân; góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

“Khi hoàn thiện pháp luật về tư pháp, cùng mảng pháp luật về tổ chức bộ máy, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đã được thông qua, có thể nói Quốc hội đã sửa đổi, ban hành hệ thống pháp luật cần thiết triển khai Hiến pháp 2013”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thời gian tới, nhóm pháp luật liên quan đến dân chủ xã hội cũng sẽ được sửa đổi, ban hành như Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin, Luật về hội, Luật Biểu tình.... để hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm cho Quốc hội khoá 14 nền tảng cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc để triển khai Hiến pháp mới.

Trong 3 ngày diễn ra Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến vào Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân vì đây là chức năng rất thiết thực, quan trọng nhưng vừa qua đánh giá chất lượng chưa cao, vẫn còn hình thức.

Nhấn mạnh Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đang lấy ý kiến của nhân dân, liên quan đến quyền con người, bảo vệ công lý, bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói: “Chúng ta sẽ xử sự thế nào, quy định thế nào để xét xử cho tốt. Mọi tội hình sự đều phải quy định vào luật này vì liên quan quyền thiêng liêng của con người: Tha hay bắt, sống hay chết... Không được bỏ lọt tội phạm, không được buông lỏng quản lý nhưng phải cân nhắc thận trọng để đảm bảo quyền con người, quyền công dân”.

Về Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), phải quy định để đảm bảo chặt chẽ toàn bộ quy trình từ tạm giam, tạm giữ đến truy tố, xét xử. Xét xử phải theo nguyên tắc công khai, tranh tụng. Quyền của luật sư, người tự bào chữa phải được tôn trọng. Quyền tư pháp giao cho toà án và quyết định cuối cùng là của toà án, nhân danh nước CHXCN Việt Nam.

Theo dự kiến chương trình, Hội nghị đại biểu chuyên trách sẽ thảo luận về một số vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi); Thảo luận về một số vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Thảo luận về một số vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Thảo luận về một số vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi); Thảo luận về một số vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).
Dự kiến Hội nghị diễn ra đến ngày 26/8./
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: “Cứ nói phải có sân chơi cho các cháu nhưng có đâu“
Chủ tịch Quốc hội: “Cứ nói phải có sân chơi cho các cháu nhưng có đâu“

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu thực tế: "Có miếng sân, góc phố trẻ có thể chơi giờ cũng chia lô xây nhà, giữ xe hết". 

Chủ tịch Quốc hội: “Cứ nói phải có sân chơi cho các cháu nhưng có đâu“

Chủ tịch Quốc hội: “Cứ nói phải có sân chơi cho các cháu nhưng có đâu“

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu thực tế: "Có miếng sân, góc phố trẻ có thể chơi giờ cũng chia lô xây nhà, giữ xe hết". 

Chủ tịch Quốc hội: “Không phải có quyền rồi muốn làm gì thì làm”
Chủ tịch Quốc hội: “Không phải có quyền rồi muốn làm gì thì làm”

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này khi thảo luận về việc giao thêm cơ quan có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra.

Chủ tịch Quốc hội: “Không phải có quyền rồi muốn làm gì thì làm”

Chủ tịch Quốc hội: “Không phải có quyền rồi muốn làm gì thì làm”

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này khi thảo luận về việc giao thêm cơ quan có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra.

Tranh luận trái chiều về quy định quyền chuyển giới trong luật
Tranh luận trái chiều về quy định quyền chuyển giới trong luật

VOV.VN - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng quyền chuyển đổi giới tính là quyền con người, cần phải được ghi nhận trong luật.

Tranh luận trái chiều về quy định quyền chuyển giới trong luật

Tranh luận trái chiều về quy định quyền chuyển giới trong luật

VOV.VN - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng quyền chuyển đổi giới tính là quyền con người, cần phải được ghi nhận trong luật.

Đồng tình giao thẩm quyền điều tra ban đầu cho Kiểm ngư
Đồng tình giao thẩm quyền điều tra ban đầu cho Kiểm ngư

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với việc giao cho cơ quan Kiểm ngư một số hoạt động điều tra ban đầu.

Đồng tình giao thẩm quyền điều tra ban đầu cho Kiểm ngư

Đồng tình giao thẩm quyền điều tra ban đầu cho Kiểm ngư

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với việc giao cho cơ quan Kiểm ngư một số hoạt động điều tra ban đầu.

Tòa bảo vệ công lý mà từ chối xét xử thì dân biết dựa vào đâu?
Tòa bảo vệ công lý mà từ chối xét xử thì dân biết dựa vào đâu?

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi trước ý kiến cho rằng không nên quy định toà không được từ chối giải quyết khi chưa có điều luật để áp dụng.

Tòa bảo vệ công lý mà từ chối xét xử thì dân biết dựa vào đâu?

Tòa bảo vệ công lý mà từ chối xét xử thì dân biết dựa vào đâu?

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi trước ý kiến cho rằng không nên quy định toà không được từ chối giải quyết khi chưa có điều luật để áp dụng.

Bỏ quy định đặt tên không vượt quá 25 chữ cái
Bỏ quy định đặt tên không vượt quá 25 chữ cái

VOV.VN - Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã bỏ quy định họ, tên và chữ đệm của một người không được vượt quá 25 chữ cái.

Bỏ quy định đặt tên không vượt quá 25 chữ cái

Bỏ quy định đặt tên không vượt quá 25 chữ cái

VOV.VN - Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã bỏ quy định họ, tên và chữ đệm của một người không được vượt quá 25 chữ cái.

“Đại biểu của dân mà họp Quốc hội thấy hội trường vắng hoe“
“Đại biểu của dân mà họp Quốc hội thấy hội trường vắng hoe“

VOV.VN - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu đề nghị quy định chặt chẽ để hạn chế việc đại biểu thường xuyên vắng mặt tại kỳ họp Quốc hội.

“Đại biểu của dân mà họp Quốc hội thấy hội trường vắng hoe“

“Đại biểu của dân mà họp Quốc hội thấy hội trường vắng hoe“

VOV.VN - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu đề nghị quy định chặt chẽ để hạn chế việc đại biểu thường xuyên vắng mặt tại kỳ họp Quốc hội.