Đại biểu Quốc hội: Hãy hỏi vì sao dân phải đưa hối lộ?

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền: Có cán bộ nói rằng chưa bao giờ đòi dân hối lộ mà tại dân cứ đưa. Vì sao dân phải đưa? Phải xem lại cán bộ của mình.

Thảo luận về Báo cáo của Chính phủ về triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) coi đây là bước đổi mới trong hoạt động chất vấn của Quốc hội, để đại biểu Quốc hội có thêm cơ hội trao đổi một số vấn đề cử tri quan tâm khi chất vấn các thành viên chính phủ.

 Bộ máy ngày càng phình ra, biên chế ngày càng tăng

Tập trung vào lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh chống tham nhũng - những lĩnh vực có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cho rằng, cải cách hành chính đã thu được một số thành quả, giảm được nhiều thủ tục, giảm được phiền hà nhưng chưa giảm được bộ máy, biên chế. Bộ máy ngày càng phình ra, biên chế ngày càng tăng.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền phân tích: “Liên quan đến con người là vấn đề khó, thận trọng là đúng nhưng ta lại thận trọng quá, nên không dám làm mạnh, kiên quyết, đó là lý do khiến bộ máy ngày càng phình ra. Truyền thông thời gian qua đưa nhiều bài báo liên quan đến việc lạm phát cấp phó. Bản thân các đại biểu Quốc hội qua trao đổi cũng kêu về cấp phó quá nhiều, một phòng có 3 người, thì có 1 trưởng 1 phó; thứ trưởng cũng thế, quá nhiều. Chúng ta sử dụng tiền thuế của dân phải sử dụng sao cho hiệu quả”.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền kiến nghị: “Để tiến hành cải cách, đề nghị quy định cấp phó chỉ từ 1-2 người, để cho trưởng phải làm. Hiện giờ nhiều trưởng giao hết cho phó, trưởng không làm. Chúng ta đã cải cách thủ tục rồi thì cũng phải giảm tổ chức, giảm bộ máy với mục tiêu để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân”.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cũng đề nghị Chính phủ cần phải kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn trong việc tổ chức bộ máy, đặc biệt xác định vị trí việc làm, một cơ quan cần bao nhiêu người. “Theo tôi còn phải sửa luật công chức viên chức, để điều kiện sa thải viên chức nhà nước phải mạnh mẽ hơn, không tuyển viên chức, công chức vào để ngồi ì mà không làm gì", đại biểu Nguyễn Bá Thuyền nói.

Chưa bao giờ đòi dân hối lộ mà tại dân cứ đưa?

Về công tác phòng chống tham nhũng, theo đại biểu Nguyễn Bá Thuyền, quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước rất lớn nhưng hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu. Để giải quyết được vấn đề bức xúc này, theo đại biểu cần phải coi trọng yếu tố con người và tạo được lòng tin trong nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền lý giải: “Chúng ta có rất nhiều con dấu, nhưng mỗi lần kiểm kê tài sản cứ mất dần, đó là yếu tố con người, lựa chọn con người. Có cán bộ nói rằng chưa bao giờ đòi dân hối lộ mà tại dân cứ đưa. Vì sao dân phải đưa? Phải xem lại cán bộ của mình. Thực ra vì họ không còn niềm tin nên mới phải đưa, chữa bệnh họ phải đưa tiền vì nếu không có tiền họ sẽ không được tận tình cứu chữa; thi công chức nhà nước cũng phải chi tiền vì sợ không công tâm; công tác quy hoạch, nếu không chạy tiền, người khác sẽ chạy mất”.

“Nếu không xây dựng được lòng tin thì tiêu cực, tham nhũng vẫn còn. Trong đấu tranh chống tham nhũng, ngoài xử lý nghiêm, trừng phạt nghiêm thì phải chú trọng xây dựng lòng tin. Nếu không xây dựng lòng tin cho người dân thì đi đến đâu người dân cũng phải đưa tiền”, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền bộc bạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiên chất vấn 2 thành viên CP chưa làm rõ vấn đề cử tri quan tâm
Phiên chất vấn 2 thành viên CP chưa làm rõ vấn đề cử tri quan tâm

VOV.VN - Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn 2 thành viên Chính phủ: Bộ trưởng Bộ TN&MT và Thống đốc NHNN.

Phiên chất vấn 2 thành viên CP chưa làm rõ vấn đề cử tri quan tâm

Phiên chất vấn 2 thành viên CP chưa làm rõ vấn đề cử tri quan tâm

VOV.VN - Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn 2 thành viên Chính phủ: Bộ trưởng Bộ TN&MT và Thống đốc NHNN.

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng
Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

VOV.VN -Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn làm rõ các vấn đề về công nghiệp hỗ trợ, quản lý thị trường, phát triển công nghiệp chế tạo, chống hàng giả, buôn lậu...

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

VOV.VN -Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn làm rõ các vấn đề về công nghiệp hỗ trợ, quản lý thị trường, phát triển công nghiệp chế tạo, chống hàng giả, buôn lậu...

Chất vấn và trả lời chất vấn: Xác nhận trách nhiệm người đứng đầu
Chất vấn và trả lời chất vấn: Xác nhận trách nhiệm người đứng đầu

VOV.VN-Mục đích cuối cùng của chất vấn là để xác nhận trách nhiệm cá nhân, nhận diện thực trạng tồn tại, tìm giải pháp tháo gỡ để thúc đẩy sự phát triển.

Chất vấn và trả lời chất vấn: Xác nhận trách nhiệm người đứng đầu

Chất vấn và trả lời chất vấn: Xác nhận trách nhiệm người đứng đầu

VOV.VN-Mục đích cuối cùng của chất vấn là để xác nhận trách nhiệm cá nhân, nhận diện thực trạng tồn tại, tìm giải pháp tháo gỡ để thúc đẩy sự phát triển.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn
Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

VOV.VN-Các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào một số lĩnh vực: Nông nghiệp-nông thôn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

Triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

VOV.VN-Các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào một số lĩnh vực: Nông nghiệp-nông thôn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Chất vấn Thống đốc NHNN về chính sách tiền tệ, tái cơ cấu ngân hàng
Chất vấn Thống đốc NHNN về chính sách tiền tệ, tái cơ cấu ngân hàng

VOV.VN -Phiên chất vấn diễn ra ngày hôm nay (29/9) và thời gian dành cho mỗi thành phiên Chính phủ là nửa ngày. 

Chất vấn Thống đốc NHNN về chính sách tiền tệ, tái cơ cấu ngân hàng

Chất vấn Thống đốc NHNN về chính sách tiền tệ, tái cơ cấu ngân hàng

VOV.VN -Phiên chất vấn diễn ra ngày hôm nay (29/9) và thời gian dành cho mỗi thành phiên Chính phủ là nửa ngày. 

Vì sao không chất vấn Bộ trưởng Y tế và Giáo dục Đào tạo?
Vì sao không chất vấn Bộ trưởng Y tế và Giáo dục Đào tạo?

VOV.VN - Tại kỳ họp này, thời gian chất vấn sẽ kéo dài thêm 1 buổi, 3 ngày so với 2,5 ngày của kỳ họp trước.

Vì sao không chất vấn Bộ trưởng Y tế và Giáo dục Đào tạo?

Vì sao không chất vấn Bộ trưởng Y tế và Giáo dục Đào tạo?

VOV.VN - Tại kỳ họp này, thời gian chất vấn sẽ kéo dài thêm 1 buổi, 3 ngày so với 2,5 ngày của kỳ họp trước.

Hôm nay, bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ
Hôm nay, bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN -Sáng nay (17/11), Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Hôm nay, bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN -Sáng nay (17/11), Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng từ hôm nay
Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng từ hôm nay

VOV.VN -Hôm nay, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII bắt đầu phiên họp chất vấn và nghe trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ. 

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng từ hôm nay

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn 4 Bộ trưởng và Thủ tướng từ hôm nay

VOV.VN -Hôm nay, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII bắt đầu phiên họp chất vấn và nghe trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ. 

Sau chất vấn, nhiều Bộ trưởng “loay hoay” chưa giải quyết được vấn đề
Sau chất vấn, nhiều Bộ trưởng “loay hoay” chưa giải quyết được vấn đề

VOV.VN - Đó là trường hợp của ngành giáo dục, cứ loay hoay giữa việc thi đại học với thi phổ thông nhập vào hay tách ra...

Sau chất vấn, nhiều Bộ trưởng “loay hoay” chưa giải quyết được vấn đề

Sau chất vấn, nhiều Bộ trưởng “loay hoay” chưa giải quyết được vấn đề

VOV.VN - Đó là trường hợp của ngành giáo dục, cứ loay hoay giữa việc thi đại học với thi phổ thông nhập vào hay tách ra...

Sẽ chất vấn Bộ trưởng TN-MT và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Sẽ chất vấn Bộ trưởng TN-MT và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

VOV.VN -Tại phiên họp 31 UBTV Quốc hội sẽ diễn ra phiên chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và Thống đốc Nguyễn Văn Bình.

Sẽ chất vấn Bộ trưởng TN-MT và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Sẽ chất vấn Bộ trưởng TN-MT và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

VOV.VN -Tại phiên họp 31 UBTV Quốc hội sẽ diễn ra phiên chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và Thống đốc Nguyễn Văn Bình.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: “Được chất vấn, tôi thấy là may mắn!"
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: “Được chất vấn, tôi thấy là may mắn!"

VOV.VN - “Tôi không chịu áp lực gì. Những thành viên Chính phủ được chọn để đăng đàn trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn là may mắn…”

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: “Được chất vấn, tôi thấy là may mắn!"

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: “Được chất vấn, tôi thấy là may mắn!"

VOV.VN - “Tôi không chịu áp lực gì. Những thành viên Chính phủ được chọn để đăng đàn trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn là may mắn…”