Đề nghị bổ sung thêm 2 thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN -Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi sẽ bổ sung quy định thêm 2 thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay (15/4), các đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi sẽ trình Quốc hội tại kỳ hợp thứ 9. Các ý kiến nhất trí bổ sung 2/4 thẩm quyền của Thủ tướng theo đề nghị của Chính phủ.

Theo đó, Hội nghị nhất trí với Dự thảo Luật sẽ trình Quốc hội, đề nghị bổ sung một số quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm; cũng như tạm thời giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp chưa bầu được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng, việc quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nêu trên là cần thiết để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý nhà nước và xã hội, bảo đảm hoạt động của Chính phủ có hiệu lực và hiệu quả.

Theo đại biểu Nguyễn Bá Thuyền, để đảm bảo công tác điều hành, giải quyết kịp thời các vấn đề trong trường hợp khuyết các vị trí nêu trên thì việc giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ là hợp lý.

Về đề nghị giao Thủ tướng Chính phủ thẩm quyền phê duyệt danh sách nhân sự giới thiệu Phó Chủ tịch tỉnh; phê chuẩn, phê duyệt danh sách nhân sự trước khi giới thiệu bầu vào chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các ý kiến cho rằng không cần thiết.

Ý kiến các đại biểu Quốc hội chuyên trách cho rằng, theo quy định của Hiến pháp, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Như vậy, Thủ tướng Chính phủ có quyền phê chuẩn hoặc không phê chuẩn. Do đó, để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp thì không bổ sung nội dung “phê duyệt danh sách nhân sự trước khi bầu” vào Dự thảo Luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉnh lý dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý án oan: Tiền bồi thường cũng là tiền thuế của dân
Xử lý án oan: Tiền bồi thường cũng là tiền thuế của dân

VOV.VN - Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình bày tỏ, có vụ xử theo pháp luật hết cấp rồi nên giờ yêu cầu Chánh án giải quyết là không thể.

Xử lý án oan: Tiền bồi thường cũng là tiền thuế của dân

Xử lý án oan: Tiền bồi thường cũng là tiền thuế của dân

VOV.VN - Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình bày tỏ, có vụ xử theo pháp luật hết cấp rồi nên giờ yêu cầu Chánh án giải quyết là không thể.

“Hội đồng Nhân dân cần đại biểu dám nghĩ và dám nói“
“Hội đồng Nhân dân cần đại biểu dám nghĩ và dám nói“

VOV.VN -“Tổ chức các cuộc họp hoành tráng nhưng giám sát không ai dám nói. Do đó đề nghị không nặng về số lượng mà nặng về chất lượng”.

“Hội đồng Nhân dân cần đại biểu dám nghĩ và dám nói“

“Hội đồng Nhân dân cần đại biểu dám nghĩ và dám nói“

VOV.VN -“Tổ chức các cuộc họp hoành tráng nhưng giám sát không ai dám nói. Do đó đề nghị không nặng về số lượng mà nặng về chất lượng”.

Cân nhắc không quy định một số thẩm quyền của Thủ tướng
Cân nhắc không quy định một số thẩm quyền của Thủ tướng

VOV.VN -Không quy định Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khi khuyết nhân sự trong khi chờ phê chuẩn, bổ nhiệm.

Cân nhắc không quy định một số thẩm quyền của Thủ tướng

Cân nhắc không quy định một số thẩm quyền của Thủ tướng

VOV.VN -Không quy định Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khi khuyết nhân sự trong khi chờ phê chuẩn, bổ nhiệm.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về tổ chức Chính phủ
Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về tổ chức Chính phủ

VOV.VN -Quy định số lượng cấp phó, thẩm quyền của Thủ tướng… trong dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ là những nội dung sẽ được đưa ra thảo luận.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về tổ chức Chính phủ

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về tổ chức Chính phủ

VOV.VN -Quy định số lượng cấp phó, thẩm quyền của Thủ tướng… trong dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ là những nội dung sẽ được đưa ra thảo luận.

Vì sao quy định mới ban hành đã bị dư luận phản ứng?
Vì sao quy định mới ban hành đã bị dư luận phản ứng?

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội cho rằng làm luật nói rất hay nhưng khi thực hiện mới thấy dở; báo cáo đánh giá tác động còn hình thức.

Vì sao quy định mới ban hành đã bị dư luận phản ứng?

Vì sao quy định mới ban hành đã bị dư luận phản ứng?

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội cho rằng làm luật nói rất hay nhưng khi thực hiện mới thấy dở; báo cáo đánh giá tác động còn hình thức.

Băn khoăn việc mở rộng thẩm quyền Tòa án tỉnh, thành phố
Băn khoăn việc mở rộng thẩm quyền Tòa án tỉnh, thành phố

VOV.VN - TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét xử sơ thẩm các khiếu kiện quyết định hành chính của UBND cấp huyện?

Băn khoăn việc mở rộng thẩm quyền Tòa án tỉnh, thành phố

Băn khoăn việc mở rộng thẩm quyền Tòa án tỉnh, thành phố

VOV.VN - TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét xử sơ thẩm các khiếu kiện quyết định hành chính của UBND cấp huyện?

Đề xuất tăng thẩm quyền cho Thủ tướng: Còn nhiều ý kiến khác nhau
Đề xuất tăng thẩm quyền cho Thủ tướng: Còn nhiều ý kiến khác nhau

VOV.VN - Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi phải quy định nhiệm vụ, quyền hạn theo hướng cụ thể hóa những nội dung quy định trong Hiến pháp.

Đề xuất tăng thẩm quyền cho Thủ tướng: Còn nhiều ý kiến khác nhau

Đề xuất tăng thẩm quyền cho Thủ tướng: Còn nhiều ý kiến khác nhau

VOV.VN - Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi phải quy định nhiệm vụ, quyền hạn theo hướng cụ thể hóa những nội dung quy định trong Hiến pháp.