Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Cử tri Bình Thuận phản ánh với Đoàn đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề liên quan an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ nông dân...

Trong các ngày từ 29/9-2/10, các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Cử tri thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống.

Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc VOV - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

Đại biểu Quốc hội đã thông báo với cử tri kế hoạch và nội dung Kỳ họp thứ 10 dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 đến 1/12. Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án luật, xem xét và thảo luận các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa mới...

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ nông dân cũng những bất cập trong hoạt động quản lý nhà nước.

Theo cử tri huyện Hàm Tân và Hàm Thuận Bắc, chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã hiện nay rất thấp, không đảm bảo cho họ an tâm công tác. 

Hầu hết cử tri đều cho rằng bảo hiểm y tế là chính sách rất cần thiết đối với người dân, nhưng trong quá trình triển khai còn nhiều bất cập. Trong đó, học sinh phải mua bảo hiểm y tế tại trường học nên nhiều gia đình không được giảm phí mua bảo hiểm khi mua theo hộ gia đình.

Cử tri Lê Thị Thùy phản ánh về những bất cập trong việc triển khai bảo hiểm y tế

Cử tri Lê Thị Thùy, xã Hàm Liêm kiến nghị nếu yêu cầu mua bảo hiểm hộ gia đình thì để các cháu học sinh cũng mua theo để giảm bớt chi phí.

Cử tri cũng kiến nghị Chính phủ cần quan tâm hơn đến quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Thời gian qua tình trạng rác thải, nước thải gây ô nhiễm chưa được quan tâm giải quyết triệt để. Nhà nước chưa có chế tài đủ mạnh để xử phạt, chấn chỉnh tình hình. 

Tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, hơn 3 năm qua, Nhà máy cồn Tùng Lâm (ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) liên tục xả thải qua Bình Thuận gây ô nhiễm trầm trọng trên dòng sông Giêng. Đến nay chính quyền hai tỉnh vẫn chưa có giải pháp xử lý.

Cử tri xã Tân Đức, huyện Hàm Tân nêu ý kiến về tình trạng ô nhiễm môi trường

Cử tri Đặng Hùng Mạnh nêu ý kiến: “Nhà máy cồn Tùng Lâm đã nhiều lần xả thải, có những ngày cá chết trắng. Chúng tôi đã gọi Phòng Tài nguyên Môi trường của huyện, của tỉnh nhưng khi lên cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chúng tôi đề nghị phải có giải pháp để cho nhà máy sản xuất nhưng phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân”.

Cử tri cho rằng, lĩnh vực nông thôn cần được ưu tiên, chính sách hỗ trợ nông dân cần thực tế hơn. Những năm qua, thanh long là cây trồng lợi thế mang lại nguồn thu nhập đáng kể, giúp địa phương xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, gần đây thị trường xuất khẩu xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Giá thanh long trong năm 2015 lên xuống thất thường, khiến nông dân không an tâm sản xuất. 

Cử tri Huỳnh Văn Tấn (huyện Hàm Thuận Bắc) kiến nghị về vấn đề xuất khẩu thanh long

Ông Huỳnh Văn Tấn, cử tri xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc kiến nghị: “Trong nước, nguồn cung quả thanh long đã vượt cầu, trong khi xuất khẩu chủ yếu vẫn phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Mong muốn các ban ngành liên quan quan tâm giúp người dân tìm thêm đầu ra cho cây thanh long để đời sống của bà con ngày càng ổn định và phát triển”.

Các đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận tiếp thu ý kiến của cử tri trong tỉnh. Những ý kiến xác đáng sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri Nam Định
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri Nam Định

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri Nam Định

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp xúc cử tri Nam Định

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII.