Hoàn thiện pháp luật về phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống tham nhũng là yêu cầu bức thiết hiện nay.

Ngày 29/7, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức hội thảo "Hoàn thiện pháp luật, bảo đảm tính khả thi và tăng cường hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng". Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Nam Trung bộ dự hội thảo.

Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 sau đó đã được sửa đổi bổ sung hai lần, nhằm hoàn thiện pháp luật, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ công chức và nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng...

Tuy nhiên theo đánh giá của Ủy ban Tư pháp thì công tác phòng chống tham nhũng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại hội thảo, ông Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống tham nhũng là yêu cầu bức thiết hiện nay. "Đây là một việc làm rất quan trọng, cần thiết”, ông Uông Chu Lưu nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống  tham nhũng họp phiên thứ 5
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 5

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống  tham nhũng họp phiên thứ 5

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 5

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Chủ tịch nước: Tội phạm tham nhũng diễn biến phức tạp
Chủ tịch nước: Tội phạm tham nhũng diễn biến phức tạp

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, mặc dù thời gian qua đã đưa ra xét xử kịp thời một số vụ án tham nhũng và kinh tế lớn nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Chủ tịch nước: Tội phạm tham nhũng diễn biến phức tạp

Chủ tịch nước: Tội phạm tham nhũng diễn biến phức tạp

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, mặc dù thời gian qua đã đưa ra xét xử kịp thời một số vụ án tham nhũng và kinh tế lớn nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Xử lý trách nhiệm 5 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng
Xử lý trách nhiệm 5 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng

VOV.VN -6 tháng đầu năm 2014, Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 18 vụ, 24 đối tượng, xử lý trách nhiệm 5 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.

Xử lý trách nhiệm 5 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng

Xử lý trách nhiệm 5 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng

VOV.VN -6 tháng đầu năm 2014, Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 18 vụ, 24 đối tượng, xử lý trách nhiệm 5 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.

Tham nhũng phổ biến trong quản lý đất đai, tài nguyên tại Bình Thuận
Tham nhũng phổ biến trong quản lý đất đai, tài nguyên tại Bình Thuận

VOV.VN - Trong 6 tháng qua, đã có 19 vụ với 31 người ở Bình Thuận có dấu hiệu tham nhũng được đưa ra xét xử.

Tham nhũng phổ biến trong quản lý đất đai, tài nguyên tại Bình Thuận

Tham nhũng phổ biến trong quản lý đất đai, tài nguyên tại Bình Thuận

VOV.VN - Trong 6 tháng qua, đã có 19 vụ với 31 người ở Bình Thuận có dấu hiệu tham nhũng được đưa ra xét xử.