Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII dự kiến diễn ra trong 32 ngày

Dự kiến kỳ họp thứ 10 Quốc hội diễn ra trong 32 ngày, trong đó Quốc hội làm việc 3/6 ngày thứ bảy và bế mạc vào ngày 28/11/2015.

Báo cáo trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng 13/10, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ngày 18/9/2015, Văn phòng Quốc hội đã gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

“Đến nay, Văn phòng đã nhận được ý kiến đóng góp của một số Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và một số cơ quan hữu quan. Đa số ý kiến nhất trí với dự kiến chương trình, đồng thời có ý kiến đóng góp về một số vấn đề cụ thể”, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến kỳ họp thứ 10 Quốc hội diễn ra trong 32 ngày

Theo đó, dự kiến tiếp thu ý kiến của Chính phủ, chưa trình dự án Luật ban hành quyết định hành chính và mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 5 năm 2016-2020.

Theo ông Phúc, nội dung này nên được chuẩn bị sau khi Quốc hội thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngoài ra, một số nội dung sẽ được bổ sung trình Quốc hội như: Xem xét, thông qua Nghị quyết về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Xem xét, thông qua Nghị quyết về Đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đến năm 2020; việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ...

Đồng thời bổ sung báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu về một số nội dung như Kết quả đàm phán Hiệp định Đối tác thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP),  Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và một số dự án.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến thời gian tiến hành kỳ họp là 32 ngày làm việc, trong đó Quốc hội làm việc 3/6 ngày thứ bảy; khai mạc vào 20/10 và bế mạc vào ngày 28/11/2015.

Báo cáo của Văn phòng Quốc hội cũng cho biết phần lớn các nội dung của kỳ họp đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước kỳ họp 1 tháng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, số lượng tài liệu gửi đến đại biểu Quốc hội còn hạn chế.

Trong số 18 dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua, có 13 dự án đã được gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và hiện nay, một số dự án đang được các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện việc tiếp thu, chỉnh lý.

“Đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện tài liệu, gửi đến đại biểu Quốc hội trước khi về dự kỳ họp để có thời gian nghiên cứu”, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội Đảng tại kỳ họp thứ 10
Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội Đảng tại kỳ họp thứ 10

VOV.VN -Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội Đảng tại kỳ họp thứ 10

Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội Đảng tại kỳ họp thứ 10

VOV.VN -Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội

VOV.VN- Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nhiều nội dung trong báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế- xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội

VOV.VN- Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nhiều nội dung trong báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế- xã hội.

Phiên họp Thường vụ Quốc hội: Xử lý dứt điểm ngân hàng yếu kém
Phiên họp Thường vụ Quốc hội: Xử lý dứt điểm ngân hàng yếu kém

VOV.VN -Chính phủ cho biết các ngân hàng yếu kém sẽ tiếp tục được xử lý dứt điểm qua các giải pháp như sáp nhập, giành quyền kiểm soát…

Phiên họp Thường vụ Quốc hội: Xử lý dứt điểm ngân hàng yếu kém

Phiên họp Thường vụ Quốc hội: Xử lý dứt điểm ngân hàng yếu kém

VOV.VN -Chính phủ cho biết các ngân hàng yếu kém sẽ tiếp tục được xử lý dứt điểm qua các giải pháp như sáp nhập, giành quyền kiểm soát…

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội: 'Không ép thời gian để đảm bảo chất lượng'
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội: 'Không ép thời gian để đảm bảo chất lượng'

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này khi cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội: 'Không ép thời gian để đảm bảo chất lượng'

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội: 'Không ép thời gian để đảm bảo chất lượng'

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này khi cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII.

Thủ tướng phân công các Bộ trưởng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 Quốc hội
Thủ tướng phân công các Bộ trưởng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 Quốc hội

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng chuẩn bị Báo cáo về tình hình quốc phòng; Bộ trưởng Công an chuẩn bị Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm...

Thủ tướng phân công các Bộ trưởng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 Quốc hội

Thủ tướng phân công các Bộ trưởng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 Quốc hội

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng chuẩn bị Báo cáo về tình hình quốc phòng; Bộ trưởng Công an chuẩn bị Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm...