Lễ công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Chủ nhật, ngày 22/5/2016" là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều 15/1 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Dự Lễ công bố, có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, cùng các ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, đại biện các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan...

Lễ công bố diễn ra vào chiều 15/1

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là Ngày Chủ nhật, ngày 22/5/2016. Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan theo trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm , thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh, Ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân, là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra vào đúng thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục thi hành Hiến pháp 2013. Ngày bầu cử là ngày cử tri cả nước thực hiện quyền tự do, dân chủ để lựa chọn đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, để những đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ thay mặt toàn dân thể hiện ý chí nguyện vọng nhân dân, mang trong mình sức mạnh nhân dân quyết định vấn đề trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại Lễ công bố

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu rõ: "Công bố để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta biết và chuẩn bị tích cực để Ngày bầu cử 22/5 được tổ chức thành công tốt đẹp. Yêu cầu của cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, công bằng, người dân thực hiện quyền dân chủ, trực tiếp bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật. Tổ chức thật tốt cuộc bầu cử này 22/5/2016 để ngày bầu cử thực sự trở thành sự kiện chính trị pháp lý quan trọng của đất nước. Có kết quả bầu cử mới có bộ máy chính quyền các cấp, bầu ra bộ máy chính quyền từ Trung ương tới cơ sở”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh: “Chính các đại biểu, nhân dân là những người ưu tú được lựa chọn, quyết định và bầu ra bộ máy chính quyền từ Trung ương tới cơ sở. Từ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội tới Chủ tịch xã, phường. Sự kiện chính trị này có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bộ nhà máy của dân do dân và vì dân theo đúng Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, các cơ quan liên quan sẽ làm hết sức mình cùng cử tri, đồng bào tổ chức thành công sự kiên chính trị pháp lý quan trọng này, để Ngày bầu cử trở thành ngày hội dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên: Viết tên đại biểu trên lá chuối
70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên: Viết tên đại biểu trên lá chuối

VOV.VN - Hình ảnh những bà mẹ, người chị buôn thúng bán bưng vận động nhau bỏ phiếu mãi mãi khắc sâu trong tâm trí đại biểu Quốc hội.

70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên: Viết tên đại biểu trên lá chuối

70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên: Viết tên đại biểu trên lá chuối

VOV.VN - Hình ảnh những bà mẹ, người chị buôn thúng bán bưng vận động nhau bỏ phiếu mãi mãi khắc sâu trong tâm trí đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư: “Quốc hội luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết“
Tổng Bí thư: “Quốc hội luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết“

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Nhìn lại chặng đường 70 năm, chúng ta nhận thấy Quốc hội luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân"

Tổng Bí thư: “Quốc hội luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết“

Tổng Bí thư: “Quốc hội luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết“

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Nhìn lại chặng đường 70 năm, chúng ta nhận thấy Quốc hội luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân"

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra vào Chủ nhật 22/5
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra vào Chủ nhật 22/5

VOV.VN - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22/5/2016.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra vào Chủ nhật 22/5

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra vào Chủ nhật 22/5

VOV.VN - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22/5/2016.

“Tiếng nói Quốc hội ngày càng gần hơn với cuộc sống”
“Tiếng nói Quốc hội ngày càng gần hơn với cuộc sống”

VOV.VN -Mỗi khoá Quốc hội đều có bước tiến, gần đây hoạt động nghị trường người dân trông chờ, lắng nghe vì người ta thấy tiếng nói gần hơn với cuộc sống.

“Tiếng nói Quốc hội ngày càng gần hơn với cuộc sống”

“Tiếng nói Quốc hội ngày càng gần hơn với cuộc sống”

VOV.VN -Mỗi khoá Quốc hội đều có bước tiến, gần đây hoạt động nghị trường người dân trông chờ, lắng nghe vì người ta thấy tiếng nói gần hơn với cuộc sống.

Quốc hội ngày càng đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, hiệu quả
Quốc hội ngày càng đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, hiệu quả

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu qua các thời kì.

Quốc hội ngày càng đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, hiệu quả

Quốc hội ngày càng đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, hiệu quả

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu qua các thời kì.

“Vinh quang Quốc hội Việt Nam” chào mừng Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử
“Vinh quang Quốc hội Việt Nam” chào mừng Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

VOV.VN -Chương trình “Vinh quang Quốc hội Việt Nam” ôn lại thời hào hùng trong lịch sử dân tộc qua những ca khúc đi cùng năm tháng.

“Vinh quang Quốc hội Việt Nam” chào mừng Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

“Vinh quang Quốc hội Việt Nam” chào mừng Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

VOV.VN -Chương trình “Vinh quang Quốc hội Việt Nam” ôn lại thời hào hùng trong lịch sử dân tộc qua những ca khúc đi cùng năm tháng.

Chủ tịch Quốc hội nói về Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên
Chủ tịch Quốc hội nói về Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam là dấu mốc, biểu tượng của ý chí, sức mạnh dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nói về Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

Chủ tịch Quốc hội nói về Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam là dấu mốc, biểu tượng của ý chí, sức mạnh dân tộc.

Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết công bố Ngày bầu cử
Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết công bố Ngày bầu cử

VOV.VN - Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được xem xét thông qua tại phiên họp 44.

Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết công bố Ngày bầu cử

Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết công bố Ngày bầu cử

VOV.VN - Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được xem xét thông qua tại phiên họp 44.

Video: Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên
Video: Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên

VOV.VN - Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2016) diễn ra sáng 6/1 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Video: Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên

Video: Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên

VOV.VN - Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2016) diễn ra sáng 6/1 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Chuyển hướng chiến lược sang hoàn thiện và thi hành pháp luật
Chuyển hướng chiến lược sang hoàn thiện và thi hành pháp luật

VOV.VN - Một trong những nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kì tới là chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành.

Chuyển hướng chiến lược sang hoàn thiện và thi hành pháp luật

Chuyển hướng chiến lược sang hoàn thiện và thi hành pháp luật

VOV.VN - Một trong những nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kì tới là chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành.