Ông Phạm Quang Nghị: Không biết chừng có cán bộ nhận quà để “làm ngơ”

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phạm Quang Nghị nói khi đề cập các công trình xây dựng trái phép thời gian qua.

Báo cáo cử tri quận Hai Bà Trưng – Hà Nội tại cuộc tiếp xúc sáng 8/12, đại biểu Quốc hội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, trong bối cảnh đương đầu với rất nhiều khó khăn, có lúc cực kỳ gay gắt, căng thẳng như việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu mà Đảng đề ra về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, nhưng càng về cuối nhiệm kỳ, sự tiến bộ càng rõ nét và toàn diện hơn.

Cụ thể, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng tốt, tuyệt đại đa số các chỉ tiêu lớn của đất nước đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay cũng vượt dự kiến, tăng giá thấp nhất trong hơn 10 năm qua, an ninh - đối ngoại có những thành công nổi bật.

Ông Phạm Quang Nghị phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, sáng 8/12

Xét trên địa bàn Hà Nội, quận Hai Bà Trưng cùng người dân Thủ đô nỗ lực thực hiện thành công những nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ và Thành phố đề ra.

Theo ông Phạm Quang Nghị, qua hơn 20 cuộc tiếp xúc cử tri trong 10 kỳ họp Quốc hội, vấn đề tồn đọng kéo dài được cử tri phản ánh ngày càng ít đi. Có những việc đặt ra từ đầu nhiệm kỳ khi bắt tay thực hiện thấy rất khó nhưng đến nay cơ bản đã giải quyết được như thiếu trường mầm non, trường tiểu học, giải phóng đền bù, thiếu trụ sở, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, xóa tụ điểm gây mất an ninh trật tự…

Nhấn mạnh công tác xử lý việc xây dựng trái phép thời gian qua gây bức xúc dư luận, người phụ trách Thành ủy Hà Nội cho biết Hà Nội đã làm rất cương quyết, trong đó có những công trình liên quan đến cán bộ Thành phố. Riêng 5 công trình vi phạm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cũng đã được giải quyết, trong đó có công trình ở 250 Minh Khai.

Nói về việc phải dỡ bỏ, “cắt ngọn” những công trình được đầu tư khá lớn, ông Phạm Quang Nghị cương quyết: “Xử lý là cần thiết, mặc dù ai cũng cảm thấy đáng tiếc ở chỗ có sự lãng phí về tài sản của xã hội. Nhưng chấp nhận sự lãng phí của một đơn vị cụ thể để giữ kỷ cương của cả Thành phố thì chúng ta chọn cái nào?”

“Xung quanh việc xử lý công trình 250 Minh Khai, tôi chỉ đạo cương quyết, UBND TP cũng rất cương quyết, nhưng phường chắc được chủ đầu tư trình bày, than vãn nên có chút chập chờn, định xử lý một nửa, còn một nửa cho để lại. Tôi thấy các hộ dân xung quanh cũng rất quyết và máy điện thoại của tôi nhận được rất nhiều tin nhắn. Qua đó thể hiện quyết tâm cao và nỗ lực của các cấp, các ngành để xử lý việc lớn, việc khó”, ông Phạm Quang Nghị cho biết thêm.

Dẫn thêm trường hợp sai phạm ở tòa nhà 8B Lê Trực với quy mô lớn hơn nhiều, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội cho biết: “Giờ chủ đầu tư cũng phải chấp hành thôi. Vừa rồi tôi phải có ý kiến trả lời dư luận, báo chí. Lúc đầu hết sức cương quyết trong việc yêu cầu Thành phố xử lý, sau đó phân hóa nửa ý kiến đề nghị cho chủ đầu tư nộp phạt để tồn tại, thậm chí có “sáng kiến” không thể chấp nhận là hiến phần vi phạm cho Nhà nước sử dụng vào việc công”.

“Không thể khuyến khích việc làm sai như vậy. Cứ làm sai mà bị phát hiện thì hiến cho Nhà nước thì Nhà nước sử dụng sản phẩm trái phép à? Chấp nhận thì sau này người khác cứ theo bài ấy mà làm là khi bị phát hiện thì nộp còn không bị phát hiện thì hưởng lợi. Đề xuất “hiến” tưởng như tự nguyện, tự giác nhưng thực ra đó là cách trốn tránh nghĩa vụ. Thành phố này không phải chỉ có 1-2 tòa nhà vi phạm mà chúng ta phải ngăn ngừa những cái khác sắp tới”, ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Cử tri đánh giá cao và ghi nhận kết quả hoạt động đoàn ĐBQH nhiệm kỳ qua đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần giải quyết nhiều vấn đề lớn trên địa bàn 

Cũng theo người phụ trách Thành ủy Hà Nội, những sự việc vừa qua cũng là bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý Nhà nước. Giá như phát hiện, cương quyết ngay từ đầu thì không để xảy ra nghiêm trọng mới xử lý.

“Ngoài việc xử lý chủ đầu tư vi phạm, tôi đoán rằng gián tiếp cũng xử lý trách nhiệm và sự buông lỏng của cán bộ. Không biết chừng có ai đó làm ngơ, nhận quà biếu, nhận phong bao để cho người ta làm sai. Dư luận còn nói chuyện hơn thế nữa, nhưng không có bằng chứng thì không thể kết luận được. Nhưng ít ra cách xử lý nghiêm như vậy thì lần sau một ai đó có cố tình đồng tình với người vi phạm thì cũng không dám nữa. Chưa kể những người bị phát hiện sau đó bị xử lý kỷ luật”, ông Phạm Quang Nghị nói.

Trước ý kiến phản ánh của cử tri về tình trạng cơ sở xí nghiệp biến thành kho tiềm ẩn chứa hàng hóa trái phép và cháy nổ như ở 199 Minh Khai; địa điểm phức tạp về an ninh trật tự, xảy ra trọng án chết người do tranh giành địa điểm kinh doanh, chỗ trông xe ở cuối đường Trần Đại Nghĩa gây bất an trong nhân dân, ông Phạm Quang Nghị yêu cầu: Chính quyền quận, phường và công an vào cuộc, kiểm tra xử lý. Sau cuộc họp này có thể đi kiểm tra ngay, không cần báo cáo cấp trên gì cả!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội yêu cầu ấn định thời gian “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực
Hà Nội yêu cầu ấn định thời gian “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng làm việc với chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực ấn định thời gian khắc phục sai phạm.

Hà Nội yêu cầu ấn định thời gian “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực

Hà Nội yêu cầu ấn định thời gian “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng làm việc với chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực ấn định thời gian khắc phục sai phạm.

Tòa nhà 8B Lê Trực: Chủ đầu tư cam kết bắt đầu dỡ tầng vi phạm từ 21/11
Tòa nhà 8B Lê Trực: Chủ đầu tư cam kết bắt đầu dỡ tầng vi phạm từ 21/11

VOV.VN - Đối với phần thi công trình vi phạm còn lại, trong quá trình tháo dỡ Công ty CP May Lê Trực sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án phá dỡ.

Tòa nhà 8B Lê Trực: Chủ đầu tư cam kết bắt đầu dỡ tầng vi phạm từ 21/11

Tòa nhà 8B Lê Trực: Chủ đầu tư cam kết bắt đầu dỡ tầng vi phạm từ 21/11

VOV.VN - Đối với phần thi công trình vi phạm còn lại, trong quá trình tháo dỡ Công ty CP May Lê Trực sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án phá dỡ.

Thanh tra trách nhiệm cá nhân để xảy ra vi phạm tại 8B Lê Trực
Thanh tra trách nhiệm cá nhân để xảy ra vi phạm tại 8B Lê Trực

VOV.VN - Chánh Thanh tra Thành phố được quyền trưng tập cán bộ các đơn vị liên quan để thực hiện theo nhiệm vụ được giao.

Thanh tra trách nhiệm cá nhân để xảy ra vi phạm tại 8B Lê Trực

Thanh tra trách nhiệm cá nhân để xảy ra vi phạm tại 8B Lê Trực

VOV.VN - Chánh Thanh tra Thành phố được quyền trưng tập cán bộ các đơn vị liên quan để thực hiện theo nhiệm vụ được giao.

Cận cảnh phá dỡ phần sai phạm nhà 8B Lê Trực
Cận cảnh phá dỡ phần sai phạm nhà 8B Lê Trực

Tòa nhà 8B Lê Trực được sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng, cán bộ Sở xây dựng TP Hà Nội và chủ đầu tư.

Cận cảnh phá dỡ phần sai phạm nhà 8B Lê Trực

Cận cảnh phá dỡ phần sai phạm nhà 8B Lê Trực

Tòa nhà 8B Lê Trực được sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng, cán bộ Sở xây dựng TP Hà Nội và chủ đầu tư.