Quốc hội thảo luận về thực hiện xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội dành cả ngày làm việc ở hội trường để thảo luận về thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường.


Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo


Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 4 đánh giá đến nay hệ thống văn bản pháp luật về xây dựng nông thôn mới đã được ban hành, từng bước được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhiều chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đã được triển khai. Các bộ, ngành Trung ương đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, rà soát và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Nhiều địa phương đã ban hành các chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đến tháng 3/2016, cả nước có 1.761 xã (chiếm 19,7% tổng số xã) đạt tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, có 1.223 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí; 3.355 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí; 2.270 xã đạt từ 5- 9 tiêu chí và 326 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân tiêu chí/xã: 12,9 tiêu chí, tăng 8,2 tiêu chí so với năm 2010. Đến tháng 9/2016, đã có 2.045 xã chiếm 23% đạt tiêu chí nông thôn mới, có 24 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới.

Sau 5 năm thực hiện, các tiêu chí Chương trình xây dựng nông thôn mới được cải thiện rõ rệt, có mức tăng tích cực so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 17,4% năm 2011 xuống 8,2% năm 2015 (bình quân giảm 1,84%/năm). Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 50,07% năm 2011 xuống còn dưới 28% năm 2015. Riêng những xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới, mức thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16 triệu đồng năm 2011 lên đạt 28,4 triệu đồng năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 11,6% xuống còn 3,6%.

Về nguồn vốn thực hiện Chương trình, trong 5 năm cả nước đã huy động khoảng 851.380 tỷ đồng. Quốc hội đã phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình giai đoạn 2014- 2016 là 15.000 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình còn gặp một số hạn chế, vướng mắc. Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung, tuy nhiên, qua giám sát thực tế cho thấy vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế, điều kiện của các vùng, miền, địa phương. Một số xã mặc dù đã được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình nhưng vẫn còn một số tiêu chí chưa hoàn thành (nợ tiêu chí) hoặc không đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội cho Chương trình còn thấp so với yêu cầu, chưa đảm bảo theo quy định…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nợ để đạt nông thôn mới không có nghĩa làm thất thoát hay ăn của dân”
“Nợ để đạt nông thôn mới không có nghĩa làm thất thoát hay ăn của dân”

VOV.VN - Chủ nhiệm Uỷ ban QP-AN Võ Trọng Việt nêu quan điểm khi thảo luận về vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

“Nợ để đạt nông thôn mới không có nghĩa làm thất thoát hay ăn của dân”

“Nợ để đạt nông thôn mới không có nghĩa làm thất thoát hay ăn của dân”

VOV.VN - Chủ nhiệm Uỷ ban QP-AN Võ Trọng Việt nêu quan điểm khi thảo luận về vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Loạn tuyển dụng công chức ở huyện nông thôn mới đầu tiên của Thanh Hóa
Loạn tuyển dụng công chức ở huyện nông thôn mới đầu tiên của Thanh Hóa

VOV.VN - Trong giai đoạn 2011-2015, rất nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm…cán bộ đã xảy ra tại huyện Yên Định, Thanh Hóa.

Loạn tuyển dụng công chức ở huyện nông thôn mới đầu tiên của Thanh Hóa

Loạn tuyển dụng công chức ở huyện nông thôn mới đầu tiên của Thanh Hóa

VOV.VN - Trong giai đoạn 2011-2015, rất nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm…cán bộ đã xảy ra tại huyện Yên Định, Thanh Hóa.

Xây dựng nông thôn mới chạy theo bệnh thành tích?
Xây dựng nông thôn mới chạy theo bệnh thành tích?

VOV.VN - Rất nhiều tiêu chí chưa thực hiện đúng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Châu (Khoái Châu, Hưng Yên).  

Xây dựng nông thôn mới chạy theo bệnh thành tích?

Xây dựng nông thôn mới chạy theo bệnh thành tích?

VOV.VN - Rất nhiều tiêu chí chưa thực hiện đúng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Châu (Khoái Châu, Hưng Yên).  

Phó CTQH: Xây dựng nông thôn mới phải tránh bệnh hình thức
Phó CTQH: Xây dựng nông thôn mới phải tránh bệnh hình thức

VOV.VN - Làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý tỉnh phải tránh được bệnh hình thức trong xây dựng nông thôn mới.

Phó CTQH: Xây dựng nông thôn mới phải tránh bệnh hình thức

Phó CTQH: Xây dựng nông thôn mới phải tránh bệnh hình thức

VOV.VN - Làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý tỉnh phải tránh được bệnh hình thức trong xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng: Nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng làm giàu
Thủ tướng: Nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng làm giàu

VOV.VN - Thủ tướng: Nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu, nơi thu hút các nguồn lực phát triển, lan tỏa các giá trị bền vững.

Thủ tướng: Nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng làm giàu

Thủ tướng: Nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng làm giàu

VOV.VN - Thủ tướng: Nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu, nơi thu hút các nguồn lực phát triển, lan tỏa các giá trị bền vững.