Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Hải quan sửa đổi

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, dự án Luật Hải quan sửa đổi còn rất nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung.

Sáng 29/8, tại TP HCM, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 11 để thẩm tra, cho ý kiến về các dự án Luật Hải quan sửa đổi; dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án Luật tiếp công dân và dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công chứng. 

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Hải quan sửa đổi, trong đó nhất trí sự cần thiết phải ban hành Luật để phù hợp với sự phát triển của đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và chống buôn lậu.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng còn rất nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung.

Cụ thể, tại điều 9 về hiện đại hóa quản lý hải quan, có đại biểu nhận xét: Thiết kế chưa đủ tầm và đủ mạnh” để bảo đảm hiện đại hóa hải quan điện tử, chưa quy định rõ trách nhiệm của nhà nước trong quản lý nhằm đem lại thuận lợi cho người dân, cho doanh nghiệp và cần có chính sách rõ ràng để đầu tư cho ngành hải quan, nhất là đào tạo đội ngũ.

Bên cạnh đó, hệ thống hải quan hiện nay không phải theo địa giới, địa bàn hành chính các tỉnh, do đó, để bảo đảm thống nhất, dự thảo nên đề ra chuẩn mực, tiêu chí để hình thành tổ chức hải quan cấp dưới nhằm hạn chế tình trạng xin – cho mất bình đẳng, mặt khác, nếu cho đi nơi khác kiểm tra thì sẽ thiếu kiểm soát và dễ tạo kẽ hở cho các hành vi gian lận.

Cũng có ý kiến cho rằng, Luật Hải quan sửa đổi quy định quá chi tiết về cách thức làm việc của công chức hải quan mà ít đưa ra các biện pháp để làm sao xuất nhập khẩu được thông thoáng, giảm phiền hà cho người dân và ngăn chặn tệ nạn tham nhũng trong lực lượng hải quan.

Ông Trần Văn Tư, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai góp ý: “Khoản 2, điều 91 về biện pháp ngăn chặn để truy đuổi đối với hàng hóa, phương tiện qua biên giới trái phép, tôi thống nhất quan điểm truy đuổi đến cùng vì vấn đề ở đây là đảm bảo đúng pháp luật chứ không phải hết phạm vi trách nhiệm của hải quan”.

Tuy nhiên đại biểu Tư cũng cho rằng, cần xác định đối tượng để truy đuổi nhằm bảo đảm cho hoạt động thuận lợi và để chống gian lận thương mại và buôn lậu.

Buổi chiều, phiên họp tiếp tục thảo luận dự thảo Luật Tiếp công dân. Hầu hết ý kiến cho rằng dự thảo có nhiều tiến bộ, nhưng phải tiếp tục chỉnh sửa thêm, lược bỏ bớt một số từ ngữ không cần thiết cũng như cần bổ sung làm rõ thêm một số cụm từ, ví dụ như thế nào là “đủ điều kiện thụ lý”, hoặc nói rõ “người có thẩm quyền giải quyết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lùi thời hạn trình Quốc hội nhiều dự án Luật
Lùi thời hạn trình Quốc hội nhiều dự án Luật

(VOV) -Nhiều dự án luật có những vấn đề mới phát sinh, nảy sinh hạn chế, bất cập nên cần có thời gian nghiên cứu kỹ.

Lùi thời hạn trình Quốc hội nhiều dự án Luật

Lùi thời hạn trình Quốc hội nhiều dự án Luật

(VOV) -Nhiều dự án luật có những vấn đề mới phát sinh, nảy sinh hạn chế, bất cập nên cần có thời gian nghiên cứu kỹ.

Dự án Luật Hộ tịch chưa thể trình Quốc hội
Dự án Luật Hộ tịch chưa thể trình Quốc hội

VOV.VN -Cho rằng dự án Luật Hộ tịch còn nhiều vấn đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lùi thời gian trình Quốc hội.

Dự án Luật Hộ tịch chưa thể trình Quốc hội

Dự án Luật Hộ tịch chưa thể trình Quốc hội

VOV.VN -Cho rằng dự án Luật Hộ tịch còn nhiều vấn đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lùi thời gian trình Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 20
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 20

VOV.VN -Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, UBTVQH đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 20

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 20

VOV.VN -Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, UBTVQH đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Quốc hội thảo luận Dự án Luật về phòng cháy và chữa cháy
Quốc hội thảo luận Dự án Luật về phòng cháy và chữa cháy

(VOV) - Luật phòng cháy và chữa cháy đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xác định trách nhiệm trong công tác PCCC.

Quốc hội thảo luận Dự án Luật về phòng cháy và chữa cháy

Quốc hội thảo luận Dự án Luật về phòng cháy và chữa cháy

(VOV) - Luật phòng cháy và chữa cháy đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xác định trách nhiệm trong công tác PCCC.

Bế mạc phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV) - Sau gần 3 ngày làm việc, sáng 12/7, Ủy ban Thường vụ Quốc bế mạc phiên họp thứ 19.

Bế mạc phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV) - Sau gần 3 ngày làm việc, sáng 12/7, Ủy ban Thường vụ Quốc bế mạc phiên họp thứ 19.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội  khai mạc phiên họp thứ 20
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 20

VOV.VN -Phiên họp sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội  khai mạc phiên họp thứ 20

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 20

VOV.VN -Phiên họp sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp.

Chất lượng các dự án luật chưa được như mong muốn
Chất lượng các dự án luật chưa được như mong muốn

(VOV) -Kiên quyết không đưa ra Quốc hội những dự án luật chưa cần thiết.

Chất lượng các dự án luật chưa được như mong muốn

Chất lượng các dự án luật chưa được như mong muốn

(VOV) -Kiên quyết không đưa ra Quốc hội những dự án luật chưa cần thiết.

Quốc hội bổ sung 10 dự án luật vào chương trình toàn khóa
Quốc hội bổ sung 10 dự án luật vào chương trình toàn khóa

(VOV) -Ngoài ra, Quốc hội cũng nhất trí rút khỏi Chương trình năm 2013 bốn dự án luật.

Quốc hội bổ sung 10 dự án luật vào chương trình toàn khóa

Quốc hội bổ sung 10 dự án luật vào chương trình toàn khóa

(VOV) -Ngoài ra, Quốc hội cũng nhất trí rút khỏi Chương trình năm 2013 bốn dự án luật.