Việt Nam đạt nhiều thành tựu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

VOV.VN- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Việt Nam gần như đã đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Trao đổi với phóng viên bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU 132) đang diễn ra tại Hà Nội, bà Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng như giảm tỷ lệ tử vong ở mẹ, ở trẻ sơ sinh dưới 11 tuổi và dưới 5 tuổi, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi. Tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai tiếp cận y tế bởi những người có chuyên môn.

PV: Tại diễn đàn IPU về vai trò của nghị viện trong việc giải quyết các thách thức cơ bản nhằm đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm gì, thưa bà?

Bà Nguyễn Thúy Anh: Đây là cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè quốc tế. Chúng ta có sao thì nói vậy; cô đọng những việc Quốc hội Việt Nam đã làm về phương diện cơ quan lập pháp và cơ quan thực hiện giám sát; Trách nhiệm thực hiện vại trò đại biểu Quốc hội khi tiếp xúc cử tri cũng đưa vấn đề nầy cho công chúng tiếp cận và tuyên truyền.

Trẻ em Việt Nam ngày càng nhận được sự chăm sóc quan tâm của toàn xã hội

PV: Theo bà, sự hợp tác của Liên minh nghị viện về vấn đề này ra sao?

Bà Nguyễn Thúy Anh: Theo tôi, sự hợp tác là tích cực, trước hết ở chính nghị quyết mà 3 năm trước các thành viên IPU đồng lòng thông qua. Nghị quyết này nhấn mạnh tới mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nhấn mạnh những điểm cần quan tâm và đặc biệt trách nhiệm của nghị viện thành viên trong việc thực hiện mục tiêu đặt ra.

PV: Bà có thể cho biết Việt Nam đã thực hiện chính sách cụ thể nào để thực hiện nghị quyết của IPU năm 2012?

Bà Nguyễn Thúy Anh: Chăm sóc y tế nói chung và chăm sóc sức khỏe bà mẹ Việt Nam nói riêng đã đạt được một số thành tựu đáng để bạn bè quốc tế ghi nhận. Chúng ta gần như đã đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Việc thực hiện nghị quyết gắn với thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ có liên quan chặt chẽ với nhau. Kết quả này được Quốc hội đánh giá là tích cực, tất nhiên cũng có những vấn đề cần lưu tâm trong thời gian tới, đặc biệt là vai trò của Quốc hội trong việc giam sát cũng như thúc đẩy các cơ quan địa phương quan tâm hơn nữa tới việc đầu tư nguồn lực.

Bà Nguyễn Thúy Anh

PV: Xin bà cho biết các khuyến nghị từ phía Việt Nam?

Bà Nguyễn Thúy Anh: Tại diễn đàn, Việt Nam chủ yếu giới thiệu những thành tựu trong thời gian qua và những vấn đề tiếp tục đặt ra trong thời gian tới. Liên minh nghị viện đưa ra nội dung thảo luận, đó cũng là thông điệp được IPU gửi tới các thành viên cần phải quan tâm, thúc đẩy khi lập pháp, giám sát và bố trí ngân sách.

PV: Theo bà, những thành tựu đáng kể và thách thức lớn nhất hiện nay là gì?

Bà Nguyễn Thúy Anh: Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng như giảm tỷ lệ tử vong ở mẹ, ở trẻ sơ sinh dưới 11 tuổi và dưới 5 tuổi, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi. Tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai tiếp cận y tế bởi những người có chuyên môn.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn khoảng cách tiếp cận về vấn đề này ở vùng xa xôi khó khăn, dân tộc thiểu số, và tôi nghĩ rằng đó là thách thức lớn nhất hiện nay.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần bố trí ngân sách, tăng cường hoạt động giám sát, và tăng cường mối quan hệ giữa các đối tác liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên