Ra mắt Chuyên san Kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt- Trung

VOV.VN -“Chuyên san là món quà tri ân đối với các đồng chí lãnh đạo tiền bối, những người luôn vun đắp cho tình hữu nghị Việt Trung nở hoa kết trái".

Sáng nay (31/12), Hội Hữu nghị Việt- Trung và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Chuyên san Kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt- Trung. Tới dự có ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt- Trung và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt- Trung nói: “Chuyên san là món quà tri ân đối với các đồng chí lãnh đạo tiền bối, của các chuyên gia, học giả 2 nước, những người mà trong những năm qua luôn luôn gìn giữ và vun đắp, góp phần tích cực cho tình hữu nghị Việt Trung nở hoa kết trái”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt- Trung phát biểu tại Lễ ra mắt Chuyên san Kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt- Trung.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: “Quan hệ hữu nghị Việt – Trung phát triển ổn định và lành mạnh là nguyện vọng và lợi ích lâu dài của nhân dân 2 nước, đồng thời là lợi ích chung của quốc tế và khu vực vì hòa bình, hợp tác và phát triển”.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng cũng khẳng định: “Tuy chuyên san này không dày, song nó chứa đựng tình hữu nghị truyền thống lịch sử sâu đậm giữa 2 nước và nhân dân 2 nước, ghi nhớ mối tình thắm thiết 2 bên Trung- Việt bắt tay cùng vượt qua khó khăn, cùng tiến lên trong đấu tranh cách mạng trường kỳ và trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Cuốn chuyên san này sẽ giúp cho nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết hơn về quá trình phát triển của quan hệ Trung- Việt”.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng phát biểu tại Lễ ra mắt Chuyên san.


Chuyên san Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt- Trung tập hợp và giới thiệu một số bài viết của các đồng chí đại sứ, nguyên đại sứ, chuyên gia, học giả của 2 nước, khắc họa tình bạn tình đồng chí thắm thiết, gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, và các vị lãnh đạo tiền bối của 2 nước, về quan hệ hữu nghị Việt Trung, về những ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc của các cán bộ trong quá trình học tập, làm việc ở Việt Nam và ở Trung Quốc.

Chuyên san cũng tập hợp những bức ảnh về mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục… giao lưu đối thoại nhân dân trong chiều dài lịch sử 65 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế hệ trẻ Việt-Trung sẽ tiếp nối tình hữu nghị hai nước
Thế hệ trẻ Việt-Trung sẽ tiếp nối tình hữu nghị hai nước

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục phát huy tình hữu nghị giữa hai nước

Thế hệ trẻ Việt-Trung sẽ tiếp nối tình hữu nghị hai nước

Thế hệ trẻ Việt-Trung sẽ tiếp nối tình hữu nghị hai nước

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục phát huy tình hữu nghị giữa hai nước

Tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định
Tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thống nhất hai bên cần tăng cường giao lưu, phối hợp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, qua đó tăng thêm hiểu biết, tin cậy và đoàn kết 

Tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định

Tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thống nhất hai bên cần tăng cường giao lưu, phối hợp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, qua đó tăng thêm hiểu biết, tin cậy và đoàn kết 

Chủ tịch Quốc hội: Việt - Trung kiên trì hiểu biết lẫn nhau
Chủ tịch Quốc hội: Việt - Trung kiên trì hiểu biết lẫn nhau

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho biết: Về những vấn đề còn khác nhau, hai bên kiên trì hiểu biết lẫn nhau, tìm ra những giải pháp căn bản, lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận, thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội: Việt - Trung kiên trì hiểu biết lẫn nhau

Chủ tịch Quốc hội: Việt - Trung kiên trì hiểu biết lẫn nhau

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho biết: Về những vấn đề còn khác nhau, hai bên kiên trì hiểu biết lẫn nhau, tìm ra những giải pháp căn bản, lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận, thống nhất.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung
Thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việt Nam trước sau như một mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc

Thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung

Thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việt Nam trước sau như một mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc

PTT Phạm Bình Minh tiếp đại biểu dự Diễn đàn Nhân dân Việt-Trung
PTT Phạm Bình Minh tiếp đại biểu dự Diễn đàn Nhân dân Việt-Trung

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam.

PTT Phạm Bình Minh tiếp đại biểu dự Diễn đàn Nhân dân Việt-Trung

PTT Phạm Bình Minh tiếp đại biểu dự Diễn đàn Nhân dân Việt-Trung

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam.