Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI đi vào cuộc sống

Kết quả và thành công của Đại hội thực sự tạo niềm tin tưởng, phấn khởi cho các đại biểu và các tầng lớp nhân dân.

Sáng 19/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp sau 8 ngày làm việc. Đại hội đã thông qua nghị Nghị quyết và ra mắt Ban Chấp hành TW Đảng khoá XI. Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư khoá XI. Kết quả và thành công của Đại hội thực sự tạo niềm tin tưởng, phấn khởi cho các đại biểu và các tầng lớp nhân dân.


Hân hoan trước thành công của Đại hội, các đại biểu dự Đại hội cùng cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước vui mừng, kỳ vọng Nghị quyết Đại hội XI sớm được triển khai đi vào cuộc sống, đưa đất nước bước vào giai đoạn mới năng động và phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao.

Đại biểu Trương Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội bày tỏ niềm cảm xúc: “Đại hội của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Sự thành công này có sự chuẩn bị rất chu đáo, công phu, kỹ lưỡng của Ban chấp hành, Bộ Chính trị khóa X và sự tham gia với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu.

Theo tôi, không chỉ không khí trong Đại hội mà cả không khí bên ngoài của toàn đảng, toàn dân cũng góp phần vào thành công của Đại hội. Điều vui mừng là 1 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị và 2 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là nữ. Tôi nghĩ Ban chấp hành Trung ương khóa XI sẽ đóng góp xứng đáng vào sự phát triển đất nước”.

200 vị Uỷ viên Ban Chấp hành TW (gồm 175 uỷ viên chính thức và 25 uỷ viên dự khuyết) được bầu ra lần này tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực của Đảng, là những người đã được lựa chọn trong tổng số 279 ứng cử viên. Trong đó có nhiều uỷ viên có độ tuổi khá trẻ.

Là một trong những đại biểu dự Đại hội, đại biểu Huỳnh Phong Tranh, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Lâm Đồng ấn tượng sâu sắc nhất về tính dân chủ trong Đại hội. Đại biểu Huỳnh Phong Tranh nói:  “Theo tôi, khâu chuẩn bị của Đại hội rất nghiêm túc, chặt chẽ; bầu dân chủ, trách nhiệm và đạt kết quả tương đối tốt theo chương trình đã dự kiến. Với tư cách là 1 đại biểu, tôi rất phấn khởi và khi về địa phương, đơn vị sẽ nhận thức tốt hơn và triển khai quán triệt để đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần đưa địa phương cũng như đất nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa”.

Theo dõi sát tiến trình của Đại hội, ông Pavlos Alepis, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Hy Lạp, Tổng biên tập báo Rizospastis, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Hy Lạp nhận xét: Đại hội XI đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho các nhà báo quốc tế. Dư luận quốc tế đánh giá cao tính dân chủ và đổi mới trong Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Pavlos Alepis nói: “Thông qua nghiên cứu văn kiện của Đại hội Đảng, tôi biết Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân muốn đưa đất nước phát triển theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Chúng tôi hy vọng và mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam có thể đưa nhân dân Việt Nam thực hiện thực thành công chiến lược kinh tế xã hội, đưa Việt Nam tới một tương lai phát triển và phồn vinh”.

Ngay giờ phút này, sự thành công của Đại hội đã lan toả đến mọi tầng lớp nhân dân. Phấn khởi trước thành công của Đại hội, ông Dương Văn Cường, người dân sống tại Phố Hàm Tử Quan, Hà Nội bày tỏ: “Tôi thấy Đại hội bầu ra những người có uy tín và sẽ đóng góp nhiều cho đất nước ngày càng phát triển. Chúng tôi mong muốn những người được bầu sẽ phát huy trách nhiệm của mình, đưa đất nước ta giàu mạnh”.

Người dân cả nước mong muốn Nghị quyết Đại hội XI triển khai đi vào cuộc sống, đưa đất nước bước vào giai đoạn mới năng động và phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong bài phát biểu bế mạc Đại hội: “Ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên