TPHCM: Cảnh sát nổ súng truy bắt hai tên cướp

VOV.VN - Liên tiếp những tiếng súng nổ nhưng hai tên cướp vẫn ngoan cố phóng xe máy phạt mạng trên phố.

Chiều ngày 7/4, cơ quan CSĐT công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, vẫn đang tạm giữ hai đối tượng cướp giật Trần Hoài Thương (22 tuổi) và Ngô Văn Thanh (23 tuổi, cùng quê Hậu Giang, tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi Cướp giật tài sản.

Cảnh sát nổ súng để khống chế hai tên cướp. (ảnh: N.A)

Trước đó, vào trưa nay Thương điều khiển xe máy tay ga chở Thanh lòng vòng trên các tuyến đường của quận 1 để “tìm mồi”. Khi đến giao lộ Lê Thánh Tôn – Phan Chu Trinh (phường Bến Thành, quận 1) thì thấy một người mang quốc tịch Thái Lan đang cầm điện thoại trên tay và đi bộ qua đường. Ngay lập tức Thương áp sát xe để cho Thanh ra tay giật điện thoại rồi tăng ga phóng chạy.

Lúc này tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm hình sự công an quận 1 phát hiện nhanh chóng tổ chức truy bắt. Thấy có người truy đuổi, hai tên cướp tháo chạy bạt mạng trên đường và dùng nón bảo hiểm ném lại. Thấy hai tên cướp quá manh động sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường nên lực lượng truy bắt đã bắn 3 phát súng chỉ thiên.

Tuy nhiên hai tên cướp vẫn không khuất phục mà tiếp tục phóng nhanh, lạng lách đánh võng nhằm “cắt đuôi” cảnh sát. Lập tức công an đã bắn 2 phát súng trúng vào xe và đùi của Thanh. Mặc dù có một tên bị thương ở chân nhưng hai tên này vẫn ngoan cố phóng xe bỏ chạy.

Khi đến gần giao lộ Trần Hưng Đạo – Ký Con (quận 1) các chiến sĩ cảnh sát đã ép xe hai tên cướp vào lề đường khống chế ngay tại chỗ. Sau khi bắt giữ, các trinh sát phát hiện đối tượng Thanh bị dính đạn ở chân liền đưa đi kiểm tra, điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Biển và Đài TNVN phối hợp tuyên truyền
Cảnh sát Biển và Đài TNVN phối hợp tuyên truyền

VOV.VN -Đài TNVN sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát biển nhằm tuyên truyền nhiệm vụ, chiến công, hoạt động của Cảnh sát Biển.

Cảnh sát Biển và Đài TNVN phối hợp tuyên truyền

Cảnh sát Biển và Đài TNVN phối hợp tuyên truyền

VOV.VN -Đài TNVN sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát biển nhằm tuyên truyền nhiệm vụ, chiến công, hoạt động của Cảnh sát Biển.

Giả danh Cảnh sát cơ động xin người đi đường 20 ngàn đồng
Giả danh Cảnh sát cơ động xin người đi đường 20 ngàn đồng

VOV.VN -Sau khi tuýt còi yêu cầu dừng xe, Đức nói người ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm rồi xin 20.000 đồng để đổ xăng.

Giả danh Cảnh sát cơ động xin người đi đường 20 ngàn đồng

Giả danh Cảnh sát cơ động xin người đi đường 20 ngàn đồng

VOV.VN -Sau khi tuýt còi yêu cầu dừng xe, Đức nói người ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm rồi xin 20.000 đồng để đổ xăng.

Nữ nhà báo AP bị cảnh sát Afghanistan bắn chết
Nữ nhà báo AP bị cảnh sát Afghanistan bắn chết

VOV.VN - Một nữ nhà báo khác cũng bị thương. Sự việc diễn ra khi họ đang tác nghiệp trước thềm bầu cử tại quốc gia này.

Nữ nhà báo AP bị cảnh sát Afghanistan bắn chết

Nữ nhà báo AP bị cảnh sát Afghanistan bắn chết

VOV.VN - Một nữ nhà báo khác cũng bị thương. Sự việc diễn ra khi họ đang tác nghiệp trước thềm bầu cử tại quốc gia này.

Nổ bom rung chuyển Ai Cập, 1 sĩ quan cảnh sát chết
Nổ bom rung chuyển Ai Cập, 1 sĩ quan cảnh sát chết

VOV.VN - Lực lượng an ninh đã phong tỏa các đường phố dẫn đến trường Đại học Cairo bằng hàng rào dây thép gai sau khi vụ việc xảy ra.

Nổ bom rung chuyển Ai Cập, 1 sĩ quan cảnh sát chết

Nổ bom rung chuyển Ai Cập, 1 sĩ quan cảnh sát chết

VOV.VN - Lực lượng an ninh đã phong tỏa các đường phố dẫn đến trường Đại học Cairo bằng hàng rào dây thép gai sau khi vụ việc xảy ra.

Trốn cảnh sát, kẻ sát nhân tông chết bé gái gốc Việt
Trốn cảnh sát, kẻ sát nhân tông chết bé gái gốc Việt

Ngoài ra các người thân của bé gái cũng bị thương ở mức nguy kịch sau cú tông xe.

Trốn cảnh sát, kẻ sát nhân tông chết bé gái gốc Việt

Trốn cảnh sát, kẻ sát nhân tông chết bé gái gốc Việt

Ngoài ra các người thân của bé gái cũng bị thương ở mức nguy kịch sau cú tông xe.

Cảnh sát Berkut không giết hại người biểu tình Ukraine
Cảnh sát Berkut không giết hại người biểu tình Ukraine

VOV.VN - Việc bắt giữ 12 cảnh sát chống bạo động Berkut với cáo buộc giết hại người biểu tình chỉ nhằm bôi nhọ lực lượng này.

Cảnh sát Berkut không giết hại người biểu tình Ukraine

Cảnh sát Berkut không giết hại người biểu tình Ukraine

VOV.VN - Việc bắt giữ 12 cảnh sát chống bạo động Berkut với cáo buộc giết hại người biểu tình chỉ nhằm bôi nhọ lực lượng này.