Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam- Sudan

Hai nước đã trao đổi các đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác về nhiều mặt: nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục…

Ngày 16/2, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan Phạm Sỹ Tam đã trình thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lên Tổng thống Sudan Omar Hassan Ahmed El Bashir.

Tổng thống Omar Hassan Ahmed El Bashir bày tỏ niềm vui mừng với sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Sudan trong những năm qua. Sudan đã cử nhiều đoàn sang thăm đất nước Việt Nam, kể cả Đoàn do Tổng thống dẫn đầu và Việt Nam cũng đã cử một số đoàn thăm Sudan. Chính phủ và nhân dân Sudan rất vui mừng trước những thành tựu nổi bật mà nhân dân Việt Nam đã đạt được từ sau chiến tranh đến nay. Sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam về nông nghiệp, công nghiệp và kinh tế đối ngoại, nhất là sản xuất và xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới khi thế giới đang rất thiếu và cần lương thực thời gian qua là điều rất đáng khích lệ. Triển vọng hợp tác rất tốt đẹp giữa Sudan và Việt Nam là điều giúp Sudan quyết định mở Đại sứ quán tại Hà Nội và cử Đại sứ thường trú đầu tiên của Sudan đến Việt Nam.

Tổng thống Bashir nhấn mạnh, Việt Nam là tấm gương cả trong chiến đấu và trong phát triển kinh tế đất nước đối với Sudan. Để thúc đẩy quá trình hợp tác giữa hai nước, Sudan cho rằng, việc thành lập và tiến tới họp phiên đầu tiên Uỷ ban Hỗn hợp Liên Chính phủ Việt Nam-Sudan là dịp tốt để hai nước lên kế hoạch hợp tác chung cùng có lợi cho nhân dân hai nước.

Tổng thống Bashir bày tỏ mong muốn sớm có dịp được đón tiếp các nhà lãnh đạo Việt Nam sang thăm Sudan. Bản thân Tổng thống và nhiều Đoàn Sudan đã thăm Việt Nam và có nhiều kỷ niệm rất tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam.

Tổng thống Bashir nhờ Đại sứ chuyển lời chào và chúc sức khoẻ đến Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Tổng thống ân cần chúc đại sứ nước ta nhiều thành công trong việc đóng góp tăng cường quan  hệ giữa hai nước Việt Nam và Sudan.

Về phần mình, Đại sứ nước ta đã chuyển lời chào và chúc sức khoẻ của Lãnh đạo ta đến Tổng thống và nhân dân Sudan, đánh giá cao việc Sudan cử nhiều đoàn cấp cao thăm Việt Nam, mở Đại sứ quán tại Việt Nam, hoan nghênh việc lập Uỷ ban hỗn hợp liên Chính phủ về hợp tác kinh tế- KHKT, trao đổi các đoàn cấp cao và khả năng tăng cường hợp tác về nhiều mặt, nhất là về nông nghiệp giữa hai nước, đồng thời tỏ hoan nghênh thiện chí của Chính phủ Sudan qua việc ký hiệp định hoà bình năm 2005 cũng như việc chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sắp tới.

Trước đó, ngày 15/2, Đại sứ nước ta đã gặp và trao đổi ý kiến với Bộ trưởng Ngoại giao./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên