Tăng cường phối hợp giữa Chính phủ với Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Đây được coi là sự kiện pháp lý quan trọng, để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển của đất nước.  

Sáng 5/5, tại trụ sở Chính phủ diễn ra lễ ký Nghị quyết liên tịch ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thay mặt Chí­nh phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ký Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa chính phủ với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Quy chế này gồm 13 điều  quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật củaNnhà nước.

Quy chế nêu rõ: Chính phủ tạo điều kiện để Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội Chủ nghĩa; tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo… Hội Cựu chiến binh Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ cũng như giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật…

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp trong phạm vi trách nhiệm của mình, phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ động hướng dẫn các cơ sở ở địa phương thực hiện nghiêm túc quy chế này.

Cũng trong sáng 5/5, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhân dịp đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức, Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho các đồng chí lãnh đạo Chính phủ đã có công lao, cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên