Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Đan Mạch

Đan Mạch là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Bắc Âu nói riêng và EU nói chung.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sáng 5/3, Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Morgens Lykketoft cùng phu nhân và đoàn đại biểu Quốc hội Đan Mạch đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chiều 5/3, tại Nhà khách Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đón, tiếp và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Morgens Lykketoft. Cùng dự buổi tiếp và hội đàm có Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và nhiều quan chức cao cấp của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Ngài Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch đến thăm Việt Nam, coi chuyến thăm này là dấu ấn quan trọng và chúc chuyến thăm của Đoàn thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Đan Mạch đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Morgens Lykketoft vui mừng và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Quốc hội Việt Nam dành cho đoàn và nhấn mạnh: “Chúng tôi hết sức vui mừng về kết quả đạt được về sự hợp tác giữa Nghị viện hai nước và hy vọng sự hợp tác đó giữa Nghị viện hai nước sẽ tiếp tục phát triển”.

Tại hội đàm ngay sau cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng nhận thấy, Việt Nam- Đan Mạch tuy xa nhau về địa lý, nhưng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn 4 thập kỷ đang ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực; nhất là lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục- đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, quan hệ hợp tác của hai nước đã chuyển từ mô hình “hợp tác phát triển” sang mô hình “đối tác phát triển” bình đẳng, cùng có lợi. Với kim ngạch hai chiều đạt 421 triệu USD năm 2011, Đan Mạch trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt nam tại Bắc Âu nói riêng và EU nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao vị trí của Đan Mạch trong EU, mong muốn Đan Mạch tiếp tục ủng hộ việc EU sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam cũng như thúc đẩy EU sớm đàm phán FTA với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Đan Mạch đã dành cho Quốc hội Việt Nam nhiều Chương trình hỗ trợ phát triển, trong đó Chương trình quản trị công và cải cách hành chính, góp phần nâng cao năng lực đại biểu Quốc hội và cán bộ phục vụ Quốc hội, và chương trình này đang tiếp tục triển khai giai đoạn II, từ năm 2012-2015.

Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch cho biết, đây là lần thứ 5 ông đến Việt Nam, và mỗi lần đều thấy rõ Việt Nam có sự phát triển nhanh chóng. Tuy hai nước có sự khác biệt nhau, nhưng đều có sự nhận thức chung trong tiến trình thúc đẩy hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc những thành tích và sự phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam, nhất là vấn đề xóa đói giảm nghèo. Ngài Morgens Lykketoft cho biết, đầu tháng 6 năm nay, Đan Mạch giữ cương vị Chủ tịch Nghị viện EU nên mong muốn thúc đẩy tiến trình hợp tác giữa hai Quốc hội, nhất là Quốc hội Việt Nam đang chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội Morgens Lykketoft khẳng định, Chính phủ và Quốc hội Đan Mạch luôn coi trọng và khuyến khích các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư vào Việt Nam, Việt Nam cũng là nước sử dụng rất hiệu quả nguồn viện trợ ODA của Đan Mạch rất hiệu quả.

Tại hội đàm, hai bên hoan nghênh và đánh giá cao việc hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh, giúp Việt Nam khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của Đan Mạch trong những lĩnh vực này.

Hai bên cũng đã thống nhất tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn cấp cao để tham khảo, học hỏi kinh nghiệm hoạt động lập pháp và giám sát. Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội và các nghị sĩ nhằm tạo sự hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời, phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, chương trình hợp tác, tạo điều kiện hỗ trợ để doanh nghiệp hai nước đầu tư và kinh doanh, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương.

Cũng tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thông báo và phân tích làm rõ thêm nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mà đoàn Quốc hội Đan Mạch quan tâm.

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch và phu nhân cùng đoàn đại biểu Quốc hội Đan Mạch sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, tối 5/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Morgens Lykketoft cùng phu nhân và đoàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên