Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Thụy Điển

Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt với Thuỵ Điển, coi đây là mô hình thành công trong quan hệ hợp tác Bắc-Nam.

Sáng 10/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Thuỵ Điển (SIDA) tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa 2 bên trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn từ 2005 đến nay (gọi tắt là chương trình MSCP). Hội nghị cũng đánh giá chặng đường hợp tác 40 năm trong lĩnh vực nông nghiệp kể từ hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát khẳng định: “Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt với Thuỵ Điển, coi đây là mô hình thành công trong quan hệ hợp tác Bắc-Nam. Cùng với việc sớm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thuỵ Điển luôn dành cho Việt Nam sự giúp đỡ hào hiệp cả trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Nhiều công trình quan trọng phục vụ dân sinh do Thuỵ Điển xây dựng giúp Việt Nam từ lâu đã trở thành biểu tượng sinh động của tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước”.

Cũng theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, hỗ trợ phát triển của Thuỵ Điển đã được sử dụng hiệu quả trong các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như lâm nghiệp, xóa đói giảm nghèo, khoa học công nghệ… Trong từng giai đoạn, hỗ trợ của Thuỵ Điển luôn gắn liền với ưu tiên chiến lược phát triển ngành theo xu hướng chuyển dần từ thuần tuý kỹ thuật sang nâng cao năng lực, chính sách và chiến lược, đồng thời Thuỵ Điển cũng là nhà tài trợ luôn đưa ra những phương thức hợp tác mới, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế xã hội chung của Việt Nam.

Đại sứ Thuỵ Điển Rolf Bergman cũng cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, bắt đầu gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình, quan hệ hữu nghị và truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Thuỵ Điển cũng đang chuyển sang giai đoạn mới, từ quan hệ hỗ trợ phát triển trở thành quan hệ đối tác bình đẳng cùng có lợi. Thuỵ Điển sẽ cùng Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ, xây dựng phương thức hợp tác mới thông qua Lộ trình tầm nhìn thể chế từ nay đến năm 2020, đưa ra những bước đi thích hợp để hiện thực hóa tầm nhìn đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên