Tập trung thẩm tra, xây dựng pháp luật về quốc phòng an ninh

(VOV) - Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Ngày 25/9/1992, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá 9, Quốc hội đã quyết định thành lập Uỷ ban Quốc phòng và An ninh. Từ đó đến nay, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang và bảo vệ Tổ quốc.  

Ông Nguyễn Kim Thoa

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh (25/9/1992-25/9/2012), phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

PV: Xin ông có thể cho biết về bối cảnh cũng như sự cần thiết trong việc thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội?

Ông Nguyễn Kim Khoa: Năm 1992 là năm chúng ta bắt đầu thực hiện triển khai một cách toàn diện cương lĩnh của Đảng về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là cương lĩnh đổi mới của Đảng ta, trong đó có hệ thống quan điểm đổi mới về nhiệm vụ quốc phòng an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Đó là đòi hỏi tất yếu mà chúng ta phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, cũng như nhiệm vụ của Quốc hội đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh mà thuộc thẩm quyền của Quốc hội quyết định, như các hệ thống chính sách pháp luật có liên quan đến quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc và quyết định những vấn đề quan trọng về quốc phòng an ninh thuộc thẩm quyền Quốc hội. Điều đó đòi hỏi phải có cơ quan để giúp Quốc hội thực hiện và quyết định những chính sách đó thật sự đúng đắn.

PV: Xin ông cho biết những dấu ấn, kết quả nổi bật của Ủy ban sau 20 năm xây dựng và trưởng thành?

Ông Nguyễn Kim Khoa: Có thể nói 20 năm qua, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, có đóng góp quan trọng vào hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang, bảo vệ Tổ quốc. 

Một cuộc hội thảo do Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức

 Đóng góp này giúp hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật để cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về quốc phòng an ninh và bảo vệ Tổ quốc bằng hệ thống pháp luật. Qua đó tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước về quốc phòng và an ninh, đáp ứng được việc xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng an ninh của đất nước ngày càng vững mạnh.

PV: Trong thời gian tới, đâu là những vấn đề trọng tâm để xây dựng Ủy ban Quốc phòng và An ninh ngày càng lớn mạnh hơn nữa, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội?

Ông Nguyễn Kim Khoa: Phát huy thành tích đã đạt được trong 20 năm qua, Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội khóa 13 trong thời gian tới sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Trước hết là tập trung vào việc thẩm tra và tham gia xây dựng hệ thống pháp luật, trong đó trọng điểm là tham gia xây dựng và hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Vấn đề thứ 2 là tập trung vào các văn bản pháp luật có liên quan đến xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh, liên quan đến việc tổ chức, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang như: Luật về Quân đội Nhân dân Việt Nam; Luật Công an Nhân dân (sửa đổi) và các hệ thống pháp luật khác liên quan. Đồng thời, tăng cường giám sát trong việc bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên