Tàu thủy Bạch Đằng quyết tâm vượt qua khó khăn

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty hiện nay là nhanh chóng ổn định sản xuất, tư tưởng cho công nhân, người lao động.  

Chiều 14/8, tại thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) làm việc với Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng (đơn vị trực thuộc Tập đoàn Vinashin). Dự buổi làm việc có đại diện một số Bộ, ngành.

Với nhiệm vụ thi công, đóng mới các loại tàu như tàu hàng 6.500 tấn, seri tàu hàng 2.500 tấn, seri tàu chở khí hoá lỏng ethylene 4.500m3, thời gian qua, mặc dù cán bộ công nhân viên, người lao động Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuy nhiên, cũng như Tập đoàn Vinashin, do gặp khó khăn về nguồn vốn nên nhiều dự án Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh cũng như thu nhập của cán bộ công nhân viên, người lao động. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, sản lượng của Tổng công ty chỉ đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 776 tỷ đồng, bằng 24% so với kế hoạch cả năm 2010.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi làm việc về tái cơ cấu Vinashin

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay của Tập đoàn Vinashin, hơn 4.000 cán bộ công nhân viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng cần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết nhất trí, phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty là nhanh chóng ổn định sản xuất, tư tưởng cho công nhân, người lao động.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho biết, để tái cơ cấu, Chính phủ sẽ cấp đủ vốn điều lệ để Tập đoàn Vinashin nói chung và Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng nói riêng hoạt động, đồng thời đề nghị các ngân hàng và các đơn vị của Tập đoàn Vinashin phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, đặc biệt là việc giải quyết các khoản nợ và vốn vay mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, cùng với việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, từng bước ổn định, phát triển Tập đoàn, Ban chỉ đạo sẽ rà soát lại toàn bộ danh mục dự án, công ty mẹ, công ty con để xác định lại tổ chức Tập đoàn Vinashin. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Vấn đề tài sản, đầu tư, tổ chức của Tập đoàn, chúng ta phải tính toán khoa học. Tôi mong rằng các cán bộ lãnh đạo cũng khẩn trương triển khai chủ trương quyết liệt, nhưng phải khoa học, bài bản, để chúng ta đi những bước đi vững chắc…”.

Một góc nhà máy đóng tàu Hạ Long, Quảng Ninh

Trước đó, sáng cùng ngày, tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi làm việc với Công ty đóng tàu Hạ Long và Công ty TNHH một thành viên Cán thép Cái Lân (2 đơn vị thuộc Tập đoàn Vinashin) về nhiệm vụ ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới của 2 đơn vị này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên