Thanh niên sẵn sàng tham gia sáng kiến phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Thanh niên vẫn rất lạc quan về vai trò của mình trong việc tăng cường liêm chính và phòng, chống tham nhũng

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển & Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) và Trung tâm Sống, học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn) phối hợp thực hiện vừa công bố kết quả Khảo sát Liêm chính trong thanh niên Việt Nam 2014 (gọi tắt là YIS 2014). 

Ông Đặng Hoàng Giang, Phó Giám đốc CECODES, đồng tác giả của YIS 2014 chia sẻ: Tuy tôn trọng các giá trị liêm chính, thanh niên có xu hướng dễ dàng thỏa hiệp hơn, nhất là để đảm bảo lợi ích gia đình và bạn bè

Kết quả khảo sát cho thấy trong nhận thức và hành động của thanh niên về liêm chính có độ vênh nhau. Tuy họ nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của liêm chính, về đúng sai, nhưng khi đứng trước các quyết định liên quan đến liêm chính, họ có xu hướng dễ thỏa hiệp. Họ có xu hướng đặt vấn đề tăng thu nhập gia đình và sự giàu có cao hơn liêm chính; dễ thỏa hiệp quan điểm về liêm chính khi thu nhập của gia đình hay tình cảm với bạn bè và người thân bị ảnh hưởng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, dù vẫn gặp khó khăn khi phải đưa ra các quyết định liên quan đến liêm chính, nhưng 87% thanh niên Việt Nam được hỏi sẵn sàng tham gia vào các sáng kiến phòng, chống tham nhũng như VACI do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức. Tỷ lệ tham gia cao nhất được ghi nhận đối với các hoạt động như vận động bạn bè không đưa phong bì, ứng xử một cách có đạo đức tại trường học hoặc nơi làm việc. 

Đặc biệt, thanh niên vẫn tiếp tục rất lạc quan về vai trò của mình trong việc tăng cường liêm chính và phòng, chống tham nhũng với 87% cho rằng thanh niên có thể có vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Điều đáng mừng, 84% trong nhóm có trình độ học vấn thấp nhất đồng ý với điều này, tăng mạnh so với 67% năm 2011.

Chia sẻ thêm về kết quả khảo sát này, bà Đào Nga, Giám đốc TT cho biết: “Một trong các khuyến nghị quan trọng nhất của YIS 2014 hướng tới chính các bạn trẻ - những con người tràn đầy sáng tạo - hãy chủ động tham gia và đề xuất các sáng kiến về liêm chính. Bằng cách tham gia vào các sáng kiến này, các bạn sẽ tìm ra những con đường mới để giải quyết những vấn đề thách thức tính liêm chính của bản thân. Đồng thời, các bạn sẽ có thêm cảm hứng và động lực để tiếp tục lan tỏa nhiệt huyết cho mọi người cùng thực hành liêm chính”./. 

Khảo sát liêm chính trong thanh niên Việt Nam 2014 được thực hiện từ tháng 12/2013 đến tháng 12/2014 trong khuôn khổ Chương trình Việt Nam giai đoạn 2013-2015 của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI). Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT) – cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam chủ trì thực hiện khảo sát, phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và Trung tâm Sống, học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn), với sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thông qua phỏng vấn 1.110 thanh niên trong độ tuổi 15-30 và một nhóm đối tượng kiểm chứng gồm 432 người trên 30 tuổi, được lựa chọn ngẫu nhiên tại 11 tỉnh, thành phố của Việt Nam, khảo sát nghiên cứu các giá trị và thái độ của thanh niên Việt Nam đối với liêm chính cũng như những trải nghiệm và hành vi của họ liên quan đến tham nhũng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao các sáng kiến phòng chống tham nhũng ít được nhân rộng?
Vì sao các sáng kiến phòng chống tham nhũng ít được nhân rộng?

VOV.VN - Những ý tưởng sáng tạo trong các đề án phòng chống tham nhũng dù có chất lượng như thế nào cũng chỉ có giá trị khi đi vào cuộc sống.

Vì sao các sáng kiến phòng chống tham nhũng ít được nhân rộng?

Vì sao các sáng kiến phòng chống tham nhũng ít được nhân rộng?

VOV.VN - Những ý tưởng sáng tạo trong các đề án phòng chống tham nhũng dù có chất lượng như thế nào cũng chỉ có giá trị khi đi vào cuộc sống.

Chặn đường cán bộ tham nhũng tẩu tán tài sản
Chặn đường cán bộ tham nhũng tẩu tán tài sản

Phải sửa đổi các quy định liên quan việc kiểm soát, thu hồi tài sản, tránh tình trạng khi có bản án, đối tượng tham nhũng đã tẩu tán xong tài sản.

Chặn đường cán bộ tham nhũng tẩu tán tài sản

Chặn đường cán bộ tham nhũng tẩu tán tài sản

Phải sửa đổi các quy định liên quan việc kiểm soát, thu hồi tài sản, tránh tình trạng khi có bản án, đối tượng tham nhũng đã tẩu tán xong tài sản.

Nhận diện mối liên hệ giữa "lợi ích nhóm" và tham nhũng
Nhận diện mối liên hệ giữa "lợi ích nhóm" và tham nhũng

VOV.VN - Phóng viên VOV trao đổi với chuyên gia về vấn đề lợi ích nhóm và cách ứng xử với lợi ích nhóm.

Nhận diện mối liên hệ giữa "lợi ích nhóm" và tham nhũng

Nhận diện mối liên hệ giữa "lợi ích nhóm" và tham nhũng

VOV.VN - Phóng viên VOV trao đổi với chuyên gia về vấn đề lợi ích nhóm và cách ứng xử với lợi ích nhóm.

Ít người tố cáo tham nhũng: Đâu chỉ vì tiền thưởng
Ít người tố cáo tham nhũng: Đâu chỉ vì tiền thưởng

VOV.VN -Người tố cáo nhiều khi không phải vì tiền, mà do bức xúc trước hành vi tham nhũng. Nhưng cơ chế bảo vệ chưa khiến người dân mạnh dạn lên tiếng.

Ít người tố cáo tham nhũng: Đâu chỉ vì tiền thưởng

Ít người tố cáo tham nhũng: Đâu chỉ vì tiền thưởng

VOV.VN -Người tố cáo nhiều khi không phải vì tiền, mà do bức xúc trước hành vi tham nhũng. Nhưng cơ chế bảo vệ chưa khiến người dân mạnh dạn lên tiếng.

Thu hồi tài sản là khâu yếu nhất trong chống tham nhũng
Thu hồi tài sản là khâu yếu nhất trong chống tham nhũng

VOV.VN - Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt thấp, mới chỉ thu hồi được tài sản tham nhũng thông qua bản án hình sự.

Thu hồi tài sản là khâu yếu nhất trong chống tham nhũng

Thu hồi tài sản là khâu yếu nhất trong chống tham nhũng

VOV.VN - Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt thấp, mới chỉ thu hồi được tài sản tham nhũng thông qua bản án hình sự.

Tham nhũng vẫn xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành
Tham nhũng vẫn xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành

VOV.VN - Tình hình tội phạm tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, tham nhũng tiếp tục xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành.

Tham nhũng vẫn xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành

Tham nhũng vẫn xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành

VOV.VN - Tình hình tội phạm tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, tham nhũng tiếp tục xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành.