Thu hút hiền tài xây nền độc lập

Nhân cách, trí tuệ và lý tưởng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một thứ kỳ trầm có sức thu lọc tinh chất, hội tụ tinh hoa và lan tỏa kỳ lạ. Người phát hiện, bồi dưỡng bao lớp hiền tài, đào tạo họ thành rường cột nước nhà.  

64 năm trước, vào ngày này, tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

40 năm trước, vào ngày này, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta, đi vào thế giới vĩnh hằng, Người để lại bản Di chúc bất hủ…

Nền độc lập nước nhà sau 64 năm càng thêm bền vững, lại càng nhớ đến bài học thu phục hiền tài và lời dặn của Người bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau…

Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh dõng dạc tuyên bố “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”… thì cả dân tộc đã đứng xung quanh Người, kết thành một khối thông nhất.

Cuộc Cách mạng tháng Tám lay trời chuyển đất giành lại nền độc lập dân tộc từ tay thực dân Pháp và phát xít Nhật, tự thân là cuộc biểu dương sức mạnh vĩ đại của toàn dân tộc. Lãnh tụ Hồ Chí Minh là người dày công tập hợp, tổ chức, xây dựng nên khối đại đoàn kết đó. Bằng trải nghiệm trong những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, bằng nhãn quan của nhà cách mạng thiên tài, và bằng tài năng, nhân cáh lớn, Người tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp, mọi lực lượng, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo…

Người phát hiện, thu phục nhân tài và sử dụng người hiền tài vào cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc, kháng chiến và kiến quốc. Một Đảng mới 15 tuổi, với vài nghìn đảng viên, nếu không có cả dân tộc đứng bên, nếu không có lớp lớp hiền tài trong Mặt trận Việt Minh góp sức, thì không nên cuộc cách mạng tháng Tám có một không hai trong lịch sử!

Nhân cách, trí tuệ và lý tưởng cao cả của Người như một thứ kỳ trầm có sức thu lọc tinh chất, hội tụ tinh hoa và lan tỏa kỳ lạ. Người là Cha, là Bác, là Anh… Sức cảm hóa của Người tạo ra thứ ánh sáng kỳ diệu ở bao lớp người, tỏa sáng trong cuộc đời…

Từ những ngày đầu gây dựng phong trào kháng chiến gian khổ, cho đến những ngày lãnh đạo toàn dân tộc vừa xây dựng đất nước vừa kháng chiến chống xâm lược, Người thu hút, phát hiện, bồi dưỡng bao lớp hiền tài, đào tạo họ thành rường cột nước nhà.

Để có nhiều hiền tài giữ nền độc lập.

Để có nhiều hiền tài phụng sự nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Từ lớp lớp hiền tài này, lại lan tỏa, thu hút bao lớp hiền tài khác…

Trước lúc đi xa, Người canh cánh nỗi lo bồi dưỡng hiền tài. Người tin tưởng, gửi gắm vào lớp đoàn viên và thanh niên, vì họ là tuổi trẻ, “mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”. Người lưu ý: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên.”

Người đề cao yếu tố hồng- phẩm chất đạo đức của thế hệ cách mạng đời sau, bên cạnh yếu tố chuyên- tài năng. Người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”.

Tư tưởng chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội của Người xuyên suốt thời gian. Nghiền ngẫm những dòng Di chúc Người nói về thế hệ trẻ, chúng ta có cảm nhận Người tiên lượng, linh cảm về sự hụt hẫng, phai nhật đạo đức cách mạng của một bộ phận thế hệ trẻ sau này. Vậy thì việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau quan trọng và cấp thiết biết bao!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự sửa mình để thu phục hiền tài, thì giờ đây, noi gương Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, để làm gương cho lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hiền tài thời nào cũng có, thời nào cũng cần đến hiền tài. Giữ vững độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội, cần biết bao hiền tài, cần biết bao lớp người vừa hồng vừa chuyên. Giữa ngày Quốc khánh của dân tộc, càng nhận thức sâu sắc lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên