Thủ tướng Chính phủ thăm, làm việc với Đại học Cần Thơ

(VOV) -Thủ tướng đề nghị Đại học Cần Thơ xây dựng thành trường đại học xuất sắc, trọng điểm, số 1 của khu vực ĐBSCL.

Sáng nay (20/3), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã đến thăm, làm việc với Đại học Cần Thơ. Đây là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực và là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trọng điểm của Nhà nước tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của các thế hệ cán bộ, giảng viên, công nhân viên Đại học Cần Thơ đã có đóng góp lớn, thiết thực vào sự phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong cung cấp số lượng lớn nguồn nhân lực với chất lượng ngày càng cao.

Thủ tướng yêu cầu Đại học Cần Thơ quan tâm nâng cao tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ trên đại học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; hỗ trợ các địa phương phát triển mạng lưới các trường đại học trong vùng; tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại học Cần Thơ tiếp tục phát huy để xây dựng thành trường đại học xuất sắc, trọng điểm, số 1 của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đại học theo hướng nghiên cứu.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đại học Cần thơ xác định và quán triệt rõ nhiệm vụ chính trị đối với vùng, tập trung đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm huyết, trách nhiệm với nghề, không chỉ giảng dạy tốt mà còn nghiên cứu khoa học giỏi; nâng cao chất lượng đào tạo cả về trình độ chuyên môn đến phẩm chất đạo đức cho sinh viên và học viên.

Thủ tướng giao các Bộ, ngành liên quan tính toán phân bổ nguồn đầu tư cụ thể theo từng giai đoạn để Đại học Cần Thơ tập trung đầu tư phát triển cơ sở vật chất có trọng tâm, trọng điểm.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã định hướng giải quyết một số kiến nghị của Đại học Cần Thơ liên quan đến cơ chế tự chủ, đầu tư cao hơn và một số dự án như: đầu tư nâng cấp trường Đại học Cần Thơ đạt đẳng cấp quốc tế, xây dựng Viện theo dõi biến đổi khí hậu cho vùng Đông Nam Á…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Thủ tướng bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

(VOV)- Ngày 5/2, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 299/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

(VOV)- Ngày 5/2, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 299/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Cần Thơ có thêm một trường Đại học
Cần Thơ có thêm một trường Đại học

(VOV) - Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Cần Thơ có thêm một trường Đại học

Cần Thơ có thêm một trường Đại học

(VOV) - Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Phát triển ĐHQG Hà Nội thành đại học hàng đầu đất nước
Phát triển ĐHQG Hà Nội thành đại học hàng đầu đất nước

(VOV) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến thăm, làm việc và nói chuyện với các nhà giáo, sinh viên ĐHQG Hà Nội.

Phát triển ĐHQG Hà Nội thành đại học hàng đầu đất nước

Phát triển ĐHQG Hà Nội thành đại học hàng đầu đất nước

(VOV) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến thăm, làm việc và nói chuyện với các nhà giáo, sinh viên ĐHQG Hà Nội.