Thủ tướng chủ trì tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2-9

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý - những người bạn thân thiết - đã tới dự tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Chiếu tối nay (28/8), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì tiệc chiêu đãi Đoàn Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014).

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý - những người bạn thân thiết - đã tới dự tiệc chiêu đãi.

Phát biểu tại buổi tiệc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong suốt 69 năm qua, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng, dũng cảm, kiên cường vượt khó khăn, gian khổ để giữ gìn nền độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, tiến bộ trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại tiệc chiêu đãi

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, thế giới đang đứng trước những vận hội to lớn bởi những thành tựu kỳ diệu của khoa học và công nghệ. Xu thế tự do hóa kinh tế - thương mại - đầu tư phát triển mạnh mẽ. Nền kinh tế thế giới tuy còn khó khăn nhưng đã phục hồi rõ nét. Trong khi đó, tình hình chính trị - an ninh quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường, đe dọa hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh đó, với sự hợp tác, đồng hành của các nước và các tổ chức quốc tế, có thể khẳng định kinh tế Việt Nam ngày càng ổn định và phát triển vững chắc hơn, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 5,54%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Tái cơ cấu kinh tế có những chuyển biến và kết quả tích cực. Thể chế pháp luật và chính sách tiếp tục được hoàn thiện. Chính trị - xã hội ổn định vững chắc. Chủ quyền quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định được giữ vững. Hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam ý thức sâu sắc rằng, sự phát triển của đất nước gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Đối thoại, hợp tác, tôn trọng lợi ích của nhau trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực chung là nền tảng, phương cách căn bản và hiệu quả nhất để gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển cho tất cả các nước.

Với tinh thần đó, Việt Nam luôn làm hết sức mình đóng góp tích cực và trách nhiệm vào các vấn đề an ninh, phát triển chung của khu vực và thế giới. Chúng tôi quyết tâm cùng với các nước thành viên ASEAN khác đẩy nhanh tiến trình xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN, thúc đẩy hình thành cấu trúc khu vực do ASEAN giữ vai trò trung tâm, đề cao tôn trọng luật pháp quốc tế và xây dựng các chuẩn mực ứng xử chung ở khu vực.

Việt Nam đã bắt đầu tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, nỗ lực cùng các nước hoàn thành trọng trách tại một số cơ chế, tổ chức quan trọng như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Ủy ban Di sản thế giới của Tổ chức UNESCO.

Việt Nam cũng đang tích cực đàm phán 6 Hiệp định thương mại tự do mới với các đối tác quan trọng, làm cho tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các quan khách nâng ly chúc mừng Quốc khánh 2-9

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân các nước, các đối tác và bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam những tin cậy, sẻ chia, ủng hộ quý báu và sự hợp tác có hiệu quả trong suốt thời gian qua. 

"Tôi muốn nhấn mạnh vai trò cao cả và quan trọng của các bạn trên cương vị Đại diện của các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Các bạn là những nhịp cầu kết nối  đất nước, tổ chức của các bạn với Việt Nam chúng tôi. Tôi rất mong các bạn tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò và sứ mệnh đặc biệt của mình. Tôi cũng mong và tin tưởng rằng những ngày các bạn và gia đình sống và làm việc tại Việt Nam là những ngày tràn đầy tình cảm ấm áp và những kỷ niệm tươi đẹp", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Trong diễn văn đáp từ tại buổi tiệc chiêu đãi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Venezuela tại Việt Nam đồng thời là quyền trường Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội, Ngài Jorge Rondon Uzcategui đã thay mặt các chính phủ, tổ chức quốc tế và toàn thể thành viên Ngoại giao Đoàn nhiệt liệt gửi lời chúc mừng đến nhân dân và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Độc lập.

Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui phát biểu đáp từ

Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui cho rằng, bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ quả là một nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với người dân Việt Nam. Theo Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui "Lịch sử của các bạn là một cuộc chiến đấu không ngừng vì tự do và độc lập; như Don Quixote từng nói “Tự do là một trong những món quà quý giá nhất mà thiên đường đã ban tặng cho con người; không kho báu nào chôn vùi trong lòng đất hoặc được che dấu dưới lòng biển có thể sánh với nó; vì tự do, cũng như danh dự, cuộc sống có thể và sẽ phải mạo hiểm; và mặt khác, mất tự do là tội ác lớn mà số phận con người phải gánh chịu”.

Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui thay mặt Đoàn Ngoại giao bay tỏ vui mừng nhận thấy Việt Nam tiếp tục hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững. Các thành tựu kinh tế đạt được trong năm 2013 và năm nay rất đáng khích lệ, mặc dù kinh tế thế giới vẫn chưa hoàn toàn phục hồi và đất nước Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Đại  sứ Jorge Rondon Uzcategui tin rằng, những chủ trương chính sách mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển khoa học công nghệ và giáo dục sẽ giúp nhân dân Việt Nam thực hiện được tâm nguyện của vị Cha già Dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Tôi xin trích lời của Người: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”", Đại  sứ Jorge Rondon Uzcategui phát biểu.

Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui cùng các thành viên Đoàn Ngoại giao chúc mừng kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam 2-9

Cũng theo Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui, trên trường quốc tế, Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại hữu nghị, hợp tác và hoà bình. Việc tham gia vào các Hoạt động Gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc là một ví dụ rõ ràng thể hiện mong muốn hoà bình và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng đề nghị các quý khách cùng nâng cốc vì hòa bình, hạnh phúc và phồn vinh của nhân dân và đất nước Việt Nam. Vì quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia và các tổ chức quốc tế và vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Họp mặt kiều bào kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9
TP HCM: Họp mặt kiều bào kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Kiều bào ta tuy sống xa Tổ quốc nhưng luôn hướng về quê hương và biểu lộ tình cảm đối với độc lập chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ.

TP HCM: Họp mặt kiều bào kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

TP HCM: Họp mặt kiều bào kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Kiều bào ta tuy sống xa Tổ quốc nhưng luôn hướng về quê hương và biểu lộ tình cảm đối với độc lập chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ.

Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết
Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết

VOV.VN - Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự phân biệt đối tượng rõ ràng giữa Đảng và Nhân dân: Người chỉ dặn lại việc phải làm cho Đảng, còn quyền được phục vụ và hưởng lợi ích là thuộc về Nhân Dân.

Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết

Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết

VOV.VN - Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự phân biệt đối tượng rõ ràng giữa Đảng và Nhân dân: Người chỉ dặn lại việc phải làm cho Đảng, còn quyền được phục vụ và hưởng lợi ích là thuộc về Nhân Dân.

Thách thức lớn nhất là vấn đề củng cố, xây dựng Đảng
Thách thức lớn nhất là vấn đề củng cố, xây dựng Đảng

VOV.VN - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ ra thách thức lớn nhất đối với toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay và chỉ ra hướng giải quyết.

Thách thức lớn nhất là vấn đề củng cố, xây dựng Đảng

Thách thức lớn nhất là vấn đề củng cố, xây dựng Đảng

VOV.VN - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ ra thách thức lớn nhất đối với toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay và chỉ ra hướng giải quyết.

Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên
Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên

VOV.VN - Sáng 27/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên

Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên

VOV.VN - Sáng 27/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.