Thủ tướng đánh giá cao hiệu quả đầu tư tại Campuchia

(VOV) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá các dự án đầu tư của Việt Nam tại Campuchia đã phát huy hiệu quả tích cực.

Sáng nay, 04/02, nhân chuyến thăm Campuchia dự viếng cựu Quốc vương Norodom Sihanouk, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Nhà máy Phân bón Quốc tế Năm Sao Campuchia vừa khánh thành và đi vào hoạt động. Đây là một trong những dự án chủ chốt của các nhà đầu tư Việt Nam tại Campuchia thời gian quan, thể hiện được hiệu quả kinh tế cũng như ý nghĩa chính trị to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai nước:

Nhà máy Phân bón Quốc tế Năm Sao Campuchia vừa khánh thành cuối tháng 12 vừa qua, với số vốn đầu tư bước đầu 67 triệu đô la Mỹ. Hiện tại nhà máy có thể sản xuất 350 ngàn tấn phân bón/năm. Lãnh đạo Chính phủ Campuchia cho rằng, việc Việt Nam đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất phân bón NPK và hữu cơ vi sinh có quy mô lớn nhất tại Campuchia là tiền đề cho sự phát triển hiện đại và bền vững của nông nghiệp Campuchia, ngành sử dụng đến 80% lực lượng lao động trong nước, giúp Campuchia thực hiện thành công mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Nhà máy Phân bón Quốc tế Năm Sao Campuchia

Phát biểu khi đến thăm nhà máy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá đây là dự án rất có ý nghĩa để phát triển kinh tế xã hội của Campuchia. Cùng với những dự án trong các lĩnh vực hàng không, ngân hàng, trồng cây cao su và viễn thông thì đầu tư trong lĩnh vực vực nông nghiệp của Việt Nam tại Campuchia cũng phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Theo chương trình chiều tối nay, 4/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sẽ đến viếng và dự lễ hỏa táng thi hài cựu Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên