Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Yên Bái

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Yên Bái tập trung triển khai chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình gắn xây dựng nông thôn mới.

Ngày 19/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái về tình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Một trong những yêu cầu của Thủ tướng đối với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái là tập trung xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với việc dành nguồn lực xây dựng nông thôn mới nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng đất đai, lợi thế nông nghiệp và cơ hội tiếp cận thị trường khi kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo báo cáo của tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực: GDP của Yên Bái cả năm nay ước đạt khoảng 10,4%; nông nghiệp phát triển ổn định; chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm của tỉnh tăng 7%; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển và đạt mức tăng khá…

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển và trong năm nay Yên Bái giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo; an ninh vùng dân tộc, tôn giáo được bảo đảm, không xảy ra các vụ việc phức tạp…

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt được bước tiến khá dài và khá toàn diện trong phát triển KTXH.

Nổi bật trong 4 năm qua, Yên Bái đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11% mỗi năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1000 USD; địa phương cũng đã tập trung phát triển hạ tầng giao thông nông thôn cũng như chăm lo phát triển giáo dục, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thủ tướng cũng chỉ rõ, là tỉnh miền núi phía Bắc, xuất phát điểm thấp và có tới 54% là đồng bào dân tộc nên yên Bái vẫn còn là tỉnh nghèo, đặc biệt khó khăn với hơn 21% là hộ nghèo, trong đó hơn một nửa là đồng bào dân tộc thiểu số….

Trên tinh thần năng động, sáng tạo, quản lý, chỉ đạo và điều hành sát thực tế, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng với sự hỗ trợ của Trung ương phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm nay cũng như trong năm 2015, góp phần hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Trong khai thác tiềm năng, lợi thế, nhất là tiềm năng lớn về đất đai để phát triển nông nghiệp, Thủ tướng phân tích rõ lợi thế mới nhất của Yên Bái là tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai khi kết nối với Yên Bái sẽ mở ra cơ hội tiếp cận tiêu thụ hàng ngày các sản phẩm nông sản của địa phương tại thị trường Hà Nội và xuất khẩu sang Trung Quốc.

Yên Bái cần tính toán cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình để phát triển nông nghiệp, khoanh nuôi và bảo vệ rừng, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ vốn, giống và quy trình canh tác để nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm nông sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Phát triển nông nghiệp là người dân tự làm, Nhà nước hỗ trợ vốn, giống, khoa học công nghệ và thị trường.

“Tôi đề nghị các đồng chí tính toán một chương trình kinh tế hộ để phát triển nông nghiệp cả trong trồng trọt và chăn nuôi để đa dang thế mạnh này... Chúng ta làm mạnh chương trình này cũng là để khai thác tiềm năng, thế mạnh để đi lên”, Thủ tướng nói.

Cùng với tập trung xây dựng và triển khai chương trình phát triển kinh tế hộ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp tục dành nguồn lực để triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí đồng thời cũng là tiêu chí để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Yên Bái cần có các cơ chế thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tại địa bàn nông thôn, vừa góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, vừa đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó tiếp tục nâng cao tỷ lệ thi đỗ đại học, cao đẳng gắn với phân luồng đào tạo nghề.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Yên Bái liên quan đến bố trí vốn đầu tư một số dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường nối trung tâm thành phố Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ bố trí nguồn vốn không chỉ để Yên Bái mà các các tỉnh liên quan kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhằm phát huy tối đa công năng của tuyến đường này.

Trước đó, tại tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Tuyên Quang và kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư nhà máy bột giấy An Hòa công suất 130.000 tấn/năm và dự án nhà máy giấy tráng phấn cao cấp công suất 140.000 tấn/năm.

Cả hai dự án đều triển khai tại xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương với số vốn đầu tư lên tới gần 9.500 tỷ đồng.

Đến nay, nhà máy bột giấy An Hòa đã đi vào vận hành gần 2 năm và phấn đấu đạt 116.000 tấn trong năm nay tương đương hơn 90% công suất với doanh thu 1.350 tỷ đồng.

Dự án nhà máy giấy tráng phấn cao cấp với công nghệ hiện đại cũng vừa sản xuất ra sản phẩm đầu tiên ở Việt Nam hiện nay, đáp ứng nhu cầu nhập khẩu sản phẩm này trên thị trường...

Hai dự án này không chỉ tạo việc làm cho gần 1.200 lao động địa phương mà còn nộp ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm…

Đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư của chính quyền địa phương trong triển khai và vận hành 2 dự án quan trọng này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu chính quyền địa phương, chủ đầu tư là công ty cổ phần giấy An Hòa quy hoạch diện tích vùng nguyên liệu gắn với đẩy mạnh sắp xếp hợp lý các nông lâm trường quốc doanh.

Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư làm việc với ngành điện nhằm khắc phục tình trạng tụt áp điện ảnh hưởng đến sản xuất; hợp lý hóa sản xuất theo hướng giảm tối đa chi phí; thu mua nguyên liệu theo nguyên tắc thị trường.

Nhấn mạnh “Cạnh tranh bằng năng suất, chất lượng, muốn năng suất cao thì phải đưa khoa học công nghệ vào sản xuất”, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư tập trung nghiên cứu các loại giống cây nguyên liệu năng suất, sinh khối cao đưa vào sản xuất, không chỉ đảm bảo nguyên liệu đầu vào, tăng diện tích che phủ rừng mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch ADB
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch ADB

VOV.VN - Chiều 18/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Takehiko Nakao - Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch ADB

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch ADB

VOV.VN - Chiều 18/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Takehiko Nakao - Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Brazil
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Brazil

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Brazil

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Brazil

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thọ Anh hùng Lao động Vũ Khiêu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thọ Anh hùng Lao động Vũ Khiêu

VOV.VN -Thủ tướng chân thành cảm ơn những đóng góp của Anh hùng Lao động, Giáo sư Vũ Khiêu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thọ Anh hùng Lao động Vũ Khiêu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thọ Anh hùng Lao động Vũ Khiêu

VOV.VN -Thủ tướng chân thành cảm ơn những đóng góp của Anh hùng Lao động, Giáo sư Vũ Khiêu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Cùng đi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có một số  đồng chí Ủy viên Bộ chính trị và lãnh đạo Thành ủy - Ủy ban nhân dân – Hội đồng nhân dân TP HCM.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Cùng đi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có một số  đồng chí Ủy viên Bộ chính trị và lãnh đạo Thành ủy - Ủy ban nhân dân – Hội đồng nhân dân TP HCM.