Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

VOV.VN -Thủ tướng ghi nhận những ý kiến đóng góp, tâm huyết, trách nhiệm và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, chiều nay (9/12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp xúc với đông đảo cử tri huyện Kiến Thụy, nhằm báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6 vừa qua, đồng thời lắng nghe và trả lời nhiều tâm tư, nguyện vọng của các cử tri.

Sau khi nghe báo cáo một số kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII vừa qua, cử tri huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đánh giá cao kết quả kỳ họp, nhất là việc Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi; thông qua 8 luật, trong đó có Luật Đất đai sửa đổi và nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP. Hải Phòng (Ảnh: Chinhphu.vn)

Cử tri cho rằng, bản Hiến pháp được sửa đổi rất công phu, chu đáo, mang tính dân chủ rất cao do được lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phản ánh được ý nguyện của nhân dân.

Một số cử tri bày tỏ băn khoăn, lo ngại về những vấn đề nóng, liên quan đến đời sống của người dân như lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nghề, đầu tư hạ tầng giao thông… Đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới; cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nuôi trồng và chế biến thủy sản; chính sách cho người có công và các hộ nghèo trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận những ý kiến đóng góp, tâm huyết, trách nhiệm và nguyện vọng chính đáng của cử tri. Thủ tướng dành thời gian khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, đồng thời trực tiếp làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Bước sang năm 2014, Chính phủ quyết tâm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát tăng trở lại; ổn định cơ bản tỷ giá và lãi suất trong điều kiện kinh tế thị trường; tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, tăng dự trữ ngoại tệ; tiếp tục tháo gỡ, hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh để phục hồi cả 3 khu vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, phấn đấu đạt tăng trưởng 5,8%.

Chính phủ cũng sẽ tập trung huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng cho rằng: Hải Phòng nói chung và huyện Kiến Thụy nói riêng cần bám sát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đề ra, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của sản phẩm, qua đó trực tiếp tăng thu nhập cho người nông dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết: Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống kê, nghiên cứu đề xuất sửa đổi một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới không còn phù hợp, trong đó có cả những bất cập liên quan đến quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Thủ tướng cũng ghi nhận kiến nghị của cử tri về tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đây là mong muốn hết sức chính đáng và Chính phủ cùng thành phố Hải phòng sẽ huy động các nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tại Kiến Thụy nói riêng và Hải Phòng nói chung.

** Trước đó, vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo thành phố Hải Phòng cần có những cơ chế, chính sách cụ thể để chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng cao. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng năm nay thành phố Hải phòng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là tăng trưởng GDP đạt 7,51%, gấp 1,4 lần bình quân cả nước; sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 52 triệu tấn; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 2,6 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 3 cả nước.

Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013 đã tạo điểm nhấn quan trọng, không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh thành phố mà còn thu hút trên 5 triệu lượt khách du lịch. Tuy nhiên, 6/16 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm nay của Hải Phòng không hoàn thành kế hoạch như tăng trưởng GDP, thu ngân sách, tăng trưởng công nghiệp…

Năm 2014, Hải Phòng phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8 tới 9%, thông qua hàng loạt các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế của thành phố; nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển đô thị, xây dựng nông thông mới và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đánh giá cao nỗ lực và những kết quả Hải Phòng đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị thành phố Hải Phòng cần đánh giá toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 3 năm qua để tiếp tục khẳng định, phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại để phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đã đặt ra trong 2 năm tới.

Thủ tướng cho rằng, thành phố Hải Phòng cần có những cơ chế, chính sách cụ thể để chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ: Hải Phòng phải tận dụng các lợi thế hạ tầng cảng biển, sân bay để thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao; tổ chức quan hệ sản xuất mới với hình thức liên kết phù hợp để hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng.

Hải Phòng cũng cần xây dựng cơ chế đặc thù cho phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như tiếp tục làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Cũng trong buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xem xét, cho ý kiến định hướng giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thành phố Hải Phòng liên quan đến việc bố trí vốn xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi, đê biển, y tế, văn hóa trọng điểm của thành phố cũng như khẩn trương có giải pháp xử lý tình trạng tồn đọng container tại Cảng Hải Phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri Thái Bình
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri Thái Bình

VOV.VN - Ngày 5/2, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu tiếp xúc cử tri huyện Hưng Hà.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri Thái Bình

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri Thái Bình

VOV.VN - Ngày 5/2, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu tiếp xúc cử tri huyện Hưng Hà.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ngành GD-ĐT Phú Yên
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ngành GD-ĐT Phú Yên

VOV.VN -Mỗi cán bộ viên chức ngành giáo dục cần soi rọi lại phương pháp giảng dạy, tìm biện pháp nâng cao chất lượng dạy học

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ngành GD-ĐT Phú Yên

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ngành GD-ĐT Phú Yên

VOV.VN -Mỗi cán bộ viên chức ngành giáo dục cần soi rọi lại phương pháp giảng dạy, tìm biện pháp nâng cao chất lượng dạy học

Lắng nghe ý kiến cử tri là quan trọng với đại biểu Quốc hội
Lắng nghe ý kiến cử tri là quan trọng với đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Chủ tịch nước đã trả lời những băn khoăn của cử tri đối với kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Lắng nghe ý kiến cử tri là quan trọng với đại biểu Quốc hội

Lắng nghe ý kiến cử tri là quan trọng với đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Chủ tịch nước đã trả lời những băn khoăn của cử tri đối với kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri
Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ở Đắk Lắk
Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ở Đắk Lắk

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã có buổi tiếp xúc cử tri ở Đắc Lắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ở Đắk Lắk

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri ở Đắk Lắk

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã có buổi tiếp xúc cử tri ở Đắc Lắc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri Quảng Ninh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

VOV.VN-Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thông báo tới các cử tri về tình hình đối ngoại, ngoại giao trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

VOV.VN-Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thông báo tới các cử tri về tình hình đối ngoại, ngoại giao trong thời gian tới.

Cử tri Đắk Lắk kiến nghị xử lý nghiêm tham nhũng
Cử tri Đắk Lắk kiến nghị xử lý nghiêm tham nhũng

VOV.VN -Cử tri cho rằng, việc phòng chống tham nhũng vẫn chưa triệt để, nhiều vụ có mức độ nghiêm trọng.

Cử tri Đắk Lắk kiến nghị xử lý nghiêm tham nhũng

Cử tri Đắk Lắk kiến nghị xử lý nghiêm tham nhũng

VOV.VN -Cử tri cho rằng, việc phòng chống tham nhũng vẫn chưa triệt để, nhiều vụ có mức độ nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri

VOV.VN -Phó Thủ tướng ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri

VOV.VN -Phó Thủ tướng ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Tổng Bí thư: Đừng để xảy ra tham nhũng mà phải răn đe trước
Tổng Bí thư: Đừng để xảy ra tham nhũng mà phải răn đe trước

VOV.VN- "Về phòng tham nhũng, đừng để xảy ra mà phải ngăn chặn trước. Về chống, BCĐ Trung ương phòng chống tham nhũng cũng đang làm quyết liệt"

Tổng Bí thư: Đừng để xảy ra tham nhũng mà phải răn đe trước

Tổng Bí thư: Đừng để xảy ra tham nhũng mà phải răn đe trước

VOV.VN- "Về phòng tham nhũng, đừng để xảy ra mà phải ngăn chặn trước. Về chống, BCĐ Trung ương phòng chống tham nhũng cũng đang làm quyết liệt"