Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đoàn 681 Hải quân

(VOV) -Đây là đơn vị chiến đấu mới của Quân chủng Hải quân đang vận tổ hợp vũ khí tên lửa bờ đối hải hiện đại nhất thế giới.

Nhân dịp đầu năm mới Quý Tỵ 2013, sáng 18/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, chúc Tết và làm việc tại tỉnh Bình Thuận. Thủ tướng đã đến kiểm tra chế độ trực ban, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Đoàn Tên lửa bờ 681 tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết. Đây là đơn vị chiến đấu mới của Quân chủng Hải quân nhưng đang quản lý và vận hành một trong những tổ hợp vũ khí tên lửa bờ đối hải hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Thủ tướng thăm, chúc Tết Đoàn  Tên lửa bờ 681

Thành lập ngày 23/8/2006, Đoàn Tên lửa bờ 681 được giao nhiệm vụ cùng với các lực lượng của Quân chủng Hải quân và các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, hải đảo, thềm lục địa ven biển miền Trung và miền Nam trong phạm vi hỏa lực 300km. Với nhiệm vụ như vậy, Đoàn 681 được trang bị Tổ hợp Tên lửa bờ “Bastion” và tổ hợp Radar quan sát trên không, trên biển “ Monolit B”. Đây là tổ hợp tên lửa hiện đại nhất Việt Nam và khu vực, đồng thời là một trong những tổ hợp vũ khí tên lửa bờ đối hải hiện đại nhất thế giới hiện nay. Vũ khí trong thành phần tổ hợp “Bastion” là các tên lửa có cánh “Iakhont” dùng để tiêu diệt các tàu đơn lẻ hoặc các nhóm tàu như: tàu tấn công, tàu hộ tống và tàu đổ bộ. Các tên lửa này có tầm hoạt động 300 km; độ cao bay tối đa là 14.000 m và độ cao bay hành trình 10-15 m trên mặt nước biển với tốc độ bay tối đa 750 m/giây. Với tốc độ bay lớn, độ cao bay hành trình thấp nên cho đến nay không có hệ thống nào có thể đánh chặn loại tên lửa này…

Kiểm tra chế độ trực ban, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Đoàn Tên lửa bờ 681, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Đoàn Tên lửa bờ 681 đã đạt được, nhất là nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhanh chóng tiếp nhận, vận hành và đưa ra các tình huống huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với vũ khí hiện đại, góp phần xây dựng lực lượng hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Đoàn Tên lửa bờ 681 cũng đã làm tốt công tác xây dựng doanh trại và chăm lo, cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sỹ.


Tổ hợp vũ khí bờ đối hải hiện đại nhất thế giới hiện nay
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đoàn Tên lửa bờ 681 nói riêng và Quân chủng Hải quân nói chung phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc, làm chủ và sử dụng hiệu quả nhất các trang bị khí tài hiện đại, góp phần nâng cao khả năng phòng thủ và sức mạnh tự vệ nhằm giữ vững độc lập, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thủ tướng nêu rõ: Nhiệm vụ hàng đầu của Đoàn Tên lửa bờ 681 là phải nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống gắn với làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao với các phương án chiến đấu thiết thực để bất cứ tình huống nào cũng phải giành thắng lợi… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Đoàn Tên lửa bờ 681 làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã, đang và tiếp tục quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm cho cán bộ, chiến sỹ trong quân đội yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp đầu năm mới Quý Tỵ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi, lời chức mừng tới cán bộ chiến sỹ Đoàn Tên lửa bờ 681, Quân chủng hải quân nói riêng và trong toàn quân nói chung một năm mới: Sức khỏe – Hạnh phúc và Thành công.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Khu di tích Trường Dục Thanh nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và dạy học

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh Bình Thuận và khu Di tích trường Dục Thanh nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và dạy học năm 1910 trước lúc Người vào Sài Gòn để ra đi tìm đường cứu nước. Ghi lưu bút tại khu Di tích trường Dục Thanh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết: “Nguyện học tập và làm theo tấm gương tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến kiểm tra Công trình thủy lợi sông Quao. Vơi 73 triệu m3 nước, công trình này đang làm nhiệm vụ cung cấp nước cho hơn 8.000 ha thuộc huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng kiểm tra Đoàn Tên lửa phòng không 64
Thủ tướng kiểm tra Đoàn Tên lửa phòng không 64

(VOV) - Thủ tướng lưu ý cán bộ, chiến sỹ phòng không không quân không được chủ quan, sao nhãng trong phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng kiểm tra Đoàn Tên lửa phòng không 64

Thủ tướng kiểm tra Đoàn Tên lửa phòng không 64

(VOV) - Thủ tướng lưu ý cán bộ, chiến sỹ phòng không không quân không được chủ quan, sao nhãng trong phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc.